Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ý thức và hạ tầng

Thứ tư, 10:28 31/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Người đứng đầu chính quyền Thủ đô vừa lên tiếng than phiền về giao thông. Đại ý rằng, chẳng ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội. Ông nói đúng, ý thức tham gia giao thông của dân mình nói chung còn kém, chứ chẳng riêng gì ở Thủ đô. Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ.

Năm 2014 là năm trật tự và văn minh đô thị của Hà Nội. Năm này, các nhà quản lý đương nhiên muốn Thủ đô thật sạch đẹp, quy củ từ nhà ra phố. Nó cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ cho trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước. Và chẳng cứ gì lãnh đạo Hà Nội muốn thế. Người dân Thủ đô cũng chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh nhà cửa lụp xụp, phố phường nhếch nhác, giao thông bát nháo.

Nhưng có những thực trạng chưa thể xóa bỏ trong một thời gian ngắn. Hoạch định chiến lược về hạ tầng giao thông, kiến trúc tổng thể đã không theo kịp tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học ở Thủ đô. Một năm hay vài năm giương cao biểu ngữ kêu gọi phải thế này, phải thế kia với trật tự phố phường, về bản chất, chỉ mang tính vận động, chứ không phải giải pháp căn cơ.

Giáo dục ý thức tham gia giao thông cho người dân là mong muốn rất chính đáng của lãnh đạo Hà Nội nhưng không có nghĩa phố phường, đường sá Hà Nội lộn xộn chỉ vì ý thức. Tắc đường, nhốn nháo trên phố có thể thấy ở hầu hết các đô thị lớn của thế giới, nhưng tình cảnh của Hà Nội nan giải hơn nhiều khi  “phố vẫn nhỏ con đường cũng nhỏ”, khi phân làn phân luồng ngẫu hứng, khi vỉa hè vẫn là nơi mưu sinh cho cả triệu người, khi xe buýt, xe hơi, xe máy, xe khách, xe tải… cùng chen chúc trên những tuyến đường bé xíu.

Xây dựng ý thức cho người dân là một mục tiêu đầy văn minh và có tầm. Nhưng bên cạnh ý thức, cũng cần chú ý đến hạ tầng. Các nhà quản lý hãy lên xe máy và đến các “điểm đen” giao thông vào giờ cao điểm, sẽ thấy đôi lúc muốn ý thức cao, muốn văn minh cũng... rất khó,  bởi chẳng có một khoảng trống nào cho ý thức “phát huy”. Thật khó trách người dân khi mỗi sáng mất 1-2 tiếng đồng hồ cho quãng đường vài kilomet đến công sở. Và trên mỗi tuyến phố, lúc nào cũng thấy xây cất, đào lên lấp xuống… thì tuân thủ luật thôi đã khó, nói gì đến chuyện nhường nhịn giao thông.

Do vậy, ý thức tham gia giao thông cần song hành cùng hạ tầng giao thông tốt.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top