Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng giữ ấm cho con, ai ngờ khiến con bị viêm loét, ngứa ngáy da.

Chủ nhật, 07:32 25/11/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet – Thời tiết chuyển lạnh, nhiều bố mẹ có thói quen cho con mặc bỉm 24/24 để… giữ ấm. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho trẻ.

Mùa đông năm ngoái, vợ chồng chị Thu Trang (quê Ninh Bình) phải khổ sở với việc “canh” thay tã cho cô con gái hơn 3 tháng tuổi. Lý giải về điều này, chị Trang cho biết, do sinh con vào đúng dịp thời tiết lạnh nên sau khi bé đóng tã được 1 tháng, vợ chồng chị quyết định mua bỉm dùng cho con để tiện lợi trong việc thay rửa cũng như để giữ ấm cho con.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 tuần cho con dùng bỉm liên tục cả ngày lẫn đêm, vợ chồng chị phát hiện phần bẹn và xung quanh bộ phận sinh dục của con bắt đầu xuất hiện các nốt mẩn đỏ. Thấy vậy, chị bèn dùng phấn rôm để bôi rồi tiếp tục mặc bỉm cho con.


Các chuyên gia khuyến cáo, không nên mặc bỉm cả ngày cho trẻ để tránh gây hại. Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên mặc bỉm cả ngày cho trẻ để tránh gây hại. Ảnh minh họa

Nào ngờ, hai ngày sau, những nốt mẩn đỏ li ti bắt đầu loét ra và lan rộng ra cả phần mông bé. Bé Nhím, con gái chị liên tục quấy khóc, nhất là mỗi khi bé tiểu tiện hoặc đại tiện khiến anh chị sốt ruột phải đưa đi khám. Khi đưa con tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết, bé bị hăm da, kèm với việc bố mẹ dùng phấn rôm và đóng bỉm kín mít càng khiến da bé bị bí, không thoát đươc nhiệt ra ngoài dẫn đến tình trạng loét da.

Bác sĩ khuyên vợ chồng chị nên dùng thuốc chỉ định kết hợp “thả rông” cho con một thời gian để các vết loét lành lại, đồng thời, kể cả khi bé đã khỏi hăm, bố mẹ cũng không nên dùng bỉm cả ngày cho con để tránh tình trạng tương tự.

Cũng với tâm lý muốn giữ ấm, ngại thay rửa cho con trong những ngày mưa phùn rét buốt, vợ chồng anh Thanh Tùng (quê Nam Định) cũng khiến cậu con trai 7 tháng tuổi phải chịu cảnh đeo bỉm 24/24 giờ. Thậm chí có những hôm kiểm tra không thấy con đi đại tiện, vợ chồng anh còn cố tình không thay bỉm cho con dù đã để cả... nửa ngày vì nghĩ: "Lạnh này, người lớn còn ngại thay quần áo, huống chi trẻ con. Cứ để đấy cho ấm, khi nào con ị thì thay". Chính điều này đã dẫn đến tình trạng con trai anh chị cũng bị hăm loét vùng kín, phải dùng thuốc mới khỏi được.

Trên thực tế, không thể phủ nhận nhiều lợi ích mà tã bỉm hiện nay đem lại. Chúng khiến việc vệ sinh cho các bé trở nên thuận tiện hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức giặt giũ, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh giá.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, nhiều mẹ lại trở nên quá lệ thuộc vào việc đóng bỉm cho con nên vô tình khiến trẻ gặp họa, nhất là đối với làn da mong manh, nhạy cảm của trẻ.

Theo các chuyên gia, dù không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản nhưng đóng bỉm nhiều, không đúng cách và vệ sinh không hợp lý có thể khiến bé dễ bị hăm, viêm, nhiễm nấm ở vùng kín.

Thống kê tại các khoa nhi, bệnh viện nhi, không ít trẻ được đưa tới khám vì bị viêm da, nhiễm khuẩn đường tiểu do đóng bỉm nhiều, không vệ sinh sạch sẽ. Biểu hiện thường thấy của những trẻ mặc bỉm quá lâu là bé sẽ bị đỏ ở bẹn, xung quanh bộ phận sinh dục, sau đó lan dần tới mông và đùi, da căng, chảy nước, thậm chí chảy máu.

Bên cạnh đó, nếu trẻ phải đóng bỉm cả ngày và không được thay rửa thường xuyên, bộ phận sinh dục của bé, nhất là các bé gái sẽ bị nước tiểu và cặn phân tích tụ gây viêm nhiễm tại chỗ hoặc viêm ngược dòng lên đường tiết niệu, khiến trẻ ngứa ngáy, khó chịu. Khi gặp tình trạng này, trẻ sẽ thấy bứt rứt, khó chịu, dẫn đến việc quấy khóc, lấy tay dứt bỏ bỉm.

Do đó, để tránh gây hại cho con, các chuyên gia khuyến cáo, trong mùa đông lạnh, bố mẹ nên tuân thủ một số lưu ý sau:

- Chọn mua các loại bỉm có thương hiệu uy tín, đã được kiểm định. Không mua bỉm, tã kém chất lượng, trôi nổi trên thị trường.

- Không mua bỉm quá chật, bó sát, thoát nhiệt kém

- Thay bỉm cho trẻ từ 3-4 tiếng một lần nếu bé chỉ tiểu tiện và phải thay bỉm ngay khi bé đi đại tiện.

- Khi thay bỉm cho con trong mùa lạnh, bố mẹ lưu ý thao tác nhanh, lau sạch bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn sạch trước khi đóng bỉm mới.

- Ban ngày nên để bé “thả rông” ít nhất 1 tiếng để da bé khô thoáng.

- Chỉ nên cho trẻ dưới 2 tuổi dùng bỉm. Khi bé đã lớn, nên tập “xi” và dạy bé gọi cha mẹ nếu có nhu cầu đi vệ sinh.

- Nếu trẻ có dấu hiệu hăm tã, không nên tự tiện điều trị bằng thuốc mỡ hay phấn rôm vì sẽ làm lỗ chân lông bị bít lại, không thoát mồ hôi và làm tình trạng viêm nặng hơn.

N.Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 13 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top