Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả tỉnh hát Xoan?

Thứ hai, 11:04 29/07/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Với mục tiêu đưa nghệ thuật hát Xoan thoát khỏi danh mục “Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” vào năm 2015, Phú Thọ đang có dự kiến sẽ đưa nghệ thuật hát này vào trường học. Song các chuyên gia cho rằng, “xoan hóa” cả tỉnh là việc không nên làm.

Cả tỉnh hát Xoan? 1

Còn rất ít nghệ nhân hát Xoan . Ảnh: TL

 
Chỉ nên tập trung cho những vùng Xoan cổ

Nhiều chuyên gia cho rằng ý tưởng đưa hát Xoan vào trường học là một hành động dàn trải, thiếu tập trung cho việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xoan của tỉnh này. PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng chỉ cần tập trung vào 4 phường Xoan gốc (phường Xoan An Thái, phường Xoan Phù Đức, phường Xoan Kim Đái, phường Xoan Thét). Ông Bài cũng nhấn mạnh rằng nghệ thuật hát Xoan cần được phát huy trong môi trường của nó là gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật hát Xoan cũng cần gắn liền với Nghi lễ thờ cúng Hùng Vương.

GS.TS Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Văn hóa cũng cho rằng cần bảo tồn các phường Xoan cổ là chính chứ không nên mang nghệ thuật hát Xoan ra xây dựng như một phong trào “toàn dân hóa”.

Nhiều chuyên gia khác chung nhận định, khi nghệ thuật hát Xoan ra đời thì nó đã gắn liền với nghi thức thờ cúng nhà vua. Vì thế, hát Xoan không thể tách rời với các nghi lễ vốn có của nó. Việc quan trọng hơn cả là Phú Thọ hãy bắt đầu bằng việc bảo tổn bằng cách tập trung bảo tồn và phát huy ở các vùng Xoan gốc chứ không nên vội vàng đưa hát Xoan vào phổ biến trong trường học. Xoan hay bất cứ nghệ thuật hát nào khác đều phải được tồn tại trong một không gian diễn xướng đúng nguyên gốc và mang hơi thở của cuộc sống thì nó mới thực sự phát huy được giá trị.

“Xoan hóa” mới chỉ là… kế hoạch!

PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ về kế hoạch nói trên. Ông Ân cho biết, tỉnh đang triển khai xây dựng kế hoạch việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xoan, đang cân nhắc, điều chỉnh và nghiên cứu cho phù hợp với thực tế.

Nói về kế hoạch đưa hát Xoan vào trường học, ông Ân cho biết: Còn phải căn cứ vào nhiều vấn đề như các điều kiện thực tế của tỉnh và xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quỹ thời gian cũng như các chương trình liên quan đến việc đào tạo. Nếu đưa nghệ thuật hát Xoan vào trường học, tỉnh sẽ có kế hoạch đào tạo cho các giáo viên hát Xoan. Sau đó, đội ngũ này sẽ truyền dạy cho học sinh. Tuy nhiên, ông Ân cũng cho biết, các dự định này mới chỉ được đưa ra để tham khảo. Chưa có quyết định cuối cùng nào cho việc này.

Từ nhận định của nhiều chuyên gia cho thấy, ý tưởng đưa hát Xoan vào trường học có lẽ cũng cần xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Hát Xoan vốn có xuất xứ trong không gian văn hóa gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng nên không thể tách rời hoạt động này một cách riêng lẻ. Hơn nữa, đây là một nghệ thuật hát truyền thống không dễ dàng tiếp cận trong khi giới trẻ ngày nay chỉ thích gần gũi với âm nhạc hiện đại.  Trong khi đó, số lượng nghệ nhân thực sự đủ khả năng truyền dạy nghệ thuật hát Xoan của tỉnh Phú Thọ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Theo một số liệu thì Phú Thọ hiện còn 69 nghệ nhân biết các làn điệu Xoan cổ, nhưng chỉ có 8 người còn đủ sức khỏe và khả năng truyền dạy. Với con số này, liệu Phú Thọ có thể thực sự đưa ý tưởng đưa hát Xoan trở thành nghệ thuật mà toàn dân có thể tham gia?

Chưa kể, Phú Thọ cũng cần tham khảo kế hoạch bảo tồn nghệ thuật hát Then của một số tỉnh Đông Bắc. Kế hoạch đưa hát Then vào trường học của một số tỉnh gặp nhiều khó khăn và kết quả thu được cũng rất hạn chế. Vấn đề chính là phải tìm tòi và đào tạo được những mầm non thực sự yêu thích nghệ thuật truyền thống đến với Xoan chứ không thể dùng những quy định “áp chế” để mong nghệ thuật phát triển.
 
Một mô hình hay ở Bắc Ninh

Ở Bắc Ninh có một lớp học quan họ diễn ra vào Chủ nhật hàng tuần được khá nhiều người biết đến do Thượng tọa - Tiến sỹ Thích Đức Thiện trụ trì Chùa Phật Tích tổ chức với mong muốn ươm mầm những tài năng quan họ. Học sinh của lớp gồm 12 liền anh, liền chị “nhí” từ 5 đến 12 tuổi có chất giọng tốt và niềm đam mê ca hát. Những học sinh này được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 50 cháu trong Hội thi khán hoa Mẫu đơn và Hội thi hát Quan họ măng non chùa Phật Tích. Lớp học được các thầy cô giáo hát dân ca chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy.

Hoàng Phương

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 3 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 5 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 20 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top