Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng Ngọc Trinh để quảng cáo cho VietJet, Vietnam Airlines nên học hỏi?

Thứ bảy, 18:13 20/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bên cạnh những ý kiến chỉ trích bộ hình bikini trên máy bay của Ngọc Trinh là phản cảm thì cũng có không ít phản hồi của khán giả tỏ ra cởi mở với ý tưởng táo bạo này.

Sau khi các người mẫu mặc bikini chụp hình trên máy bay của Vietjetair, Hãng hàng không này đã có phản hồi cho rằng, đây chỉ là những hình ảnh rò rỉ từ buổi chụp hình thử của VietJet theo hợp đồng với Công ty Venus, không phải là hình ảnh quảng cáo chính thức của VietJet. Chính vì vậy mà bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khán giả lại đánh giá cao “chiêu” thu hút sự chú ý của Hãng hàng không này.

 

 

Theo lý mà nói, đây chỉ là buổi chụp hình mà ngay từ đầu mục tiêu của nó đã được vạch sẵn: gây tranh cãi. Từ các nhân vật chụp hình với hình ảnh chủ đạo là Ngọc Trinh vốn dĩ đã là cái tên luôn gây “tâm bão”, cho đến việc mặc bikini với các tư thế gợi cảm chứ không chú trọng đến các “thông điệp” và slogan của hãng hàng không này... đều nhằm mục đích đánh vào số đông. VietJes là hãng hàng không giá rẻ nên các chiêu thức gây chú ý của họ dẫu có bị coi là “rẻ tiền” một chút cũng chả sao. Hơn nữa, khá nhiều hình ảnh bị “rò rỉ” chỉ là hình ảnh hậu trường chứ không phải là hình ảnh chính thức nên càng không thể đánh giá các người mẫu quảng cáo phản cảm, tư thế “gợi dục” được.

Khi sử dụng người mẫu tai tiếng như Ngọc Trinh để chụp hình, VietJet hẳn cũng lường trước được những phản ứng sau đó. Dù cho biết “đây không phải là hình ảnh quảng cáo chính thức” nhưng trên thực tế, nó lại là hình thức quảng cáo khá hiệu quả. Luật đâu có cấm người mẫu mặc bikini để chụp hình. Chả nhẽ chụp với máy bay là phải mặc áo tứ thân, đội nón ba tầm thì mới là “thuần phong mỹ tục”? Quảng cáo xe hơi, xe mô tô, người mẫu mặc bikini khá nhiều. Máy bay cũng là một phương tiện vận tải như các loại hình khác, tại sao không được mặc gợi cảm để chụp hình?

 

 

Một bạn đọc phản hồi rằng, mình đã xem nhiều quảng cáo thế này và ngay trong các trường đào tạo chuyên viên quảng cáo thì các giảng viên cũng lấy các mẫu quảng cáo đó để làm bài mô tả cho học viên. Mà đã là quảng cáo thì tùy cảm nhận mỗi người thôi. Nhưng tốt nhất đừng comment kiểu chê VietJet. Nếu bạn nào giỏi hãy thử phân tích xem tại sao chiến dịch quảng cáo này dở. Đừng đem cái gọi là "thuần phong mỹ tục" hay đem cái "sự không ưa" các nhân vật trong hình ra làm cái cớ phản biện.

Thậm chí có ý kiến còn “khuyên” Hãng Hàng không Vietnam Airlines nên học hỏi chiêu thức quảng bá này từ VietJes. “Một hãng hàng không nhà nước cổ hủ, lạc hậu, ỉ lại vào thế độc quyền ép dân không được đi máy bay giá rẻ có gì đáng để học tập? Một hãng hàng không tiếp viên phục vụ khách như bố thí học hỏi cái gì và một hãng hàng không chuyên tranh công đổ lỗi thì học hỏi cái gì nhỉ? Không có Vietjet thì người lao động khi nào được đi máy bay? Họ quảng cáo vui nhộn, trẻ trung tại sao lại liên tưởng quá xa rồi thậm chí nói đóng cửa này nọ, thất vọng cho những comment thiếu hiểu biết, thiếu thức thời và cổ hủ”.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top