Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo động nạn “yêu râu xanh”

Thứ năm, 07:00 28/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh giao gà chưa kịp lắng xuống thì mới đây dư luận lại bàng hoàng trước thông tin nữ sinh lớp 10 bị nhóm 6 người cố ý chuốc rượu say để thực hiện hành vi đồi bại.

Cách đây vài ngày, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 học sinh cấp ba và một người 18 tuổi với cáo buộc hiếp dâm tập thể một nữ sinh lớp 10.

Thông tin từ cơ quan điều tra xác định, các đối tượng có chủ ý từ đầu nên chuốc rượu cho nữ sinh P say, mất khả năng chống cự để thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể.

Sự việc xảy ra, nhiều người lên án hành vi thiếu nhân tính của 5 nam sinh và một thanh niên 18 tuổi.

Cũng có người cho rằng, trong vụ việc đáng lên án này, có một phần lỗi của các bậc phụ huynh. Bởi nếu các nam sinh và thanh niên kia cùng nữ sinh bị hại được trang bị tốt kỹ năng sống thì câu chuyện đau lòng này sẽ không xảy ra.

Có ý kiến còn cho rằng nên để slogan "Rượu bia và ma túy là ngọn nguồn của mọi tội ác" treo ở khắp mọi nơi để mọi người lưu tâm, cảnh giác hơn. Bởi nhiều người Việt vẫn quan niệm rượu là bạn để thành công, nhân lên niềm vui, chứng tỏ bản lĩnh, mở rộng quan hệ mà ít nghĩ đến tác hại vô cùng khó lường của nó.

Một lần nữa dư luận khơi lại chuyện làm thế nào để không bị hiếp dâm và có thể chủ động phòng ngừa loại tội phạm này? Việc giúp giới trẻ trang bị kỹ năng sống, trang bị kiến thức giúp con cách tránh xa môi trường dễ sa vào cạm bẫy như hạn chế tiệc tùng sinh nhật, karaoke vô bổ, đua đòi dùng chất kích thích…

Các chuyên gia lĩnh vực tâm lý cũng đã vào cuộc để giải đáp những tình huống buộc nữ sinh phải cảnh giác như: Tuyệt đối không đi cùng người mình không tin tưởng; Đi cùng quá nhiều bạn nam và chỉ mình là nữ; Tránh nơi vắng vẻ, khi thấy không an toàn phải lập tức rời khỏi đó, tìm cách đi ra ngoài và gọi điện cho người thân cầu cứu sự giúp đỡ; Không say xỉn, ăn mặc hở hang đến công sở, giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc chỗ đông người và để cửa mở.

Hàng loạt các tuyệt chiêu để tránh bị cưỡng dâm cũng được nhắc đến khi có nguy cơ cao như khi bị quấy rối, không nên im lặng mà đừng ngần ngại tố cáo; Phán đoán sự việc tốt để tìm kế hoãn binh, đánh vào những chỗ hiểm, chạy thoát thân và kêu cứu...

Từ vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm tập thể đến vụ 5 nam sinh và một thanh niên bị khởi tố vì xâm hại cô bạn say rượu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nạn “yêu râu xanh”. Đã đến lúc nhà trường và phụ huynh học sinh nên ngồi lại cùng nhau để tìm ra những biện pháp giáo dục đồng nhất. Việc trang bị nền tảng kiến thức đúng đắn vững chắc cũng là cách để phụ nữ tránh được những hành vi xấu, đáng tiếc có thể xảy ra với mình.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top