Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh sát học đỡ đẻ

Thứ tư, 07:54 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một bản tin rất thú vị được truyền thông loan tải ngày hôm qua. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu là các chiến sĩ CSGT còn học cả sơ cứu người bị tai nạn giao thông nữa.

Vậy là ẩn chứa một mối liên hệ giữa sản phụ khoa và quản lý giao thông đấy. Hãy tưởng tượng, một sản phụ sắp lâm bồn vội đến viện nhưng đúng giờ cao điểm ở Hà Nội thì sao? Biết đâu, giữa ngã tư đang kẹt cứng người, đôi bàn tay CSGT lại làm nên điều kỳ diệu: Chào đón một sinh linh mới. Ở tình huống khác, có người bị tai nạn giao thông, trong khi chờ xe cấp cứu “thoát” tắc đường mà đến, biết đâu những thao tác sơ cứu ban đầu chuẩn xác của một chiến sĩ CSGT sẽ bảo toàn mạng sống cho nạn nhân.

Kỹ năng để xử lý các tình huống khẩn cấp vậy là rất cần thiết, thậm chí nên là “căn bản” trước khi các chiến sĩ được bước ra đường làm nhiệm vụ, chứ không phải bây giờ mới học. Nhưng biết đỡ đẻ, biết cứu thương có phải nhiệm vụ quan trọng nhất của CSGT hay không? Chắn chắn không, biết cũng tốt nhưng người dân mong chờ lực lượng thực thi công vụ trước tiên làm tốt hết mức có thể nhiệm vụ chính của mình là điểu khiển giao thông, xử lý vi phạm giao thông.

Giữa các ngã tư, chắc hẳn ai cũng có lần chứng kiến cảnh chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi, bất lực trước cả trăm ô-tô, xe máy vây quanh. Không ai có vẻ gì vội vã cả, đôi khi gồm cả các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Vì hình ảnh ấy quen thuộc đến mức khiến người ta mất hết cả phản ứng hốt hoảng khi nghe thấy tiếng còi cấp cứu. Xe cấp cứu đa số cũng phải đợi đèn đỏ!

Chúng ta cũng thấy không ít pha CSGT “bó tay” khi xử lý người nước ngoài phạm luật giao thông vì một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, đành phải “tha” trong sự hả hê của mấy ông Tây ba-lô ý thức kém đầu trần phóng xe bạt mạng.

Hoặc, người dân sẽ mừng rỡ hơn nếu không còn cảnh CSGT bí mật cầm những “vật nghi là tiền” mà không lập biên bản xử phạt, không còn cảnh các chiến sĩ bị người vi phạm “bắt nạt” vì không đủ kỹ năng, bản lĩnh đối phó các đối tượng côn đồ, coi thường người thực thi công vụ. Người dân chắc chắn hài lòng hơn nếu CSGT giữ gìn được hình ảnh uy nghiêm, trong sạch, vì dân phục vụ của lực lượng công an nói chung và CSGT nói riêng.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 29 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 36 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Top