Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cánh diều vàng 2006: Những dư âm bên lề

Thứ hai, 10:42 07/05/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Một bộ phim thị trường thấy ấn tượng - theo tôi - là phim Dòng máu anh hùng. Nếu phim không có những màn hành động của Trí Nguyễn, thì rất khó thành công. Khi xem xong, người làm nghề muốn lao ngay vào để sáng tác vì nó khích lệ người làm nghề một cách hào hứng. Đạo diễn Đào Duy Phúc nói.

>> Giải Cánh diều vàng 2006: Một tiền lệ tốt đã mở ra

Đạo diễn Đào Duy Phúc: “Vẫn có phim thị trường hay tham dự giải”

Theo tôi đánh giá, dòng phim tư nhân năm nay rất mạnh. Một số phim như Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng... cho dù có tham dự giải hay không, giới làm nghề chúng tôi vẫn đánh giá là được thực hiện rất kĩ. Để có phim hay, trước hết phải có kịch bản tốt. Nhưng điều này ở nước ta hiện nay là rất khó và tôi cũng rất ít khi kiếm được một kịch bản hay - hoặc cũng có thể do còn quá ít nên tôi chưa tìm thấy. Có bột mới gột nên hồ, từ kịch bản đó, chúng tôi mới tính toán và xem xét xem kinh phí thực hiện bao nhiêu. Kịch bản, kinh phí, cộng với tài năng đạo diễn mới có phim hay. Một bộ phim thị trường thấy ấn tượng - theo tôi - là phim Dòng máu anh hùng. Nếu phim không có những màn hành động của Trí Nguyễn, thì rất khó thành công. Khi xem xong, người làm nghề muốn lao ngay vào để sáng tác vì nó khích lệ người làm nghề một cách hào hứng. Vì thế quan điểm của tôi là những phim thế này vẫn rất hấp dẫn và tôi không xem nó là phim thị trường vì nó vẫn có doanh thu, vẫn đáp ứng được yếu tố nghệ thuật. Như vậy, tại sao lại nói phim thị trường không thể trao giải theo quy chế được?

Đạo Diễn quay phim Phạm Hoàng Nam: “Tôi không thực sự quan tâm đến những giải thưởng điện ảnh”

Tôi chỉ muốn làm phim cho khán giả nên không quan tâm mấy đến giải thưởng điện ảnh. Theo tôi, cơ cấu giải thưởng nên chia ra từng hạng mục: Phim thiếu nhi, phim hành động... Không nên gom hết các tác phẩm rồi trao giải thưởng cho một phim nào đó mà không biết công chúng có đón nhận  không.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: “Chúng ta đang làm phim theo kiểu hợp tác xã”!

Tôi theo dõi rất sát những phim của ĐD Lê Hoàng. Tuy nhiên, trong số các phim thuộc dòng thị trường sau này có những phim xem được, có những phim tôi không thích lắm. Cái được của Lê Hoàng là một số đề tài mà anh ấy đang làm rất nhạy cảm, bối cảnh khó. Và trong điện ảnh, mọi cái tìm tòi, mới lạ đều được chấp nhận. Tuy nhiên, mỗi người đều có một đỉnh cao nhất định trong sáng tác. theo tôi, muốn có con đường lớn, trước hết phải chấp nhận có những ngõ cụt. Người đạo diễn phải làm những gì khán giả muốn chứ không phải cái chính anh ta muốn. Trong đêm diễn, có thể hàng ghế vip trống vắng thì anh ta cũng đã thành công bởi số đông khán giả đứng về phía họ. Phim không phải là siêu phẩm quá cao siêu nên phải có định hướng cụ thể. Có thể là thị trường, nhưng cũng có thể theo yếu tố nghệ thuật và anh chỉ sáng tác theo định hướng của mình mà thôi
Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc thế nào để vừa có doanh thu nhưng phim cũng không được “rẻ tiền” quá để tham dự các giải lớn? Đây là điều mà các đạo diễn phải cân nhắc nhiều. Ngay cả tôi cũng phải cố gắng dung hoà giữa hai yếu tố này sao cho hiệu quả. Với tôi, điện ảnh là ngành công nghiệp có thể hái ra tiền, ngành công nghiệp này ở nước ta đang quá nhỏ bé và phát triển manh mún theo kiểu hợp tác xã, thiếu kĩ thuật, thiếu chiến lược, và đang  vá víu tạm thời bằng các công nghệ cũ kĩ thay thế một số thiết bị đã cũ bằng một số công nghệ mới nên bị lệch lạc. Chính sự lệch lạc công nghệ này tạo ra sự khập khiễng rất khó cho các nhà làm phim trong sáng tác và xử lý kĩ thuật. Chúng ta đang xử lý phim bằng những kĩ thuật đã nát bấy, với âm dàn thanh “mô nô” mà thế giới người ra đã quên lãng từ lâu thì làm sao phim của chúng ta ra với thị trường nước ngoài được.

Lương Mỹ

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 33 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top