Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gỡ bỏ băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” là quá vội vã

Thứ tư, 19:02 07/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không ai muốn mình bị người khác đánh giá là “vô văn hóa” cả. Chính vì thế câu khẩu hiệu “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” có tác dụng như một cái tát thẳng vào ý thức của người tham gia giao thông.

Chiếc băng rôn gây tranh cãi này là của Văn phòng Ban An toàn giao thông Bình Định. Băng rôn với nội dung "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" được treo trên các tuyến đường chính trong nội thành TP. Quy Nhơn bắt đầu từ ngày 3/1. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau đó, ngày 5/1 thì lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bình Định đã yêu cầu cơ quan chức năng tháo gỡ hết băng rôn có nội dung trên với lý do: "Câu khẩu hiệu này đã gây phản cảm, tạo cảm giác nặng nề cho người tham gia giao thông nên phải gỡ bỏ ngay".

Như vậy cho đến ngày hôm nay, chiếc băng rôn “độc” này đã được gỡ bỏ. Thế nhưng trên các trang mạng xã hội cũng như trên các mặt báo thì dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn. Lạ là, trong khi người dân Bình Định bức xúc, cho rằng nội dung câu băng rôn đó có ý miệt thị những người không có điều kiện học hành (như thông tin báo chí đã đưa) thì đa phần ý kiến của cư dân mạng trên toàn quốc lại ủng hộ nội dung câu băng rôn này.

Phần đông ý kiến cho rằng băng rôn này là cần thiết trong bối cảnh ý thức của người tham gia giao thông rất yếu như hiện nay. Mặc dù nội dung câu băng rôn không được êm ái nhẹ nhàng nhưng nó lại là một dạng “thuốc đắng dã tật”, kiểu “dĩ độc trị độc” rất phù hợp với hoàn cảnh nói mãi vẫn không nghe như ở Việt Nam. Không những vậy, nhiều người còn khen rằng, câu khẩu hiệu này rất thực tế, không đao to búa lớn nhưng lại tác động rất mạnh đến ý thức của người tham gia giao thông.

 

Cảnh người tham gia giao thông hồn nhiên vượt đèn đỏ khi không thấy cảnh sát giao thông

Thực tế thì điều gây nên tranh cãi ở nội dung câu băng rôn này chính là tính chất nhạy cảm của từ “ít học”. Trong đời sống của người Việt, khi ai đó bị chửi là “ít học” (chính là từ Vô Học được làm nhẹ đi) thì sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ít học, hay nặng hơn là Vô học là nói về những người kém văn hóa, thiếu văn hóa. Từ ÍT HỌC ở đây không phải là học ít hay học nhiều mà là nói đến nhận thức và văn hóa của mỗi người.

Câu khẩu hiệu “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” chính vì thế nó có tác dụng như một cái tát thẳng vào ý thức của người tham gia giao thông. Không ai muốn mình bị người khác đánh giá là “vô văn hóa” cả. Bởi vậy, câu băng rôn này sẽ đánh thức bản năng tự xét lại bản thân ở mỗi người. Mỗi khi vượt đèn đỏ, chúng ta sẽ tự thấy xấu hổ vì hành động đó không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn khẳng định mình là người “Ít học”, là “vô văn hóa” cho dù có là Tiến sĩ, giáo sư hay một một nhà đầy học hàm học vị. Về mặt logic tâm lý, con người ta chỉ thay đổi về ý thức khi biết xấu hổ, cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh và với chính bản thân mình.

Vì lẽ đó, câu băng rôn đáng lẽ ra không nên tháo dỡ một cách vội vã như cách mà các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định đã làm mà còn nên phổ biến trên toàn quốc.

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top