Hà Nội
23°C / 22-25°C

7 câu chuyện, 7 góc nhìn nhiếp ảnh

Thứ tư, 18:57 18/06/2008 | Giải trí

Sáu nhiếp ảnh gia độ tuổi từ 25 tới 36, bốn người Việt Nam và hai người Mỹ. Họ đã gặp nhau trong một cuộc triển lãm ảnh với cái tên giản dị 7 câu chuyện.

Với hai tay máy người Mỹ là Justin Maxon và Justin Mott, những người bạn nghề tại đất nước này đã để lại cho họ những tình cảm rất thân thiết. Lý do để sáu tay máy thực hiện ý tưởng triển lãm chung là bởi họ đều “để mắt” tới vẻ giản dị của cuộc sống hằng ngày, nơi thành thị cũng như nông thôn, và từ đó tìm kiếm tới tận cùng của hiện tượng để mang tới một thông điệp chung nhất: có những góc khuất cuộc sống đôi khi ta bỏ quên, nhưng bên trong đó là bề bộn những đấu tranh mãnh liệt của con người.

Hai người Mỹ

Đem đến cuộc triển lãm lần này tại Việt Nam, Justin Maxon (25 tuổi) giới thiệu bộ ảnh Tình yêu trong cảnh nghèo khó mà nhờ nó anh đã được giải nhất ảnh đơn, thể loại ảnh đời thường trong cuộc thi ảnh báo chí quốc tế World Press Photo 2007.

Justin Maxon đã bỏ gần một tháng trời để “theo” hai mẹ con chị Mùi và bé Phả ở khu vực quanh cầu Long Biên, Hà Nội. Chị Mùi mắc bệnh tâm thần nhẹ và bị nghi nhiễm HIV lây từ người chồng (bố của bé Phả) đã chết vì AIDS. Họ sống lang thang, vô gia cư dưới gầm cầu, gần ga Long Biên. Thời gian ở bên hai mẹ con, Justin Maxon đã cảm nhận được tình yêu lớn lao của những người sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn này.

Bức ảnh hai mẹ con chị Mùi tắm cho nhau đã đem về cho Justin Maxon giải nhất ảnh đơn, thể loại ảnh đời thường trong cuộc thi World Press Photos 2007.

Hơn hẳn người đồng nghiệp đồng hương về cả tuổi nghề lẫn tuổi đời, Justin Mott là tay máy rất có tiếng trong làng báo chí thế giới với những phóng sự ảnh nổi tiếng trên các tờ báo uy tín như Time, Newsweek, New York Times, Business Week, L'Express, Géo, The Independent, The International Herald Tribune... Đi sâu vào đề tài ảnh nhân đạo, con người, Justin Mott đã có được trong bộ sưu tập của mình rất nhiều giải thưởng quan trọng và có thâm niên gắn bó với Việt Nam từ năm 2005.

Năm 2006, được sự dẫn dắt của vài người bạn Việt Nam, Justin tới trung tâm Chăm sóc trẻ em tại Ba Vì. Hình ảnh những em bé tàn tật mang di chứng của chất độc da cam tại đây đã ám ảnh anh để sau nhiều lần quay trở lại, Justin đã hoàn thành một bộ phóng sự ảnh kết hợp multimedia với cái tên Di chứng của nỗi kinh hoàng.

Justin Mott lột tả hậu quả chất độc da cam trong Di chứng của nỗi kinh hoàng

Đau đớn – đó là điều mà Justin Mott thể hiện mạnh mẽ nhất trong phóng sự này. Các tác phẩm của anh tạo ấn tượng mạnh cho người xem bởi vẻ mặt, ánh mắt, cơ thể tàn tật và những cơn động kinh mà các em bé tại trung tâm này phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ.

Và bốn người Việt Nam

Bốn người Việt Nam góp mặt trong những câu chuyện lần này là Na Sơn, Trọng Tùng, Trọng Chính và Lâm Khánh. Họ thuộc thế hệ phóng viên ảnh trẻ tuổi của Việt Nam và đang cộng tác hoặc làm việc các cơ quan truyền thông tại Việt Nam.

Một cái nhìn về sự kiện Sập cầu Cần Thơ năm 2007 của Na Sơn.

Na Sơn giới thiệu hai bộ ảnh Ngôi nhà mới cho tuổi xế chiềuVụ sập cầu Cần Thơ. Dấu ấn của Na Sơn thể hiện rõ nét trong bộ ảnh về sự kiện sập cầu Cần Thơ ngày 26.9.2007. Bộ ảnh thứ hai về trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Hà Nội, nơi rất nhiều cụ già cô đơn có được một mái nhà và cộng đồng để chia sẻ nỗi cô đơn.

Khi thực hiện phóng sự Ngôi nhà mới cho tuổi xế chiều, Na Sơn đã có cái nhìn mới về một viện dưỡng lão.

Trọng Chính, tay máy 31 tuổi mang tới câu chuyện Thợ làm thép thủ công tại Bắc Ninh.

Xưởng thép thủ công tại Bắc Ninh dưới cái nhìn của Trọng Chính

Thư gửi bố mùa thi thật giản dị. Tay máy Trọng Tùng không cần miêu tả quá nhiều, chỉ cần đọc bức thư của cô sinh viên Dạ Thương, ở Hải Dương lên Hà Nội trọ học ôn thi đại học cũng đủ hiểu những bức ảnh của anh mang ý nghĩa gì.

Đôi khi nhân vật chính trở thành background, nhưng những dấu ấn của Thư gửi bố mùa thi do Trọng Tùng thực hiện vẫn thật sâu sắc.

Có lẽ Những đứa trẻ nhỏ trên con sông lớn của Lâm Khánh “mướt mát” nhất trong 7 câu chuyện. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ sống dưới chân cầu Long Biên trong cảnh đời lam lũ nhưng vẫn không mất đi sự hồn nhiên đáng yêu.

Giản dị và nhiều ký ức là những gì toát lên trong câu chuyện Những đứa trẻ nhỏ trên con sông lớn của Lâm Khánh.

7 câu chuyện là 7 cái nhìn khác nhau về xã hội Việt Nam ngày hôm nay với những góc khuất của đô thị và nông thôn.

Triển lãm 7 câu chuyện được tổ chức nhân dịp ngày Nhà báo Việt Nam (21.6) tại Ngôi nhà nghệ thuật (Maison des Arts), 31A Văn Miếu từ 20.6 đến 28.6.

Bạn đọc cũng có thể xem triển lãm tại trang web: http://web.mac.com/vietmages/

(SGTT)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 2 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 4 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 19 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top