Hà Nội
23°C / 22-25°C

17 nhạc phẩm đoạt giải thưởng

Thứ hai, 08:24 03/12/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Khúc Trầm Hương giao thừa đoạt giải Nhất - nhạc và lời: Phan Văn Minh (Quảng Nam); Ủy ban DSGĐTE, Bộ VH-TT&DL, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp chỉ đạo; 17 nhạc phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng trị giá 120 triệu đồng.

Dự kiến ngày 14/12/2007, Lễ trao giải thưởng và công diễn các  nhạc phẩm xuất sắc được truyền hình trực tiếp tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Được sự chỉ đạo và phối hợp phát động của Ủy ban DSGĐTE (trước đây), Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH - TT&DL), Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Mái ấm gia đình” do Báo Gia đình & Xã hội tổ chức, đã thu được kết quả tốt đẹp.

Sau 6 tháng phát động (từ tháng 3 đến tháng 9/2007), Ban tổ chức đã nhận được 429 nhạc phẩm bằng văn bản và 145 nhạc phẩm đã thu thanh vào đĩa CD gửi về dự thi. Theo nhạc sĩ Trọng Bằng (Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam) thì đây là lần thứ hai, cuộc thi sáng tác ca khúc có nhiều nhạc phẩm gửi dự thi. Tác giả dự thi chủ yếu là các nhạc sĩ chuyên nghiệp đang sống và sáng tác ở khắp 64 tỉnh, TP trong cả nước. Các nhạc sĩ đang sống ở nước ngoài cũng gửi bài về dự thi.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo (gồm sơ khảo và chung khảo)

Vòng chấm sơ khảo thứ nhất với sự tham gia của 10 nhạc sĩ chuyên nghiệp (trong đó có 3 nhạc sĩ ở TP Hồ Chí Minh là Nhạc sĩ Thập Nhất, Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn). Để giới thiệu các ca khúc vào chung khảo, mỗi nhạc sĩ đều có trách nhiệm đọc kỹ 429 nhạc phẩm bằng văn bản (đã được Ban tổ chức (BTC) thay tên tác giả bằng mã số). Căn cứ vào kết quả bình chọn của các thành viên, Hội đồng sơ khảo đã chọn được 25 nhạc phẩm (chưa thu thanh) vào chung khảo.

Hội đồng chung khảo

1. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;
2. Nhạc sĩ Trọng Bằng, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên;
3. Nhạc sĩ Tân Huyền, Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên;
4. Nhạc sĩ Cát Vận, Hội đồng biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam - Uỷ viên;
5. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - Uỷ viên;
6. Nhạc sĩ Hoàng Lương, Trưởng đoàn ca nhạc Đài TNVN - Uỷ viên;
7. Nhạc sĩ Văn Dung,   Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - Uỷ viên;
8. Bà Phan Tuyết Minh, Trưởng Ban âm nhạc Đài TNVN - Ủy viên;
9. Bà Lê Huyền Thanh, Phó Ban Văn nghệ Đài THVN - Ủy viên;
10. Ông Lê Đỗ Ngọc, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL - Ủy viên;
11. Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo GĐ&XH - Ủy viên thường trực.

Vòng chấm sơ khảo thứ hai, Hội đồng sơ khảo cùng nghe các nhạc phẩm đã được tác giả thu thanh gửi dự thi và bỏ phiếu lựa chọn được
15 ca khúc (đã thu thanh) vào chung khảo.

Như vậy, có 40 ca khúc được chọn vào vòng chung khảo, bao gồm 15 ca khúc đã được tác giả thu thanh và 25 ca khúc bằng văn bản được Ban Âm nhạc Đài TNVN thu thanh để phục vụ chấm chung khảo.

Ngày  30/11/2007, vòng chấm  chung khảo được tổ chức tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, với sự tham gia của 11 thành viên, là các nhạc sĩ có uy tín, các nhà chuyên môn sâu về lĩnh vực âm nhạc và gia đình.

 Sau khi nghe trực tiếp 40 nhạc phẩm qua đĩa CD, song song với việc đọc văn bản, các thành viên chung khảo cho điểm  với thang điểm từ 10 –  20 điểm. Căn cứ vào  kết quả tổng hợp chấm điểm của 11 thành viên, các thành viên Hội đồng chung khảo bỏ phiếu đánh giá và 100% thành viên đã thống nhất kết luận về  các nhạc phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác ca khúc “ Mái ấm gia đình”: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tổng số tiền thưởng theo thông báo ban đầu của Báo Gia đình & Xã hội là 120 triệu đồng.

