Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cẩm Ly: Đàm Vĩnh Hưng giờ đã khác trước nhiều

Thứ năm, 08:40 08/09/2011 | Giải trí

Giadinhnet - Hưng ngoài sở trường là một ca sĩ thì bây giờ đã là nhà ngoại giao tài ba lắm rồi, ít ghét ít thương ra mặt như trước đây (cười)…

Nói đến thế hệ ca sĩ 7x, có lẽ Cẩm Ly là ca sĩ khá đa tài. Chị không chỉ thành công ở dòng nhạc trẻ, nhạc trữ tình mà cả dân ca, tuồng cổ. Trong khoảng 5 năm gần đây, thị lực của Cẩm Ly có phần giảm sút do bệnh cận thị ngày càng nặng. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu chị vẫn thả trọn cảm xúc mình vào từng câu hát. Và 2 đêm diễn ngày 16 và 17/09 tại Nhà hát Hòa Bình của liveshow "Tự tình quê hương 2" sắp tới là minh chứng cho sự bền bỉ của cô ca sĩ này.
 
 
“Tổn thọ” mỗi lần làm liveshow

Liveshow “Tự tình quê hương 2” sắp đến gần, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

- Thú thật, bây giờ cũng không biết làm sao nữa, dù đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng tới hôm nay vẫn cứ cảm thấy thiếu đủ thứ. Dù ông xã là người kỹ tính, ngày nào cũng nhắc nhở nhưng tôi vẫn cảm thấy lo âu, tất bật có khi quên cả ăn. Tới hôm nay, phần hậu kỳ của kỹ thuật tương đối ổn định nhưng khó nhất vẫn là khâu thuộc bài vì 2/3 là bài hoàn toàn mới đối với tôi. Thế nên tôi tương đối lo lắng.

 Tiết mục nào khiến chị cảm thấy lo lắng nhiều nhất?

- Biểu diễn tiết mục nào, tôi cũng có cảm giác lo lắng! Ví như tuồng cổ thì lo về vũ đạo, dân ca tuy là sở trường nhưng lại phải kết hợp với hiệu ứng 3D của màn hình sao cho trùng khớp hành động với nhau. Đôi khi những bài hát trữ tình nghĩ đơn giản nhất nhưng một phút không tập trung sẽ mất cảm xúc cho bài hát ngay... Nhìn chung, cảm giác của một ca sĩ trước một live show lớn là vô cùng "phức tạp". Tôi nghĩ cứ mỗi lần như thế lại hứa với lòng là lần sau thôi không làm nữa...  nhưng rồi lại không thể đừng được. Quả thật, những lần làm liveshow là những lần tôi cảm thấy mình "tổn thọ" nhất.
 
Hai con gái của chị cũng rất yêu ca hát, có thể hát múa cả ngày không chán. Tại sao chị và nhạc sỹ Minh Vy không thiết kế một tiết mục riêng dành cho 3 mẹ con để mang đến màu sắc mới cho liveshow?

- "Tự tình quê hương" lần trước bé La (con gái lớn của Minh Vy - Cẩm Ly) đã từng lên sân khấu cùng với ba mẹ trong một tiết mục. Không những thế, những bài hát mới của tôi đang chuẩn bị cho "Tự tình quê hương 2" lần này các bé đều thuộc trước mẹ hết, ngay cả động tác vũ đạo cũng vậy. Ở nhà 3 mẹ con hay nhảy cùng nhau và hát cùng nhau, còn lên sân khấu biểu diễn chung thì chưa được đâu. Tuy hai bé như thế nhưng vẫn còn rụt rè trước khán giả lắm. Hai bé chỉ múa hát thật sinh động trong chương trình văn nghệ của trường thôi.

Bầm dập nhiều lần vì bị cận thị
 

Tính tình Hưng và anh xã tôi gần giống nhau, ít nói và chỉ biết "ngông cuồng" làm theo chiến lược của mình đề ra. Theo thời gian thì ai cũng đã "luống" rồi (cười) nên chắc chắn sẽ không còn như trước đây. Hưng ngoài sở trường là một ca sĩ thì bây giờ Hưng đã là nhà ngoại giao tài ba lắm rồi, ít ghét ít thương ra mặt như trước đây (cười)… Điều này mới đáng sợ đấy.

Chị cảm thấy lo lắng chút nào không khi mắt chị bị cận nhưng lại phải đóng nhiều vai trò, thể hiện khá nhiều hành động kịch trong liveshow lần này mà lại không được đeo kính?

