Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiểm nguy đầy phi lí!

Thứ năm, 07:53 28/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về việc hỗ trợ điều tra vụ việc bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình bị hành hung khi đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân.

Trước đó, gần 21 giờ đêm ngày 25/12, khi được thông báo về ca tai nạn giao thông tại xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) cần cấp cứu, kíp bác sĩ trực tại Trung tâm Cấp cứu 115 gồm bác sỹ Đỗ Chính Nghĩa và lái xe Đào Văn Hoàng đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông và khi đến cấp cứu, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa đã bị người nhà bệnh nhân hành hung gãy sống mũi, tổn thương sưng nề vùng mặt và mắt trái, bị xước giác mạc, sưng nề vùng trán chỉ vì không đồng tình với phương án cấp cứu của BS Nghĩa.

Điều đáng khâm phục ở chỗ dù bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích nặng nề trên mặt nhưng BS Nghĩa vẫn bình tĩnh tiếp tục sơ cứu cho nạn nhân và đưa về bệnh viện an toàn, sau đó bác sĩ Nghĩa mới được đồng nghiệp chăm sóc vết thương cho chính mình. Hiện anh đang phải nhập viện điều trị.

Trước BS Nghĩa, đã từng xảy ra nhiều vụ bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung mà đau lòng nhất là vụ việc BS Phạm Đức Giàu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình) bị người nhà bệnh nhân đâm chết ngay tại phòng cấp cứu.

Nói về tình trạng này, nguyên một lãnh đạo bệnh viện lớn ở Hà Nội đã xót xa ví von rằng: “Nghề y là nghề nguy hiểm. Nguy hiểm vì luôn phơi nhiễm với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm gan, HIV, lao… Nguy hiểm vì rất dễ bị kiện cáo, hành hung”. Và “Nghề gì cũng có thể sai nhưng trong nghề y, bệnh nhân không bao giờ chấp nhận sai lầm của thầy thuốc”. “Đòi hỏi chẩn đoán đúng, kịp thời, điều trị đúng, hiệu quả là đòi hỏi đúng của người bệnh nhưng là đòi hỏi quá cao vì ngay cả ở các nước Âu, Mỹ không phải bao giờ cũng đạt hiệu quả tuyệt đối như vậy” - GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc BV Nhi Trung Ương nhận định.

Nhiều người hài hước cho rằng bác sỹ bây giờ ngoài học chuyên môn còn nên học thêm võ để tự vệ. Những người sâu sắc hơn thì lo ngại sự manh động của người nhà bệnh nhân sẽ khiến những người khoác áo Blue chùn tay khi cầm dao mổ hay trước một quyết định điều trị. Và nếu điều này trở thành sự thật thì người thiệt thòi đầu tiên chính là người bệnh.

Sức khỏe là vốn quý của con người và sinh mạng là thứ đáng quý nhất, mà thiên chức của y, bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người. Thật phi lý khi để những người khoác áo Blue bị phân tâm bởi sự hiểm nguy rình rập không đến từ phòng bệnh mà đến từ người nhà người bệnh.

Mai Thúy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top