Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Ban tổ chức Miss Asia Pacific có sai sót'

Thứ năm, 15:15 20/10/2011 | Giải trí

Cựu người mẫu Thúy Hằng khẳng định, Elite sẽ không tiếp tục cử người đẹp VN dự Miss Asia Pacific nếu cuộc thi không có sự cải tổ.

 
Bà cũng cho biết, một phần nội dung tố cáo của 3 thí sinh Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương là có cơ sở.
 
- Miss Asia Pacific 2011, cuộc thi có sự tham gia của đại diện Việt Nam Trương Tùng Lan, vừa bị 3 thí sinh Costa Rica, Guyana và xứ Wales tố cáo "gian lận về kết quả". Là người có mặt tại cuộc thi, chị có thể cho biết, sự việc này đã diễn ra như thế nào?

- Mỗi cuộc thi sắc đẹp đều gặp phải những vấn đề, đặc biệt là từ thí sinh, do bất đồng ngôn ngữ, do chưa hiểu về phong tục tập quán cũng như chưa thích nghi được cuộc sống ở quốc gia chủ nhà.

Đây là đấu trường khu vực, không nằm trong top 5 cuộc thi lớn nhất thế giới bao gồm: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Tourism Queen International. Các thí sinh không thể so sánh sự chuyên nghiệp cũng như tầm vóc của cuộc thi này với các cuộc thi top 5. Họ có đôi chút thất vọng trong quá trình tham dự.

Ban tổ chức Hàn Quốc lần đầu đăng cai nên có nhiều lúng túng và chưa có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề nhạy cảm.
 

Thúy Hằng (phải) - đại diện Elite - có mặt tại Hàn Quốc để hỗ trợ Tùng Lan (trái) trong quá trình tham dự Miss Asia Pacific 2011. Ảnh:Misso.

 
- Điểm mấu chốt 3 thí sinh thắc mắc là sự vô lý không thể giải thích nổi trong phần thi Tài năng. Hoa hậu Venezuela và Trung Quốc không tham dự nhưng vẫn được xếp Á hậu 1 và Á hậu 2 Tài năng? Chị nhìn nhận chuyện này ra sao?

- Phần thi Tài năng và Trang phục Dân tộc đã xảy ra một số sai sót từ phía Ban tổ chức bởi họ không phân biệt được các thí sinh. Chúng tôi không phải giám khảo cũng như Ban tổ chức nên không rõ nội tình. Tuy nhiên theo quan sát cho thấy, phần lớn thành viên Ban giám khảo là người Hàn Quốc, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chấm thi, nên sau khi xem hết phần dự thi của các thí sinh đăng ký đã đưa ra kết quả không chính xác, gây nên sự thắc mắc của nhiều thí sinh.

Đại diện Ban tổ chức đã viết thư cho các Đại diện Quốc gia gửi lời xin lỗi về sự nhầm lẫn này và tiến hành một cuộc họp về việc hủy bỏ kết quả thi hoặc cho các thí sinh thi lại. Nhưng do sự lộn xộn khi 3 thí sinh Wales, Guyana và Costa Rica bỏ về nên việc đàm phán bị gián đoạn.

- Không những không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho 3 thí sinh, Ban tổ chức còn có những hành vi không đúng mực như: thỏa thuận sự im lặng bằng giải thưởng; quản thúc, giữ hành lý; ngăn cản họ lên máy bay. Là đại diện đơn vị có thí sinh tham gia dự thi, chị nhìn nhận cách hành xử này như thế nào?

- Tôi không biết chính xác nội dung cuộc thỏa thuận, nhưng vấn đề cốt yếu ở đây vẫn là bất đồng ngôn ngữ. Hầu hết người Hàn Quốc không sử dụng tiếng Anh cũng như các ngôn ngữ khác nên rất khó để giao tiếp và nói chuyện với họ. Số lượng người phiên dịch hạn chế dẫn đến việc thí sinh không biết phải nói với ai những thắc mắc của mình.

- Chị nhận xét thế nào về những sai lầm của Ban tổ chức khi trao những giải như Best in Africa hay Best in Europe cho những thí sinh không thuộc các khu vực địa lý đó?
 
- Ban giám khảo đã có sơ xuất do không nắm được hết số lượng thí sinh, bởi thí sinh đến thành phố nào có Ban giám khảo tại thành phố đó. Thời gian họ tiếp xúc với thí sinh quá ngắn dẫn đến nhầm lẫn không hay.
 

2 thí sinh vấp phải sự phản đối của các thí sinh khác. Hoa hậu Trung Quốc (trái) không tham dự nhưng vẫn đoạt giải ở phần thi Tài năng. Hoa hậu Hàn Quốc có nhan sắc không nổi trội nhưng cuối cùng đoạt vương miện Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: MAP.

- Hoa hậu vừa đăng quang Park Sae Byul được cho chỉ có nhan sắc trung bình. Quan điểm của cá nhân chị ra sao?