- Chuyện này đã trở nên quen thuộc với tôi rồi. Khi đặt những bước chân đầu tiên lên sân khấu là tôi đã phải tập trung cho nhân vật và đặc biệt phải quan sát những anh em đồng nghiệp kế bên, mình cũng như tập quen với địa hình sân khấu. Điều lo lắng duy nhất không phải là thể hiện nhiều vai trò vì trên sân khấu đèn pholo chiếu vào mặt cùng hướng với khán giả nên điều mà tôi lo nhất là cảm xúc của khán giả. Tôi chỉ thấy mờ mờ những cánh tay cổ vũ hay khán giả gọi tên tôi thì tôi không thể thấy được, đôi khi lại sợ bị "hiểu lầm".
 
Đã bao giờ chị bị vấp ngã hoặc không nhìn thấy những đạo cụ trên sân khấu chỉ vì không đeo kính?

- Có nhiều chứ (cười lớn). Nhiều hôm đang diễn hăng say quá, quay sang thì va phải chiếc ghế để sẵn trên sân khấu đau điếng cả người nhưng vẫn phải hát, vẫn phải cười. Sân khấu ít đạo cụ như sân khấu ca nhạc thì không sao. Lỡ mà diễn trên sân khấu sự kiện của một tổ chức nào đó thì y như rằng về nhà kiểu gì cũng phải bị một vài vết thâm. Thế nên, những giây phút đầu mới lên sân khấu tôi thường rất ít khi di chuyển. Hoặc sẽ đứng một chỗ hát hoặc quan sát địa hình sân khấu thật kỹ rồi tôi mới dám di chuyển.

Chị nghĩ sao nếu đeo kính cận lên sân khấu sẽ làm cho hình ảnh Cẩm Ly khác lạ hơn so với những hình ảnh quen thuộc, thường thấy?

- Khi ra đường hay họp báo tôi vẫn đeo kính cận, với những hoạt động sinh hoạt bình thường ở dưới sân khấu, tôi vẫn thường xuyên sử dụng kính cận nhưng khi lên sân khấu tôi không sử dụng và cũng không thể sử dụng contac lens (kính áp tròng) vì mắt của tôi dễ bị dị ứng.
 
Đến bây giờ chị vẫn không đeo kính cận khi bước lên sân khấu. Điều này xảy ra  do chị không tự tin vì sợ xấu hình ảnh hay do nhạc sỹ Minh Vy không thích?

- Bạn nói anh Minh không thích nghe có vẻ như anh Minh khó tính lắm... Nhưng thật lòng thì trước đây, khi chưa là "của" nhau anh Minh có đặt hàng 3 nhạc sĩ Trường Huy, Nhất Huy và Hoài An để viết 1 ca khúc "Cô bé kính cận" để tặng cho riêng tôi đấy nha (cười).
 

Tính tình Đàm Vĩnh Hưng và ông xã tôi  rất giống nhau

Hầu hết chương trình liveshow của chị trong những năm gần đây bao giờ cũng có sự tham gia của Mr. Đàm. Với chị, Mr. Đàm đặc biệt như thế nào mà lại không thể thiếu trong liveshow?

- Không phải một mình Hưng mà nhiều khách mời thân quen của tôi cũng xuất hiện thường xuyên trong liveshow hàng năm. Chẳng hạn như: Đan Trường, anh Quang Linh, anh Hoài Linh, chị Hồng Vân, Quốc Đại... Hưng là người bạn mới gắn bó gần đây nhất từ "Tự tình quê hương 1" thôi. Có lẽ lúc trước khi cả hai đều có dự án riêng nên ít cộng tác với nhau nhưng sau này tìm được đồng cảm trong thể loại nhạc trữ tình nên san xẻ với nhau nhiều hơn trong các dự án nghệ thuật. Hưng không phải là người có quá nhiều đặc biệt mà vì Hưng có một phong cách làm việc chuyên nghiệp. Khi bạn nhờ Hưng làm một việc gì đó hoặc hát một thể lọai khó, dù trước đó Hưng chưa làm bao giờ thì bạn nên yên tâm vì tiết mục đó sẽ hòan thiện hơn bởi sự nghiêm túc nghề nghiệp của Hưng.
 
 
Chị và Mr. Đàm quen biết nhau ra sao? Những ngày đầu mới quen biết nhau ấy, chị thấy Đàm Vĩnh Hưng là một người như thế nào?

- Hưng gọi tôi bằng "chị Tư" và tôi gọi Hưng bằng Hưng, thế thôi! chứ chẳng thân thiết gì (cười)... Có điều, người bạn không thân thiết này sẵn sàng lấy những lọ thuốc quí cho tôi mà không cần biết khổ chủ có muốn uống hay không. Còn nhớ, khi các ca sĩ tham gia vở cải lương "Lan và Điệp", Hưng ngồi ở dưới xem phần diễn của tôi. Sau khi diễn phúc khảo xong, Hưng chạy vô nói tôi diễn vai Lan hay quá nhưng giọng của tôi khóc nhiều nên mệt rồi. Chiều hôm đó Hưng cầm ba lọ sâm đắt tiền tặng cho "chị Lan" để tối "chị Lan" đỡ khan tiếng (cười cảm động).

