Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục Việt Nam đang cần một cuộc “nổi loạn”?!

Thứ ba, 08:24 23/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Lời lẽ hùng hồn. Lý lẽ thuyết phục. Sự hiểu biết sâu rộng. Tư duy logic… Tất cả đã khiến clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” trở thành sự kiện trên mạng. Càng đặc biệt khi tác giả của bản thuyết trình dài hơn 1 giờ (66 phút) này lại là một em học sinh lớp 12.

Giáo dục Việt Nam đang cần một cuộc “nổi loạn”?! 1
Không ai ngờ tác giả của bản thuyết trình dài hơn 1 tiếng mới đang học lớp 12

Đã có một loạt những câu hỏi gay gắt về giáo dục Việt Nam được đặt ra trong bản thuyết trình này. Đó là sự thừa mứa những kiến thức hàn lâm nhưng vô bổ trong giáo trình, song lại thiếu những kiến thức cần thiết cho đời sống. Đó là nền giáo dục thụ động để từ đó đẻ ra những sản phẩm thụ động, chỉ biết làm theo, làm theo mà triệt tiêu sự sáng tạo. Đó là phương thức giảng dạy vừa lỗi thời, vừa xơ cứng đã tạo ra thế hệ học sinh học không phải vì đam mê, vì khát khao hiểu biết mà việc học chỉ là để đối phó. Đó là tư duy đào tạo học sinh toàn diện để rồi chẳng có cái “diện” nào ra cái “diện” nào…

Em nói: “Kiến thức SGK toàn lý thuyết, thiếu thực tiễn, nhiều chỗ mang tính chất hàn lâm mà đâu phải ai cũng đầy đủ năng lực và niềm yêu thích. Quỹ thời gian thì không đủ, nhiều bạn trẻ thức thâu đêm học bài, như thế chỉ tổn thọ chứ chẳng được cái lợi lộc gì”.

Nền giáo dục lấy thi cử, thi cử và thi cử như mục đích cuối cùng nên: “Qua bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu cuộc đời đã bị ném không thương tiếc vào cái máy nghiền thi cử”, như lời em nói.

Một nền giáo dục mà ở đó người thầy luôn luôn đúng, duy nhất đúng, phải nghe theo và làm theo là một nền giáo dục thụt lùi, nền giáo dục “con không hơn cha”: “Khi đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới trong mắt giáo viên học sinh là gì? Là những người nối gót, là những người ngồi im nghe giảng rồi sáng mai trả bài một cách trôi chảy, là những người sẽ nhận lấy những lời giảng ấy từ giáo viên và mai lại giảng lại những lời đó cho con cháu sau này.

Không, nếu tôi là một giáo viên, là một người có đam mê chân chính với bộ môn của mình, tôi sẽ không coi học sinh của mình như vậy. Thay vào đó, tôi sẽ coi họ như những đồng nghiệp tương lai”.

Một nền giáo dục lý thuyết, giáo điều để rồi cuối cùng: “Đánh giá nhau không quan trọng là anh biết được bao nhiêu, mà là anh làm được bao nhiêu với những gì anh biết.  Học về thuyết lượng tử ánh sáng mà không lắp được bóng đèn thì học làm gì? Học về phương pháp lai phân tích, quy luật di truyền mà trồng một cái cây không lớn nổi thì học làm gì?!!!”.

“Cả nhân loại vẫn còn bước đi trên con đường tìm kiếm chân lý. Những định luật vững chãi nhất trong giờ phút này cũng được bổ sung và hạ bệ trong nay mai. Chúng ta dựng lên những tượng đài để rồi nó chắn lối trong quá trình phát triển tư duy”…

Khó có ai ngờ đây lại là suy nghĩ của một cậu học sinh chưa rời ghế nhà trường.

Có lẽ chính vì thế, dư luận chia thành hai phái rõ rệt. Phái không đồng tình (khoảng 1/3) cho rằng những điều em nói không mới, rằng thái độ nói không khiêm tốn, rằng trẻ người non dạ…

Tuy nhiên, phía khen ngợi thì không tiếc lời. Có người cho rằng em là một “thiên tài hùng biện”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội còn đề nghị: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo nên xem clip này và mời em học sinh đó đối thoại thẳng thắn, công khai. Tôi tin, bằng vào những điều đã nghe và thấy trong clip, em có đủ năng lực suy nghĩ, biện luận, tranh luận cùng người đứng đầu ngành giáo dục và cuộc đối thoại sẽ thú vị, hấp dẫn”.

GS. Hồ Ngọc Đại, nhà giáo dục hàng đầu Việt Nam đánh giá đây là ý kiến hay, cần khuyến khích và ủng hộ. Tuy nhiên, ông cũng chua chát: “Em này rồi sẽ khó sống đây!”.

Trả lời một tờ báo mạng, GS. Văn Như Cương cho rằng: “Những so sánh, lập luận của em học sinh cũng rất thuyết phục. Là người quản lí, lãnh đạo giáo dục càng cần lắng nghe”.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (HSSV - Bộ GD-ĐT) cũng phải thốt lên: “Tôi đã xem clip của em học sinh và suy nghĩ rất nhiều. Quan điểm của lãnh đạo Bộ hay những nhà làm giáo dục luôn ủng hộ học sinh phát huy cá tính, nêu quan điểm cá nhân cũng như tính sáng tạo, độc lập”.

Từ bài phản biện của em, lại dấy lên một niềm tin vào thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay. Chính các em, những chủ nhân tương lai của đất nước có lẽ sẽ làm một cuộc “nổi loạn trong tư duy giáo dục” như lời của GS. Hồ Ngọc Đại từng nói cách đây không lâu chăng?

Lã Xưa
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top