Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếc thay Trọng Tấn…?!

Thứ hai, 06:30 09/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Việc ca sĩ Trọng Tấn bỏ giảng đường đại học để đi làm ca sĩ thuần túy, có người coi rằng, anh đã “hạ mình” vào đội quân showbiz nhốn nháo, thị phi.

Tiếc thay Trọng Tấn…?! 1

Trong thị trường ca nhạc nhốn nháo vàng thau lẫn lộn như hiện nay, Trọng Tấn - một trong những ngôi sao sáng giá của dòng nhạc đỏ, nhạc truyền thống phải “hạ mình” hòa vào cái chợ nhạc thị trường vốn đầy tai tiếng – khiến không ít người lắc đầu thầm tiếc.  

Lý do mà ca sĩ Trọng Tâm rời bỏ giảng đường đã gây sửng sốt ngay cả với người bạn diễn thân thiết của anh là ca sĩ Anh Thơ.

Đành rằng trong đơn trình bày gửi học viện âm nhạc, lý do mà Trọng Tấn đưa ra là bởi vì anh muốn chủ động cuộc sống, công việc của mình và không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc chung của tập thể. Và “có thể vài năm nữa sắp xếp tốt công việc riêng, cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp ca sĩ thì tôi lại quay lại công việc giảng dạy” như lời Trọng Tấn nói.

Thế nhưng dư luận lại đặt câu hỏi, đó có thực là nguyên nhân khiến Trọng Tấn rời bỏ nhạc viện, nơi anh gắn bó 10 năm qua.

Còn nhớ lại cách đây hơn 1 năm, trong buổi biểu diễn tại chương trình nghệ thuật Chào mừng đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào diễn ra vào tháng 7/2012, Trọng Tấn và Anh Thơ đã tự động bỏ về nước để biểu diễn tại một chương trình khác. Sự việc trên đã khiến dư luận bất bình. Trọng Tấn và Anh Thơ bị án kỷ luật tròn một năm, từ 1/8/2012 đến 1/8/2013.

Và chỉ ít ngày sau khi án kỷ luật hết hiệu lực, nghệ sĩ Trọng Tấn đã làm đơn xin thôi việc tại Học viện Âm Quốc gia. Điều này khiến không ít ý cho rằng, đây là một phản ứng của Trọng Tấn với quyết định kỷ luật của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; và Nhạc viện áp với anh suốt 1 năm qua.

Chỉ có điều, là một người khôn khéo và từng trải, Trọng Tấn không phản ứng ra mặt ngay khi đó, mà anh chờ đến khi án phạt hết thời hiệu, anh mới làm đơn xin nghỉ việc.

Nếu quả thực điều này là đúng thì Trọng Tấn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Thứ nhất, quyết định kỷ luật và cấm biểu diễn 1 năm đối với hành động tự ý bỏ về nước trong buổi biểu diễn tại nước bạn Lào, là hoàn toàn đúng. Dư luận quần chúng, trong đó có cả những người rất yêu mến anh khi đó – không ít người đã phản ứng gay gắt, thậm chí có người kết cho anh những “án” nặng nề hơn thế nhiều.

Song nói gì thì nói, việc một ca sĩ (hay dù chỉ là 1 công dân) vắng mặt trong một buổi dù là liên hoan nghệ thuật buổi tối – có mặt lãnh đạo cao cấp của hai Nhà nước – là điều không được. Nhất là với Trọng Tấn – một cán bộ giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia – đã để lại một hình ảnh không hay.

Tuy nhiên, bằng những đóng góp của anh, bằng lối sống, tự trọng nghề nghiệp nghiêm túc của anh – nhiều người nghĩ đó chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”. Và việc áp dụng án kỷ luật như thế là hợp lý.

Rất tiếc nếu (chúng tôi phải nhắc lại một từ “nếu”) anh phản ứng trước quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì đó là một quyết định sai lầm đầy tính “hờn dỗi”.

Còn giả sử, đúng như những điều anh trình bày về lý do xin nghỉ việc thì đấy cũng không phải là quyết định sáng suốt.

Đặt lại một giả thiết, nếu như trước kia Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên – người dìu dắt Trọng Tấn từ những bước đi đầu tiên, đưa anh từ một sinh viên yêu thích khoa học tự nhiên, trở thành một nghệ sĩ danh giá như hiện nay – nếu không có lòng bao dung, dạy bảo của ông thì liệu Trọng Tấn có trở thành một nghệ sĩ danh giá như hiện nay.  

Chính tấm lòng người Thầy năm ấy đã “đốt lửa” cho Trọng Tấn thì giờ đây, há chỉ vì một chút sĩ diện hay vì những lợi ích kinh tế mà Trọng Tấn từ bỏ giảng đường, từ bỏ lớp đàn em non trẻ đang mong muốn, đang khát khao được dìu dắt bởi bàn tay người thầy Trọng Tấn.

Nói thẳng ra, từ bỏ giảng đường, Trọng Tấn đã tự mình “bổ sung” vào đội ngũ showbiz vốn chỉ biết vin vào scandal để nổi tiếng.

Và tiếc lắm thay!
 
Lã Xưa
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top