Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần có mẫu tượng các nhân vật lịch sử

Thứ sáu, 14:15 20/03/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Với những nhân vật không có di ảnh, cần tổ chức một cuộc thi sáng tác chọn chân dung về người đó, vì chân dung mới là phần quan trọng nhất để có thể phân biệt được người này với người khác - Họa sỹ Khánh Chương cho biết.

 
Chân dung tượng  mới là quan trọng nhất
 

Hoạ sỹ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 
Việc thi sáng tác cần căn cứ vào các văn bản còn lại và có những chuẩn chung về nhân trắc học. Hiện Bộ VH,TT&DL đã có mẫu chân dung Bác Hồ với 5 kích cỡ chuẩn khác nhau. Trên cơ sở này, Bộ nên có những chân dung mẫu của các nhân vật lịch sử để làm chuẩn. Từ những chân dung này, việc làm tượng sẽ phải lấy căn cứ từ đó để các hoạ sỹ sáng tạo.

 Còn về trang phục thì không nhất thiết phải giống nhau mà chỉ cần đúng với trang phục của thời đại nhân vật đó sinh sống. Với tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ thì nên lấy đúng trang phục của thời đại hai nhân vật này sinh sống chứ không thể lấy trang phục thời Lý, thời Trần được. Nếu cho rằng trang phục thời đó là hở hang thì không đúng. Nếu thấy không phù hợp thì các tượng thờ có thể khoác thêm tấm nhiễu đỏ sẽ rất trang nghiêm. Cùng một nhân vật nhưng ở các vị trí, hoàn cảnh khác nhau thì cũng có thể có sự khác nhau về trang phục, không nên lấy một mẫu để làm chuẩn.

Chắc chắn sẽ phải làm mẫu tượng các nhân vật lịch sử

Ông Hoàng Đức Toàn - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH,TT&DL).

 
Chúng ta có quá ít tư liệu về các nhân vật lịch sử. Việc tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ có những sự khác nhau cũng vì thiếu tư liệu. Việc làm mẫu tượng này quá xa lạ như tượng ở Cà Mau là không phù hợp và nên tránh. Chúng ta có thể căn cứ trên các tư liệu cổ đã ghi chép lại hoặc các hoa văn trên các đồ vật thời kỳ đó để có trang phục phù hợp cho tượng. Điều đó có tính trang trí cao nhưng cũng thể hiện được phần nào về thời kỳ nhân vật đó sống và có thể chấp nhận được.

Tôi cho rằng, mẫu tượng Lạc Long Quân mới đúc trên Đền Hùng là một bức tượng thể hiện sự làm việc nghiêm túc. Bức tượng này đã có ý kiến của các nhà chuyên môn, tượng có chất lượng cao và có màu sắc của thời kỳ Hùng Vương. Chúng ta có thể lấy bức tượng này làm cơ sở để sáng tạo ra những bức tượng khác chứ không nên hoàn toàn lấy bức tượng này làm chuẩn.

Có khá nhiều hội thảo và lãnh đạo Bộ cũng đã nhiều lần đề cập đến việc phải chính thức hoá có những tượng mẫu về các nhân vật lịch sử. Đây là việc chắc chắn phải làm, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang “nợ” việc này. Đây là một vấn đề lớn và khó, sẽ dần dần được đưa vào kế hoạch thực hiện. Cần phải tổ chức các cuộc thi và tuyển chọn và đưa vào Bảo tàng Lịch sử để làm mẫu. Có thể, khi đã thống nhất thì mỗi năm sẽ tổ chức thi và tuyển chọn mẫu tượng của 1-2 nhân vật. 

Trang phục của Lạc Long Quân và Âu Cơ không thể đồng hành
 
Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu di tích lịch sử
Đền Hùng.
 
Tôi cho rằng, Lạc Long Quân và Âu Cơ đều là những nhân vật huyền thoại, được nhân cách hoá lên để đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân là rồng, còn Âu Cơ là tiên. Trang phục của tiên là trang phục đẹp. Vì vậy, không thể có sự đồng hành giữa trang phục của hai nhân vật này.

Đền Hùng là nơi thờ Quốc tổ nên việc dựng tượng đã được tỉnh Phú Thọ bàn bạc kỹ lưỡng và thận trọng. Tượng cũng đã được hội đồng dựng tượng gồm nhiều nhà văn hoá, lịch sử, khoa học thảo luận kỹ lưỡng rồi mới đi đến việc thống nhất. Trước khi dựng tượng, tỉnh đã xin ý kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao và cũng được Bộ VH,TT&DL phê duyệt. Vì vậy, bức tượng trên là bức tượng của quốc gia. Việc so sánh giữa các tượng ở các nơi do dân gian dựng với tượng quốc gia này là một sự khập khiễng. Tôi cho rằng, nếu nói lấy bức tượng đồng này làm mẫu là có thể được.
 
Hoàng Phương (Thực hiện)
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 1 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 3 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 18 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 21 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

Top