Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tùng Dương và sự chấp nhận cô đơn

Thứ tư, 15:17 06/11/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Là người đầu tiên thực hiện dự án âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi quốc tế nhưng album mới phát hành (và sắp tới là live concert) của Tùng Dương được anh lấy tên “Độc đạo”. Khi dấn thân vào con đường ít người chọn, Tùng Dương hiểu rõ, anh phải chấp nhận với việc không phải lúc nào cũng được số đông công chúng hiểu.

Tùng Dương và sự  chấp nhận cô đơn 1
 
Bỏ đám đông, chọn đường “độc”!

Ở tuổi 30, Tùng Dương đã đủ tự tin để đối diện và chấp nhận với nỗi cô đơn, độc đạo trên con đường âm nhạc mình đã chọn bằng dự án “Tùng Dương live concert” và album “Độc đạo”. Đó là cách để anh khẳng định sự trung thành với thể loại âm nhạc world music mà anh đã hướng đến từ nhiều năm nay, khi hợp tác với nhạc sĩ Việt kiều người Pháp - Nguyên Lê.

Đúng như cái tên của album, Tùng Dương thừa nhận và chấp nhận sự đơn lẻ trên con đường âm nhạc ít người dám và đủ khả năng dấn thân: “Độc đạo là lối đi cô đơn của người nghệ sĩ, là sự kiêu hãnh vào con đường của mình”, chính vì vậy mà Tùng Dương chấp nhận từ bỏ cái tập thể, số đông dễ dãi để “áp đặt”, phổ biến cái mà anh dày công chinh phục. Dĩ nhiên, con đường đó của Tùng Dương không hề dễ dàng để gặt hái ngay những thành công trước mắt. Và bên cạnh sự đánh giá, trân trọng những thể nghiệm đầy mới mẻ mà khó khăn của Tùng Dương vẫn có không ít những nhận định cho rằng, âm nhạc của anh khó nghe, khó cảm. Chính Tùng Dương cũng thừa nhận rằng, thuở ban đầu khi biết đến âm nhạc của Nguyên Lê, anh cũng như lạc vào “ma trận của âm thanh” nên cũng khó mà hiểu được ngay tinh thần và tư tưởng của nhạc sĩ. Người trong nghề còn thế huống chi là những công chúng bình thường, phần lớn chỉ nghe và cảm chứ ít được phổ cập kiến thức về âm nhạc. Tùng Dương hẳn biết rõ điều đó bởi anh không chủ trương làm thứ âm nhạc cho số đông công chúng.

Tùng Dương nhiều lần khẳng định, sự gặp gỡ với nghệ sĩ Jazz, nhà sản xuất tên tuổi tầm cỡ thế giới như Nguyên Lê là một mối duyên định mệnh. Còn Nguyên Lê thì bày tỏ, Tùng Dương là một khám phá của ông ở Việt Nam. Không thể phủ nhận con đường và tư duy của Tùng Dương chịu ảnh hưởng nhiều từ nhạc sĩ này, trong đó, rõ ràng nhất là việc Tùng Dương đã biết bật ra khỏi không gian quẩn quanh, chật hẹp của mình để có ý thức, có khát vọng và quan trọng là có niềm tin để lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thế giới.
 
Đưa người ta trở về với bản sắc dân tộc

Rất nhiều dự án âm nhạc của Tùng Dương được kết hợp với các nghệ sĩ thế giới hoặc truyền tải một thể loại âm nhạc có xu hướng đa sắc tộc. Cứ rích rắc như những giọt nước trong lành, hạt mầm mà Tùng Dương gieo trồng dường như đang đến ngày quả ngọt. Album “Độc đạo” của anh sẽ được hãng đĩa World music của Pháp - một trong những hãng ghi âm nổi tiếng tại châu Âu chuyên về Jazz và World music phát hành trên toàn thế giới.

Kết quả này sẽ khó có được nếu Tùng Dương chỉ trông chờ, trưng trổ bằng danh sách các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới của dòng nhạc World music tham gia vào album như: ca sĩ Julia Sarr (Pháp), nghệ sĩ đàn koto Himiko Paganotti (Nhật), nhạc sĩ Youssou N’Dour (châu Phi), Tom Diakite (Mali), Dhafer Youssef… Đó chính là tính tư tưởng, sự kết nối với các nền âm nhạc khác nhau bằng sợi dây xuyên suốt là tính dân tộc và nguồn cội của âm nhạc. “Nghệ thuật suy cho đến cùng chính là chạm vào cảm xúc, đưa người ta trở về với bản sắc dân tộc”. Vì lẽ đó, Tùng Dương dễ dàng tìm được điểm chung với các cá tính âm nhạc thành danh trên thế giới cùng kết hợp. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhạc cụ và âm nhạc truyền thống, cùng kinh nghiệm làm việc, nhạc sĩ Nguyên Lê đã để giọng hát của Tùng Dương thăng hoa trên chất liệu âm nhạc đa sắc tộc. Nhiều dòng nhạc tưởng như khó có thể kết hợp với nhau đã được Nguyên Lê hòa trộn với nhau, như Jazz, rock, thính phòng và kỹ thuật sử dụng giọng hát đặc trưng kiểu thổ dân châu Phi (Bài ca trên núi- Nguyễn Văn Thương), hay sự kết hợp của âm nhạc cổ điển đương đại với âm nhạc Á Đông qua tiếng trống koto Nhật và sáo trúc Việt Nam (Con ốc- Lưu Hà An)…

Không ít người thắc mắc rằng, Tùng Dương ngày càng có xu hướng “hướng ngoại” bằng việc chỉ hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế, phải chăng là có ý “chê” các tên tuổi trong nước? Tùng Dương cho rằng, tất cả những gì anh đang làm là để “hướng nội”, đó là khai thác các chất liệu, nhạc cụ dân tộc để giới thiệu và lan tỏa đến thế giới. “Dù sống ở đâu, con người vẫn luôn hướng về nguồn cội. “Độc đạo” lấy bản ngã Việt để giao thoa, dẫn dắt các bản ngã khác với tâm thế ngẩng cao đầu, tự hào về truyền thống văn hóa Việt - những giá trị mà con người ngày nay đang khát khao tìm về”, Tùng Dương tâm sự.
 
Cùng với album “Độc đạo”, chương trình live concert Độc đạo cũng sẽ diễn ra một đêm duy nhất tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sẽ có 2 trong số 4 ca sĩ thể hiện cùng Tùng Dương trong album sang Việt Nam biểu diễn cùng anh là nữ ca sĩ dòng nhạc Jazz/soul/world music- Julia Sarr (Pháp) và nữ ca sĩ Jazz của Nhật là Himiko Paganotti.
 
Thanh Hà
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 6 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 10 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 21 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 23 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top