Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển khai Đề án 52: Chạy đua cùng thời gian

Chủ nhật, 22:31 16/10/2011 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Sau 5 tháng triển khai Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) đến nay 19/28 tỉnh chưa được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giai đoạn 2009 - 2020; nhiều tỉnh gặp khó khăn trong việc giải ngân; kế hoạch triển khai chưa đồng đều, có nơi mới được 1 – 2 hoạt động...

TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức đó tại Hội thảo “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đề án 52” do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức.

Cùng tháo gỡ khó khăn

Năm 2009, Đề án 52 được giao ngân sách là 66 tỷ đồng, trong đó kinh phí phân bổ cho địa phương là 46,55 tỷ đồng và tại TƯ là 19,45 tỷ đồng. Báo cáo về kết quả và tiến độ, ông Đỗ Ngọc Tấn, Giám đốc Đề án cho biết, Đề án 52 được triển khai trong bối cảnh các đề án về phát triển kinh tế - xã hội đối với các vùng biển đảo đang được Đảng, Chính phủ quan tâm, sự tham gia phối hợp của các bộ, ban, ngành. Lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ đã có nhiều văn bản có tính pháp lý để Đề án được triển khai một cách thuận lợi nhất. Ban Điều hành Đề án được thành lập, với sự tham gia đầy đủ của các Bộ, ngành theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 52.

5 tháng đã qua, cả TƯ và địa phương đều nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện các công việc đã được thống nhất. Hệ thống tổ chức quản lý, chỉ đạo Đề án đã được thành lập và kiện toàn từ TƯ đến địa phương. Đến nay, đã có 26 tỉnh, thành phố đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2009 (2 tỉnh còn lại UBND tỉnh, thành phố đang xem xét phê duyệt); 25 tỉnh đã xây dựng Đề án của tỉnh cho cả giai đoạn 2009 – 2020, trong đó có 9 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt...
 

Đề án 52 sẽ mang nhiều cơ hội cho người dân vùng biển đảo (Ảnh: TG).

Tuy có những thuận lợi như trên song việc triển khai Đề án thực sự gặp phải những khó khăn như Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy đã nêu. Lý giải về những khó khăn, thách thức đó, ông Tấn cho hay, việc thực hiện Đề án năm nay tiến hành trong khoảng thời gian quá gấp. Công việc cho cả năm 2009 nhưng thời gian thực tế để triển khai chỉ là 5 tháng. Cùng đó, Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 52 chưa được ban hành. Ngày 2/11/2009 vừa qua, Bộ Tài chính mới có công văn số 15449/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân kinh phí năm 2009 gửi UBND, Sở Y tế, Sở Tài chính và kho bạc 28 tỉnh, thành phố triển khai Đề án về việc cấp mã số sử dụng ngân sách thực hiện Đề án 52 của địa phương. Đây là một đề án mới lại bắt đầu trong một thời điểm tổ chức bộ máy chuyên trách DS-KHHGĐ đang trong quá trình thành lập, kiện toàn, rất thiếu cán bộ...

Nỗ lực hoàn thành

Tại Hội thảo, hầu hết các ý kiến đều thống nhất năm 2009 cả TƯ và địa phương đều rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng thông tư liên tịch về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án... Từ các hoạt động trong Đề án sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân vùng biển đảo có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ và chính sách về DS-KHHGĐ nói chung và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em nói riêng.

Về những băn khoăn, kiến nghị, bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng một số đại biểu khác đề nghị: Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cần thật chi tiết, sớm ban hành để địa phương có cơ sở chi các hoạt động. Ông Phạm Quang Ngọc – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hải Phòng đề nghị TƯ cho biết về việc có được sử dụng kinh phí đã phân bổ để triển khai ở 2 huyện không có trong Đề án nhưng là huyện vùng biển hay không?  Một số ý kiến băn khoăn với việc TƯ chưa hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch năm 2010, như vậy việc có kế hoạch chính thức và hướng dẫn thực hiện năm 2010 cũng sẽ rất khó có được sớm, đề nghị TƯ nên làm song song với hướng dẫn Chương trình mục tiêu. Có ý kiến đề nghị kinh phí năm 2010 cho Đề án giảm sẽ rất bất hợp lý, năm 2010 là năm thứ 2 triển khai (sau 1 năm khởi động) nhưng kinh phí lại thấp hơn, đề nghị TƯ (mà trực tiếp là Bộ Tài chính) quan tâm nhiều hơn.

Chia sẻ về kinh nghiệm có được kinh phí để triển khai, ông Tôn Thất Khoa – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, dù chưa có mã số để Sở Tài chính cấp kinh phí của Đề án nhưng Chi cục DS-KHHGĐ đã tham mưu Sở Y tế làm việc với Sở Tài chính tạm cấp theo chương trình mục tiêu quốc gia để sử dụng trước, sau khi có mã số sẽ chuyển qua. Do đó, đến đầu tháng 10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải ngân được ngân sách của Đề án. Trước những đề xuất, kiến nghị và những kinh nghiệm chia sẻ của các tỉnh, thành phố, TS Dương Quốc Trọng cho biết Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của các địa phương để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. TS Trọng cũng nhấn mạnh, Đề án 52 rất cần sự phối kết hợp quân – dân – y trong việc chăm sóc SKSS, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, KHHGĐ, trong đó vai trò của bộ đội biên phòng, hải quân đóng góp rất tích cực.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy đề nghị Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ, Ban quản lý các Đề án tiếp tục tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ủy, UBND có kế hoạch, chương trình cụ thể, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả các hoạt động. Thứ trưởng đề nghị 19 tỉnh chưa được phê duyệt đề án giai đoạn 2009 – 2020 cần khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt. “Năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Đề án, tôi đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành rà soát thật kỹ các hoạt động đã được đặt ra trong kế hoạch, cố gắng phấn đấu hoàn thành đến mức tối đa các hoạt động có khả năng thực hiện được” - Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh.
 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

SKĐS - Cáu giận là cảm xúc mà hầu như ai cũng có nhưng có một số người đặc biệt hay cáu giận hơn so với người khác. Thực ra, hay cáu giận cũng là biểu hiện bệnh lý và có thể điều trị được.

Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời, thường ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi từ 45 – 55, có thể gây tăng cân và các triệu chứng khó chịu khác.

Người bị loãng xương có nên tập thể dục?

Người bị loãng xương có nên tập thể dục?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Loãng xương được đặc trưng bởi sự mất canxi trong xương, khiến xương dễ bị gãy. Tập thể dục thường xuyên làm giảm tỷ lệ mất xương và bảo tồn mô xương, giảm nguy cơ gãy xương và té ngã…

Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh

Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chứng rối loạn xuất tinh xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới với các nguyên nhân khác nhau. Một số phương pháp tập luyện có thể hỗ trợ điều trị chứng bệnh này hiệu quả.

Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Tôi được một phen sáng con mắt khi biết âm mưu của bố chồng mình.

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Rong kinh là tình trạng chảy máu kinh nhiều hơn bình thường về lượng hoặc thời gian. Để chẩn đoán chính xác do nguyên nhân nào cần đi khám để được điều trị phù hợp.

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Top