Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt nặng để làm gương

Thứ ba, 08:53 21/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một nữ tài xế ở Hà Nội ngang ngược bất chấp hiệu lệnh dừng xe, cố tình va chạm, đẩy lùi cảnh sát giao thông trên phố.

Trước đó, chiều ngày 19/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Giảng Võ, phát hiện ôtô 4 chỗ đã hết hạn đăng kiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng nữ tài xế trong xe không chấp hành mà tiếp tục lái xe, va nhẹ vào người và đẩy cảnh sát đi lùi hàng chục mét. Sau khi bị người đi đường quây kín và khuyên xuống giải quyết, nữ tài xế này mới miễn cưỡng tắt máy, miệng luôn quát tháo, hăm dọa. Vụ việc xảy ra khiến đường phố bị ùn ứ.

Đoạn video này, ngay lập tức được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng thông qua việc chia sẻ với cấp số nhân và vô số lời comment bất bình. Phần lớn cộng đồng bày tỏ bất bình trước hành vi ngang ngược, thiếu ý thức chấp hành cũng thái độ bất chấp của người phụ nữ trong clip.

“Xem clip đủ thấy chị này đã qua tuổi trưởng thành, có khi làm mẹ từ lâu rồi vậy mà cư xử tệ thế này sao dạy được con. Ai cũng muốn xã hội ngày càng văn minh nhưng bản thân lại không tuân thủ quy định pháp luật. Những người như thế này thì phạt thật nặng rồi tước bằng vĩnh viễn cho đường phố yên lành” – một ý kiến bức xúc.

Nhiều người còn đặt ra giả thiết rằng, nếu không có những người tham gia giúp chặn xe, chắc chị ta rồ ga ép cảnh sát thì vô cùng nguy hiểm. Hành vi chống người thi hành công vụ cần phạt nặng, bắt lao động công ích để làm gương cho người khác.

Theo điểm d khoản 8, khoản 10 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, trường hợp điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Vậy thì hãy áp dụng mức phạt cao nhất để đủ sức răn đe và lan tỏa để những người hay gây rắc rối như phụ nữ trên lấy đó làm gương soi chiếu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhìn từ sự an toàn cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông đó mà comment rằng, nếu như do hoảng sợ mà người phụ nữ đó vù ga thì anh Cảnh sát giao thông đó như thế nào? Tính mạng con người là trên hết, có nhiều cách để bắt giữ chiếc xe đó nên có cần liều lĩnh để chặn đầu xe thế không? Theo quy định Cảnh sát giao thông phải đứng ở lề đường ra lệnh dừng xe từ xa chứ không phải ra giữa đường chặn đầu xe như vậy. Điều này, không đúng quy định và không an toàn thậm trí làm cản trở, gây ùn tắc giao thông.

Qua vụ việc này, nhiều người cho rằng để không còn tái diễn những hành vi bất hợp tác với người thi hành công vụ cần bổ sung những hình thức xử phạt đủ sức răn đe, như bắt người vi phạm đứng điều khiển người tham gia giao thông cùng cảnh sát, phạt lao động công ích trong thời gian nhất định để làm gương.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top