Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường ĐH Y tế công cộng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ năm, 07:26 28/04/2016 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 26/4/2016, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) tổ chức Lễ Kỷ niệm 68 năm truyền thống, 15 năm thành lập Trường ĐHYTCC và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tới dự buổi Lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Bắc; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành Trung ương và các địa phương; Các Viện nghiên cứu, Hội nghề nghiệp; Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và các cơ sở liên kết đào tạo cũng như các Viện, các Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện; Các đơn vị và tổ chức khác; Các bạn bè quốc tế; Các cơ quan thông tấn báo chí; Các thế hệ cán bộ, giảng viên của Nhà trường; Các nhà tài trợ; Các sinh viên, cựu sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Đảng uỷ và Giám hiệu Nhà trường đã nỗ lực cùng với tập thể các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, từng bước vượt qua những thách thức để tự khẳng định mình bằng những thành quả được xã hội ghi nhận.

Được thành lập từ năm 2001 với chuyên ngành Y tế công cộng – một chuyên ngành còn khá mới mẻ ở Việt Nam, Trường ĐHYTCC đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong suốt giai đoạn phát triển, nhà trường luôn lấy chất lượng và đáp ứng thực tiễn đặt lên hàng đầu. Nhà trường liên tục đưa ra những đổi mới về phương pháp đào tạo giúp sinh viên được học những chương trình tiên tiến, hiện đại và gắn liền với thực tế. Năm 2008, Trường chính thức là thành viên của hệ thống TropEd – Chương trình cao học về sức khỏe quốc tế. Cùng với thời gian, những loại hình đào tạo tại Trường ngày càng được mở rộng và nâng cao.


Trường Đại học Y tế Công cộng được trao tặng Huân chương Độc lập Hạng ba và các cá nhân có thành tích xuất sắc của nhà trường cũng đón nhận Bằng khen nhân dịp này.

Trường Đại học Y tế Công cộng được trao tặng Huân chương Độc lập Hạng ba và các cá nhân có thành tích xuất sắc của nhà trường cũng đón nhận Bằng khen nhân dịp này.

Cho tới nay Nhà trường đã có 07 chương trình đào tạo từ đại học đến Tiến sĩ với các mã ngành khác nhau. Tới thời điểm hiện tại, trường đang đào tạo tới khóa cử nhân thứ 14 nhằm đáp ứng nhân lực cho ngành y tế, đặc biệt là hệ thống y học dự phòng.

Không chỉ dừng lại ở loại hình đào tạo chuyên sâu, tập trung mà Trường còn đưa ra nhiều loại hình đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu thực tiễn như: đào tạo tại địa phương, đào tạo từ xa (từ Lào Cai tới Đồng Tháp, Vũng Tàu, Bạc Liêu, v.v.) và gần đây là tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Bắc mang lại nhiều lợi ích cho địa phương.

Đặc biệt, ngày 22/3 vừa qua, Trường đã được Hệ thống đảm bảo chất lượng các Trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng. Đây là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược của Việt Nam đạt kiểm định này.


PGS. TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

PGS. TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) được nhà trường đầu tư và chú trọng. Chỉ trong vòng 5 năm (2010 – 2015), Trường ĐHYTCC đã thực hiện hơn 150 đề tài NCKH trong nước và quốc tế với các chủ đề mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như: phòng chống chấn thương, phòng chống tác hại thuốc lá v.v. Những kết quả nghiên cứu của trường là bằng chứng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách ban hành luật và chính sách phù hợp, hiệu quả.

Trường là một trong 20 đơn vị nghiên cứu hàng đầu Việt Nam có các bài báo quốc tế. Trong vòng 5 năm, nhà tường đã xuất bản được 440 bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và 87 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế.

Lĩnh vực Hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh của Trường ĐHYTCC. Trong những năm qua, Trường đã xây dựng một mối quan hệ hợp tác đa chiều dưới nhiều hình thức phong phú với các Trung tâm Y tế công cộng hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường vừa nhận được những hỗ trợ kỹ thuật vô giá của các đồng nghiệp quốc tế vừa nhận được sự trợ giúp tài chính vô cùng cần thiết cho sự pháp triển. Những điều này, như một số chuyên gia nhận định, đã giúp trường rút ngắn rất nhiều thời gian cho sự phát triển của mình.


Ngày 22/3 vừa qua, Trường đã được Hệ thống đảm bảo chất lượng các Trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng. Đây là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược của Việt Nam đạt kiểm định này.

Ngày 22/3 vừa qua, Trường đã được Hệ thống đảm bảo chất lượng các Trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng. Đây là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược của Việt Nam đạt kiểm định này.

Các chương trình trao đổi giảng viên và tiến hành nghiên cứu cùng các trường và viện trên thế giới được thực hiện thường xuyên. Ngoài ra nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, các khóa học quốc tế ngắn hạn ngay tại trường nhằm hoàn thiện việc xây dựng các chương trình đào tạo cùng môi trường trẻ trung, hoà đồng, năng động, sáng tạo, các giảng viên theo những phong cách giảng dạy thân thiện, hiện đại, trường ĐHYTCC thực sự là môi trường để các bạn sinh viên thể hiện được sự tự tin, sức sáng tạo của mình.

Những thành quả vượt bậc sau 15 năm phát triển và trưởng thành cùng với mục tiêu tập trung vào tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, trường ĐHYTCC đã hình thành một môi trường chuẩn mực với những phương pháp học tập tiên tiến, hiện đại, hội nhập với quốc tế. Điều này sẽ đưa nhà trường trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy về YTCC trong khu vực.

Với những thành tích đã đạt được trong các hoạt động 15 năm qua, Trường ĐHYTCC vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Các tập thể, cá nhân của Nhà trường cũng nhận được nhiều bằng khen, phần thưởng của Nhà nước và Bộ Y tế trao tặng trong dịp này.

PV/Báo Gia đình & xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 19 giờ trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 3 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 3 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top