- Phần lớn giám khảo đêm chung kết là người Hàn Quốc nên Hoa hậu là người Hàn Quốc có lẽ không có gì lạ. Chũng tôi cũng đoán được phần nào kết quả này.

- Hoa hậu Park Sae Byul bị nghi ngờ khai gian trong hồ sơ về tuổi và tình trạng hôn nhân. Quy chế cuộc thi quy định thế nào về tình trạng hôn nhân của thí sinh?

- Trong bản đăng ký của các thí sinh không có quy định về tình trạng hôn nhân, chỉ quy định về tuổi từ 19 đến 27.
 

Tùng Lan với Hoa hậu Wales và Guyana - hai trong số 3 thí sinh tố cáo Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: MAP.

 
- Một số hình ảnh hậu trường được tiết lộ cho thấy, các thí sinh phải ngủ tràn trên mặt sàn chứ không hề có phòng riêng. 3 thí sinh kể trên cũng tố cáo, thí sinh không được cung cấp thức ăn đầy đủ. Thực tế việc này diễn ra như thế nào?

- Các thí sinh di chuyển khá nhiều địa điểm, nếu các bạn xem đoạn clip sẽ thấy khách sạn họ ở không phải là loại nhỏ. Người Hàn Quốc có thói quen ở sàn gỗ và trải đệm nằm. Việt Nam có câu “nhập gia tùy tục”… Người Hàn Quốc cũng muốn các thí sinh có những trải nghiệm thực tế với cuộc sống của người dân Hàn, vì vậy họ đã bố trí một đêm cho thí sinh với sự trải nghiệm đấy.

Ở VN cũng có rất nhiều khu du lịch khai thác kiểu nhà sàn như vậy, đây có lẽ là sự hiểu nhầm không được giải thích cụ thể.

- Chị đánh giá thế nào về kết quả của Trương Tùng Lan tại cuộc thi này?

- Trong đêm chung kết, Tùng Lan được công bố lọt vào top 15. Nhưng thực tế, Lan có tên trong top 7. Ban đầu, Ban tổ chức dự định chọn ra top 15 rồi top 7 trả lời ứng xử. Tuy nhiên, do thời tiết trở nên xấu với gió to và mưa trong đêm chung kết nên Ban tổ chức quyết định rút gọn thành top 5 ứng xử để sớm kết thúc đêm đăng quang.

- Sau khi thông tin tố cáo Miss Asia Pacific được tung ra, độc giả cho rằng, các đơn vị cử thí sinh dự thi cần tìm hiểu kỹ về các cuộc thi. Là đơn vị thường xuyên cử thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, chị nghĩ gì về điều này?

- Ban tổ chức đã viết thư gửi lời xin lỗi tới toàn thể thí sinh và Đại diện Quốc gia về những điều chưa hay xảy ra trong cuộc thi. Điều này đã được các thí sinh và quản lý chấp nhận.

Sau Miss Asia Pacific, đại diện các Quốc gia cũng đã có những trao đổi cụ thể để rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức tiếp theo. Đây là cuộc thi lớn về số lượng các nước tham gia, cũng như lôi kéo được đông đảo giới truyền thông quan tâm. Nếu cuộc thi này những năm tới vẫn do Ban tổ chức cũ thực hiện thì Elite nhất định sẽ không tham gia, trừ khi có những cải tổ đáng kể hoặc tổ chức ở một quốc gia khác. Tôi cũng từng tham gia một số cuộc thi có sự mâu thuẫn giữa Ban tổ chức và địa phương dẫn đến sự hoang mang của thí sinh. Nhưng quan trọng nhất là đêm chung kết đã khép lại, tất cả thí sinh về nước an toàn, Trưởng Ban tổ chức cũng đã gửi thi xin lỗi.

Cuộc thi vốn đặt kỳ vọng rất lớn nhưng gặp nhiều bất trắc và sự cố trong công tác tổ chức. Còn những tin đồn khác như mafia, mua giải... thì tôi không thấy, cũng không có cơ sở nào để bình luận.
 

Miss Asia Pacific 2011 diễn ra từ 1đến 15/10. Trước đêm chung kết, 3 thí sinh Costa Rica, Guyana và xứ Wales đã bỏ về vì bất đồng với Ban tổ chức. Ngay sau đó, 3 người đẹp tung ra một đoạn clip dài, tố cáo Ban tổ chức cuộc thi gian lận về kết quả. Cụ thể, trong phần thi Tài năng, đại diện Venezuela và Trung Quốc không tham dự nhưng vẫn đoạt giải. Họ cũng tiết lộ, sau khi sự thật này được vạch trần, Ban tổ chức đã tìm cách thương lượng, sau đó là quản thúc và ngăn cản họ lên máy bay về nước.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đối mặt với nhiều chỉ trích khác về công tác tổ chức, cách hành xử với thí sinh...

Trước khi Trương Tùng Lan trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi này, Á hậu VN 2010 Vũ Hoàng My đã được đề cử tham dự. Nhưng cô từ chối để tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 15 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 19 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 21 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 23 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top