Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân trang "lá nho"

Thứ sáu, 03:08 24/10/2008 | Từ nhà đến viện

Giadinh.net - Không chỉ ở các bệnh viện chuyên ngành về sản khoa, mà tại các phòng mạch tư nhân, số người đăng ký để phẫu thuật tạo hình "thu nhỏ âm đạo" xếp hàng dài. Chỉ mất khoảng 30 phút cho một cuộc phẫu thuật, những chị em đã sau vài lần sinh sẽ tìm lại được sự tự tin như thủa đôi mươi.

Một ca phẫu thuật tân trang "lá nho". (Ảnh: T.G)

Giữ chồng... tốt hơn!

Hơn một tháng sau khi phẫu thuật, chị Thuỳ Dung (Thanh Xuân - HN) quay trở lại bệnh viện Phụ sản TƯ “khoe” với bác sĩ đã tạo hình thu nhỏ âm đạo giúp chị, rằng: “Từ ngày thu nhỏ, chồng em đã ở nhà thường xuyên hơn. Không thấy đi đêm về hôm như thời gian trước nữa”.

Chị Thuỳ Dung tâm sự, sau hai lần sinh, chính bản thân chị có rất ít cảm giác khi “gần” chồng. Bản thân người chồng cũng kém hứng thú khi ở những phút cao trào, họ thấy mình như “đi vào khoảng trống”.

Chị cho rằng chính vì điều này khiến chồng ít khi có mặt ở nhà và thường viện cớ đi công tác dài ngày. Cuộc sống vợ chồng có dấu hiệu xa cách. Chính vì vậy, chị Dung đã quyết định nhờ đến sự can thiệp của các bác sỹ tạo hình để tìm lại “cảm giác ngày xưa”.

Theo BS Vũ Bá Quyết, BV Phụ sản Trung ương, việc chất lượng “yêu” bị giảm xuống là do âm đạo bị giãn rộng, mất khả năng đàn hồi. Cơ vòng ống âm đạo bị đứt, rách qua các lần sinh nên không co thắt một cách bình thường để ôm siết lấy cơ quan sinh dục nam lúc quan hệ vợ chồng. Không chỉ giảm khoái cảm tình dục, âm đạo giãn rộng còn khiến phụ nữ dễ mắc bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, sa tử cung...

BS Quyết cũng cho biết, khi sinh, ống âm đạo phình to ra gấp 2 - 3 lần, tạo nên một “ống xối” cho thai nhi ra. Khi âm đạo rộng, giảm khả năng đàn hồi, cơ vòng ống không co bóp một cách bình thường, khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa.

Điều này thường xảy ra ở những phụ nữ lớn tuổi đã sinh con nhiều lần và sinh dày.Hoạt động sinh sản nhiều lần làm rách, đứt các sợi cơ vòng ống âm đạo trong lúc rặn sinh. Sai sót trong việc khâu vá tầng sinh môn, sa tử cung... cũng làm cho ống âm đạo nở rộng, khiến người phụ nữ mất dần cảm giác thích thú khi giao hợp.

BS về tình dục học Hồ Đắc Duy cho biết, đối với người chồng thì sự việc tệ hơn khi “cậu nhỏ” không còn được ống âm đạo ôm siết vì các cơ vòng đã mất hết tính đàn hồi. Lúc vào giao hợp, cảm hứng dâng tràn thì người đàn ông lại có cảm giác như đi vào một khoảng trống rỗng và người vợ thì hoàn toàn không có cảm giác gì ngoại trừ sự hụt hẫng. Cảm giác sinh lý này làm cho người ta không còn thích thú nữa khi giao hợp và đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có rối loạn, suy giảm trong hoạt động tình dục.

Việc phẫu thuật làm nhỏ âm đạo cho vừa với kích cỡ với “cậu nhỏ” của người hôn phối, giúp phục hồi chức năng và gia tăng cảm giác cho cả hai vợ chồng. Cảm giác “mạnh” hơn là nhờ sự khít khao, tương thích.

50 tuổi thành... 20 tuổi!

BS Quyết cho biết, phương pháp thu nhỏ âm đạo cho những phụ nữ sau khi sinh chỉ mất khoảng thời gian ngắn là 30 phút. Sau khi gây mê hay tê, bác sĩ sẽ nối những cơ vòng của ống âm đạo, làm chặt và nhỏ lại, cắt bỏ những phần da, thịt thừa của âm đạo, kiến tạo lại cơ vòng của cửa mình. Thủ thuật này làm cho khẩu kính của ống âm đạo và cửa mình thu lại chặt hơn, có thể làm cho người phụ nữ dễ kiểm soát các cơn co thắt âm đạo hơn.

