Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trượt đại học

Thí sinh đạt 29,25 điểm vẫn trượt: “Mong Đại học Y Hà Nội xem xét lại”

Thí sinh đạt 29,25 điểm vẫn trượt: “Mong Đại học Y Hà Nội xem xét lại”

Xã hội

GiadinhNet - Đạt 29,25 điểm nhưng vẫn trượt vì tiêu chí phụ, thí sinh Nguyễn Phùng Hưng (Thạch Thất, Hà Nội) cho rằng đó là sự không công bằng, mong muốn ĐH Y Hà Nội xem xét để có cơ hội vào trường.

Thêm thí sinh được vào trường công an sau 'kêu cứu'

Thêm thí sinh được vào trường công an sau 'kêu cứu'

Xã hội

Thêm hai thí sinh ở Sơn La và Bắc Giang được giải quyết thủ tục cho nhập học vào trường công an sau khi kêu cứu đủ điểm đỗ nhưng vướng vì lí lịch gia đình.

Tại sao nhiều thí sinh "kêu cứu" vì trượt trường công an?

Tại sao nhiều thí sinh "kêu cứu" vì trượt trường công an?

Xã hội

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) cho biết tới đây trong tổng kết công tác tuyển sinh 2015 ngành công an sẽ xem xét rút kinh nghiệm để năm tới hạn chế những đơn thư 'kêu cứu' của thí sinh.

Thêm một học sinh không vào được ngành công an vì lý lịch của bố

Thêm một học sinh không vào được ngành công an vì lý lịch của bố

Xã hội

GiadinhNet – Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm khi xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng em Lê Thị Bình có nguy cơ “thất học” vì người bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.

“Cậu học trò một mình đi thi với 400 nghìn đồng” đỗ đại học

“Cậu học trò một mình đi thi với 400 nghìn đồng” đỗ đại học

Xã hội

Không còn ba mẹ từ nhỏ, một mình tự lo việc học hành, mưu sinh, một mình ra thành phố thi với 400 nghìn đồng, em Nguyễn Văn Ý đã thi đỗ vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

GS Ngô Bảo Châu: "Không nhất thiết phải có bằng đại học"

GS Ngô Bảo Châu: "Không nhất thiết phải có bằng đại học"

Xã hội

GS Ngô Bảo Châu quan niệm giá trị của một con người không thể đánh giá dựa trên tiêu chí giỏi điều gì đó, mà còn căn cứ vào rất nhiều phẩm chất khác nhau.

Dù tôi không học đại học chính quy...

Dù tôi không học đại học chính quy...

Xã hội

Mỗi năm đến kỳ thi đại học tôi lại nhớ về buổi chiều muộn năm nào, một cô gái 17 tuổi, khuôn mặt đẫm nước mắt, nằm im trong bóng tối dần buông nuối tiếc vì đã trượt đại học.

Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma

Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma

Xã hội

Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.

Tốt nghiệp phổ thông vẫn có thu nhập 20-30 triệu/tháng

Tốt nghiệp phổ thông vẫn có thu nhập 20-30 triệu/tháng

Xã hội

GiadinhNet - Có hàng trăm ngàn thí sinh đang tất bật cho ước mơ bước vào giảng đường đại học, trong sự kỳ vọng lớn lao của mỗi gia đình... Nhưng với nhiều người, đại học không phải là con đường duy nhất. Trượt đại học hay không học đại học vẫn không hề làm tắt đam mê xây dựng cuộc sống thành công của những người trẻ này.

Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!

Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!

Xã hội

Thấy buồn, cứ buồn - muốn khóc, cứ khóc. Không gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật, trước tiên là với bản thân mình.

ĐH Y Hà Nội lấy điểm chuẩn 28, hàng trăm thí sinh khóc ròng

ĐH Y Hà Nội lấy điểm chuẩn 28, hàng trăm thí sinh khóc ròng

Xã hội

Trao đổi với báo chí chiều ngày 2/8, lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn của trường ngành Bác sĩ Đa khoa năm nay là 28 điểm. Trường đang có công văn gửi Bộ GD-ĐT xin thêm chỉ tiêu để “cứu” hơn 100 thí sinh đạt 27,5 điểm.

5 nhắn nhủ "tức thời" với sĩ tử trượt đại học

5 nhắn nhủ "tức thời" với sĩ tử trượt đại học

Xã hội

GiadinhNet- “Ta không sống vì hàng xóm. Còn những đứa bạn thay vì động viên lại đi khinh thường người khác thì cũng chẳng đáng để chơi”. Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã có những chia sẻ vô cùng ý nghĩa với những thí sinh trượt đại học năm nay.

Top