- Cảm ơn Cẩm Ly về cuộc trò chuyện!
 
Đàm Vĩnh Hưng: Cẩm Ly tiêu xài chuẩn xác đến từng đồng!
 
 Trong mắt anh, "chị Tư" là một người như thế nào?

- Chị Tư là Cẩm Ly đó hả (cười sảng khoái). Trước hết, Cẩm Ly đối với tôi là một người bạn, một người đồng nghiệp. Phải nói, trong giới showbiz thì Cẩm Ly là ca sĩ hiếm hoi nhất rất bàng quan với những ồn ào của nghệ thuật. Mọi thứ Ly đều làm việc theo sự sắp đặt của ông xã Minh Vy. Mặc dù, đối với những thứ xung quanh Ly nắm được hết, quan sát thấy hết nhưng Ly không bao giờ thổ lộ ra ngoài. Tôi chưa hề thấy Cẩm Ly bon chen, chưa thấy ghen ghét hay kèn cựa với ai trong giới cả.

Cẩm Ly còn là một người rất đơn giản trong ăn mặc. Tiêu xài tiền bạc rất có kế hoạch, chuẩn xác đến từng đồng (cười), tiêu đâu ra đó, không bao giờ hoang phí. Ly cũng là người rất hãnh diện với con cái. Đối với Ly thì niềm vui lớn nhất có lẽ là những đứa con, rồi mới đến ca hát.

Nhiều người nhận xét, Cẩm Ly là một người trông thì rất mực dịu dàng, chân phương nhưng lại rất khó gần. Anh có nghĩ như thế không?

- Không. Có lẽ do tính cách của Ly hơi trầm, ngại tiếp xúc, ít bon chen, sống không "diễn" được nên mọi người thấy vậy. Đối với tôi thì Ly rất dễ sống, hỏi gì nói nấy, không che đậy mà cũng ít "làm hàng"... Một khi đã làm vì tình vì nghĩa là Ly làm hết mình, không nề hà gì hết trơn.

Vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy phong cho anh là "chuyên gia thuốc bổ" đấy. Lý do gì anh thường quan tâm nhiều đến sức khỏe của bạn mình như thế?

- Tôi biết, người làm liveshow thì "gánh" chương trình nặng lắm. Mà tôi thì lại có sẵn thuốc bổ. Thế nên, tôi quý, tôn trọng ai thì lại mang biếu một ít để đồng nghiệp bồi bổ và phục hồi sức khỏe để làm việc cho tốt thôi. Không phải ai tôi cũng mang biếu thuốc đâu nha!

Để kể một vài kỷ niệm liên quan đến những ngày đầu mới gặp giữa anh với Cẩm Ly, anh sẽ nhớ đến điều gì nhất?

- Tôi biết đến cẩm Ly lúc đó vì tôi là một khán giả của Ly, một fan rất hâm mộ giọng ca Cẩm Ly - Minh Tuyết. Hồi xưa, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Minh Thuận, Nhật Hào... rất hay diễn ở sân khấu Trống Đồng và đi diễn trước tôi nhiều. Lần đó mới chỉ là thấy thôi!

Sau này mới gặp trong một quán bar có tên là Charm bar. Hôm đó chúng tôi diễn chung, lúc đó Ly cắt tóc ngắn nên trông nhỏ xíu. Những lần sau này là những lần lên sân khấu nhận giải chung, vì Ly không nhìn rõ đường nên toàn phải dìu nhau thôi. Hoặc những lần cùng tung hứng trên các sân khấu âm nhạc.

Và ca khúc đầu tiên chúng tôi song ca là bài "Phượng Hồng". Bài này thu âm theo lời đề nghị của ông xã Cẩm Ly.

Anh biết rõ Cẩm Ly là người rất thích trẻ con. Vậy anh đã bao giờ mang chuyện con cái tâm sự với Cẩm Ly chưa?

- Với những người yêu trẻ con như Ly thì chia sẻ về con cái tôi rất tin tưởng. Nhưng vì hiện tại tôi vẫn chưa "mang con về" nên chưa có gì để khoe với Ly cả (cười). Tôi sẵn sàng khoe con với Cẩm Ly khi tôi có!!!.
Hà Tùng (ghi)

Hà Tùng Long
(thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 4 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 8 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 10 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top