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, ngoài việc tái tạo ống âm đạo cho vừa khít với nhu cầu, vấn đề thẩm mỹ cũng đòi hỏi chuyên gia giải phẫu phải có tay nghề cao và một cái nhìn toàn diện về thẩm mỹ tình dục. Tiêu chuẩn nói chung là chỉnh sửa, tạo hình để âm đạo của một phụ nữ tuổi 50 trở thành âm đạo của một thanh nữ... tuổi 20.

Sự khác biệt khá rõ ràng giữa hai lứa tuổi này là hình dáng và màu sắc phần ngoài của ống âm đạo. Cần vạt bỏ một cách khéo léo, tỉ mỉ khi mép nhỏ bị kéo dài ra, nhăn nheo, thâm tím và bị sừng hóa, chỉnh lại sự mất cân đối giữa mép trái và phải, làm căng để xóa mất các nếp nhăn trên mép lớn, đưa màu hồng của nội mạc lòng âm đạo ra ngoài. Bác sĩ phải tính toán để tạo vết cắt hình thoi trong lòng ống âm đạo mà không gây tổn thương khi ghép nối hoặc thu ngắn cơ vòng...

Sau phẫu thuật khoảng từ 6 tuần đến 3 tháng là bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Trong thời gian hồi phục, không nên giao hợp hay khiêng vác nặng. Phụ nữ có thể đi làm sau 2 tuần và giao hợp trở lại sau 6 tuần.

Thường sau sinh khoảng 3 tháng trở lên, khi phần âm hộ - âm đạo trở lại bình thường, thì việc chỉnh hình âm hộ - âm đạo mới đạt được kết quả như mong muốn. Còn nếu khâu ngay sau sinh, thường chủ yếu là phục hồi lại cấu trúc giải phẫu của tầng sinh môn, còn kết quả thẩm mỹ -  làm hẹp lại, thường chỉ tương đối. Vì khi đó các phần phụ còn sưng nề nhiều trong quá trình chuyển dạ, nên phẫu thuật viên rất khó xác định cần phải cắt bỏ và khâu lại bao nhiêu là vừa. Mặt khác lại không có nhiều thời gian để cắt gọt tỉ mỉ vì cần phải khâu nhanh chóng để cho sản phụ nghỉ ngơi.

Mô hình âm đạo.

Cẩn thận kẻo nhiễm trùng          

Phẫu thuật tạo hình âm đạo là một phẫu thuật rất nhẹ nhàng, sau phẫu thuật có thể đi lại được ngay, toàn bộ chỉ khâu là chỉ tự tiêu không cần phải cắt chỉ. Tại nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo sau phẫu thuật cần phải uống thuốc, đặt thuốc vào âm đạo, rửa vệ sinh kỹ lưỡng trong vòng 7 ngày là vết thương lành tốt.

Ngày nay, nhờ tiến bộ của y học đã tạo ra được nhiều loại thuốc tê thoa, đặc biệt rất hiệu quả đối với niêm mạc của âm đạo, gần như hoàn toàn không cảm thấy đau trong suốt quá trình phẫu thuật cũng như sau khi về nhà. Sau phẫu thuật khoảng 1 tháng, có thể “gần gũi” với ông xã hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đây là vùng rất nhạy cảm và là một vấn đề tế nhị nên không ít phụ nữ muốn đi phẫu thuật lại cho đẹp nhưng sợ bị đau, bị người khác biết mà chê cười. Mặt khác, họ không biết nơi nào có thể làm cho đẹp như mong muốn, nên thường tìm đến các phòng khám tư nhân không đảm bảo.

Theo BS Quyết, có rất nhiều trường hợp đến bệnh viện Phụ sản TƯ để điều trị chứng nhiễm khuẩn, thủng trực tràng, gây rò rỉ nhiễm trùng âm đạo... do tạo hình thu nhỏ tại các phòng mạch tư.

Để bảo đảm tránh được những tai biến thì nên thực hiện tại các phòng phẫu thuật đảm bảo các điều kiện như gây mê (tê), hồi sức, vô khuẩn tốt. Vì đã có nhiều bệnh nhân khi làm thủ thuật không được vô trùng dẫn đến nhiễm trùng gây ung thư loét...

“Có thể tạo hình thu nhỏ âm đạo của một người phụ nữ khoảng 2 - 3 lần trong đời. Vì thông thường khi phụ nữ trên 35 tuổi mới có nhu cầu khâu nhỏ. Cũng có những phụ nữ khâu nhỏ ngay khi sinh đứa con thứ nhất vì phương pháp này không ảnh hưởng đến việc mong muốn có con sau này” - BS Quyết nói.

Qua tìm hiểu, còn có cả những phụ nữ trên 50 tuổi cũng thực hiện thu nhỏ âm đạo vì chuẩn bị cho cuộc kết hôn với “phi công trẻ”. Cũng theo các bác sĩ, việc tạo hình thu nhỏ này, cánh đàn ông thường không hề biết vì cứ tưởng “nguyên đai nguyên kiện” vậy.