Dự kiến Lễ trao giải thưởng và công diễn các nhạc phẩm xuất sắc của cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được Đài THVN truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 14/12/2007. Hiện nay, Ban âm nhạc Đài THVN và Ban âm nhạc Đài TNVN đang phối hợp với Báo Gia đình & Xã hội và Tập đoàn P&T dàn dựng chương trình.

Mục đích cuộc thi:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn xã hội về vai trò, chức năng của gia đình, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình; Củng cố, ổn định thiết chế gia đình, nâng cao năng lực tự bảo vệ và phát triển gia đình, thích ứng với sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.  

Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên gia đình và cộng đồng xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Nâng cao tình yêu thương, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc nuôi dạy con cái, gìn giữ hạnh phúc; sự quan tâm của toàn xã hội đối với gia đình, vì sự phát triển của con người, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Nội dung cuộc thi:

- Ca ngợi tình yêu thương, trách nhiệm đối với gia đình; Sự thuỷ chung, hiếu thảo, các giá trị nhân văn, đạo lý, gia giáo, gia phong. 
- Ca ngợi những tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
- Đề cao bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Sự hài hoà trong mối quan hệ, trách nhiệm của gia đình đối với xã hội và của xã hội đối với gia đình.

* GIẢI NHẤT (1 giải, 20 triệu đồng)

Nhạc phẩm: Khúc trầm hương giao thừa.
Nhạc và lời: Phan Văn Minh (Quảng Nam).

* GIẢI NHÌ (2 giải, mỗi giải 15 triệu đồng).

1. Nhạc phẩm: Gia đình và mái ấm.
Nhạc và lời: Trần Thanh Tùng (Hà Nội).
2. Nhạc phẩm:
Gió từ tay mẹ.
Nhạc: Mai Công Thắng (Ninh Bình).
Thơ: Vương Trọng.

* GIẢI BA (4 giải, mỗi giải 10 triệu đồng).

1. Nhạc phẩm: Lời mái ấm gia đình.
Nhạc và lời: Minh Hiếu (Hà Nội).
2. Nhạc phẩm:
Mái ấm yêu thương.
Nhạc và lời: Nguyễn Duy Khoái (Đà Nẵng).
3. Nhạc phẩm:
Trước hòn vọng phu.
Nhạc: Vũ Trung (Bình Định).
Thơ: Văn Trọng Hùng.
4. Nhạc phẩm:
Cội nguồn yêu thương.
Nhạc và lời: Nguyễn Tôn Nghiêm (TP Hồ Chí Minh).

* GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10 giải, mỗi giải 3 triệu đồng).

1. Nhạc phẩm: Mai kia và hôm nay.
Nhạc: Nguyễn Hùng Văn (Hải Phòng).
Thơ: Hồ Anh Tuấn.
2. Nhạc phẩm:
Nói với con về bốn mùa.
Nhạc: Văn Tiến (Hà Nội).
Thơ: Đỗ Bạch Mai.
3. Nhạc phẩm:
Người mẹ thứ hai.
Nhạc và lời: Vũ Minh Khuê (Hà Nội).
4. Nhạc phẩm:
Để có cái chữ cho con.
Nhạc và lời:  Vũ Trọng Tường (Hà Nội).
5. Nhạc phẩm:
Gia đình của Bé.
Nhạc và lời: Linh Dũng (Hà Nội).
6. Nhạc phẩm:
Mái ấm niềm vui.
Nhạc và lời:  Cù Phong Nhã (Hải Phòng).
7. Nhạc phẩm:
Nghĩa mẹ tình cha.
Nhạc và lời:  Ngọc Hoà (Hà Nội).
8. Nhạc phẩm:
Bài hát cho con.
Nhạc và lời:  Lưu Hà An (Hà Nội).
9. Nhạc phẩm:
Mái ấm.
Nhạc và lời:  Quách Ngọc Xiêm (Hưng Yên).
10. Nhạc phẩm:
Ngoan ơi là ngoan.
Nhạc và lời:  Nghiêm Bá Hồng (Hà Nội).

* TẶMG PHẨM

Sau khi xem xét chất lượng các ca khúc gửi về hưởng ứng Cuộc thi (không dự thi), Hội đồng Chung khảo đề nghị Ban tổ chức trao tặng phẩm cho 2 nhạc sĩ: 1. Nhạc sĩ Thuận Yến với nhạc phẩm: Dậy nào ban mai (Thơ: Lê Cảnh Nhạc); 2.Nhạc sĩ Đặng An Nguyên với nhạc phẩm: Nơi ấy là gia đình.

GĐ&XH

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top