Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mơ dang dở của nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại khi tìm phòng trọ

Thứ năm, 08:30 07/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy chị Thanh đi xem phòng trọ có khuôn mặt xinh xắn, Tú đã nảy sinh ý đồ đen tối. Trong tích tắc, Tú dùng vật cứng đập đầu nạn nhân rồi kéo vào phòng thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, đối tượng đã sát hại nạn nhân.


Ngôi nhà nơi chị Thanh bị sát hại. Đối tượng Nguyễn Anh Tú (ảnh nhỏ). Ảnh: TG

Ngôi nhà nơi chị Thanh bị sát hại. Đối tượng Nguyễn Anh Tú (ảnh nhỏ). Ảnh: TG

Vụ án mạng thương tâm

Trước đó, vào chiều ngày 4/6, thi thể chị Đặng Thị Cẩm Thanh (23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội) được phát hiện trong căn phòng khóa cửa, tại một ngôi nhà 4 tầng trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, tối 3/6, chị Thanh đến phố Nguyễn Phúc Lai để xem phòng trọ nhưng sau đó không thấy về. Sáng hôm sau, bố mẹ chị Thanh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chính số máy của con gái, nhưng ở đầu dây bên kia là giọng một người lạ. Người này thông báo đã nhặt được điện thoại của chị Thanh tại tầng 3 trong ngôi nhà 4 tầng (tại số nhà 6, ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai).

Trước manh mối trên, gia đình chị Thanh đã cùng một số người lập tức tới phố Nguyễn Phúc Lai để tìm kiếm. Trong ngôi nhà số 6, mọi người nhận ra chiếc xe máy của chị Thanh dựng dưới tầng 1. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân chị Thanh chạy lên một căn phòng tầng 3, nơi trước đó nạn nhân tới xem phòng trọ. Vào thời điểm trên, căn phòng khóa cửa. Không giữ được bình tĩnh, cậu ruột của chị Thanh đã tìm cách phá cửa vào bên trong kiểm tra. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt những người có mặt. Chị Thanh nằm bất động dưới nền nhà, quần xộc xệch, trên người bị phủ một chiếc khăn mỏng hoa đen.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự (trực thuộc Công an TP Hà Nội) tới hiện trường để tiến hành điều tra. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mạng và nghi vấn nạn nhân trước khi tử vong đã bị hung thủ khống chế cưỡng hiếp.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với những hình ảnh mà hệ thống camera an ninh ghi lại xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc, cơ quan công an phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi. Khẩn trương xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính của nghi phạm là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) đang thuê trọ tại chính ngôi nhà xảy ra án mạng.

Sau khi thi thể chị Thanh được phát hiện, Tú cũng vắng mặt bất thường. Tiến hành truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ được Tú khi y đang lang thang tại khu vực quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tú đã phải cúi đầu nhận tội. Tú khai, tối 3/6, thấy chị Thanh tới xem phòng trọ có dáng người xinh xắn, Tú đã nảy sinh ý đồ đen tối. Tú lấy gạch đập và bóp cổ chị Thanh rồi lôi vào phòng thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tú ngủ qua đêm, đến khoảng 14h30 ngày 4/6, Tú lấy ví của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo đánh giá của nhiều người ở cùng nhà trọ, Tú là một người sống khép kín, ít giao du với những người xung quanh.

Ước mơ dang dở

Theo thông tin mà PV ghi nhận được, gia đình nữ sinh viên xấu số đang gấp rút lo hậu sự, chuẩn bị cho lễ tang sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Phùng Hưng vào ngày 7/6. Nói về bi kịch vừa xảy đến với gia đình, chị N.T.N (chị họ nạn nhân) chia sẻ: “Chuyện đến với Thanh khiến cả nhà rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ điều tồi tệ này lại xảy ra. Ở nhà, Thanh là người chị cả hiền lành, chăm chỉ. Thanh còn quá trẻ, sắp tốt nghiệp đại học, vậy mà hung thủ nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy”.

Được biết, Thanh thi vào ĐH Sân khấu điện ảnh với niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Lựa chọn của Thanh được cha mẹ hết sức ủng hộ. Bên cạnh đó, Thanh cũng thích cosplay (một loại hình nghệ thuật trang phục kết hợp hóa thân) và theo đuổi bộ môn này được nhiều năm.

“Ước muốn của Thanh là mở một chuỗi cửa hiệu cung cấp đồ cosplay. Thời điểm xảy ra vụ việc là khi Thanh đang đi tìm mặt bằng để thực hiện mong ước của mình”, chị N chia sẻ. Theo đánh giá của nhiều người thân, Thanh là người giàu nghị lực. Từ chuyện ăn ở đến học hành, nữ sinh viên này đều muốn tự mình lo liệu, không muốn bố mẹ phải phiền lòng nhiều.

Trong khi đó, trao đổi với PV, cô giáo Phan Thị Phương Hiền - Phó trưởng khoa Nhiếp ảnh (ĐH Sân khấu điện ảnh), đồng thời là chủ nhiệm lớp của nữ sinh viên Đặng Thị Cẩm Thanh chia sẻ, cô thực sự bàng hoàng trước sự việc xảy ra với học trò. Theo đánh giá của giáo viên, bạn bè, Thanh là người hiền lành, thành tích học tập tương đối tốt, tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường lớp. Thanh hiện là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật. Thời điểm xảy ra vụ án đang trong thời gian nghỉ hè, khi biết tin, thầy cô trong khoa và các bạn cùng lớp đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn với gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Huyền Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top