Có trường hợp đi thu nhỏ âm đạo nhưng lại đề nghị bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh là... “cắt polyp” để vừa không cho chồng biết lại vừa có thể kiêng “gần” chồng trong 1 tháng. BS Quyết cũng khuyên, nếu muốn tạo hình âm đạo chỉ nên làm khi dưới 45 tuổi.

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ bỗng dưng sốt - cần cho đi cấp cứu ngay khi có các dấu hiệu này

Trẻ bỗng dưng sốt - cần cho đi cấp cứu ngay khi có các dấu hiệu này

Y tế - 5 năm trước

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, sốt ở trẻ em cũng giống nhiều triệu chứng khác như ho, chảy mũi, đau họng,... và mức độ sốt không tỷ lệ thuận với độ nặng của bệnh.

Cụ bà mang khối u hình thù quái dị ở sau gáy

Cụ bà mang khối u hình thù quái dị ở sau gáy

Y tế - 8 năm trước

Khối bướu sợi thần kinh mọc từ gáy dài xuống quá thắt lưng đã khiến người phụ nữ 61 tuổi ở Thanh Hóa không thể ngủ nằm.

Nam sinh Hải Phòng chết thảm khi dự tiệc nhạc bikini

Nam sinh Hải Phòng chết thảm khi dự tiệc nhạc bikini

Xã hội - 8 năm trước

GiadinhNet- Hâm mộ DJ biểu diễn, một nam sinh chạy lên chụp ảnh kỷ niệm đã bị điện ở khu vực sân khấu giật tử vong ngay tại chỗ.

Nguy cơ tử vong vì dùng dầu gió sai cách

Nguy cơ tử vong vì dùng dầu gió sai cách

Y tế - 9 năm trước

Dầu gió vốn được coi là “vật bất ly thân” đối với không ít người. Tuy nhiên, sử dụng dầu gió tùy tiện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây tử vong.

Chăm sóc trẻ sốt đúng cách tại nhà

Chăm sóc trẻ sốt đúng cách tại nhà

Y tế - 9 năm trước

Cha mẹ có thể nhận ra trẻ đang bị sốt bằng cách sờ ở bụng hoặc nách của trẻ thấy nóng. Nhìn thấy môi và má trẻ đỏ hơn bình thường. Mắt trẻ không còn linh hoạt, cử chỉ lừ đừ, trẻ có thể bị lạnh run, tăng tiết mồ hôi...

Phát hiện và xử trí khi người thân bị đột quỵ

Phát hiện và xử trí khi người thân bị đột quỵ

Y tế - 9 năm trước

Để bệnh nhân nằm yên, đầu nâng cao 30 độ. Nếu bệnh nhân ói mửa, đặt đầu nghiêng sang một bên, dùng tay lấy các chất ói mửa từ mũi và miệng người bệnh.

Phòng bệnh viêm xoang, viêm mũi lúc giao mùa

Phòng bệnh viêm xoang, viêm mũi lúc giao mùa

Y tế - 9 năm trước

Vào cuối thu đầu đông, thời tiết thay đổi, ngày nắng, hanh khô, tối hôm trước trời còn nóng nực nhưng đến sáng hôm sau đã có thể trở lạnh. Sự thay đổi thời tiết thất thường là điều kiện làm gia tăng các bệnh về tai mũi họng, trong đó phải kể đến bệnh viêm mũi, viêm xoang.

Sau phẫu thuật ung thư đại tràng, ăn thế nào?

Sau phẫu thuật ung thư đại tràng, ăn thế nào?

Y tế - 9 năm trước

Chế độ ăn uống của người bệnh sau khi phẫu thuật ung thư đại tràng là cực kỳ quan trọng có tác dụng làm tăng nhanh hoặc làm chậm quá trình điều trị.

Phòng viêm mũi dị ứng lúc giao mùa

Phòng viêm mũi dị ứng lúc giao mùa

Y tế - 9 năm trước

Khi thời tiết thay đổi, bệnh viêm mũi dị ứng rất dễ tái phát hoặc xuất hiện. Những biểu hiện của viêm mũi dị ứng là sự thể hiện phản ứng của cơ thể khi có vật lạ xâm nhập vào.

Sơ cứu khi bị trầy xước giác mạc

Sơ cứu khi bị trầy xước giác mạc

Y tế - 9 năm trước

Giác mạc mỏng là phần dễ bị tổn thương nhất ở vùng mắt. Chỉ cần tiếp xúc với bụi, đất, cát thậm chí mép một tờ giấy có thể gây trầy xước hoặc rách giác mạc.

Top