Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi chuyện đàn ông mặc áo dài truyền thống đến công sở

Thứ năm, 14:51 10/09/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Hình ảnh những cán bộ, công chức, đặc biệt là nam giới của ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên-Huế mặc áo dài truyền thống đi làm gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, bắt đầu từ tháng 9, cán bộ, công chức của Sở sẽ mặc áo dài truyền thống khi đến cơ quan làm việc. Trong đó, các nam cán bộ, công chức mặc áo dài ngũ thân, đội khăn đóng. Quy định này áp dụng vào ngày thứ Hai đầu mỗi tháng. Đây là ngày tổ chức lễ chào cờ tập trung toàn cơ quan.

Hiện tại, dự án đang thí điểm, lấy ý kiến dư luận để triển khai nhưng lại đang gây tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít người cho rằng, việc mặc áo dài đến môi trường công sở đi làm là không phù hợp, bất tiện. Có ý kiến lại vin vào cớ may bộ áo dài ngũ thân sẽ rất tốn kém, gây lãng phí.

Tranh cãi chuyện đàn ông mặc áo dài truyền thống đến công sở - Ảnh 1.

Hình ảnh các cán bộ, công chức của Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài ngũ thân

"Áo dài là đỉnh cao trang phục truyền thống một thời. Tất nhiên ý nghĩa mặc áo dài để tri ân và nhớ về văn hóa truyền thống là tốt và chắc chắn là hơn phục trang truyền thống kiểu: cởi trần đóng khố, xăm mình xa xưa. Tuy nhiên, không phải không có lý do mà đến thế kỷ 20, phong trào cổ vũ âu phục lên ngôi. Trong các lý do nổi bật là sự tiện lợi và hình thức của âu phục hơn hẳn. Vì vậy, việc ăn mặc áo dài truyền thống với nam, nữ cán bộ, nhân viên chỉ nên áp dụng với ngành văn hóa, du lịch trong những ngày, dịp cần thiết chứ không nên đại trà, rộng khắp.

Bởi vì, công dân đến các cơ quan công sở là để giải quyết các công việc, chứ không phải là đến để xem trình diễn áo dài, hay giáo dục về văn hóa truyền thống", ý kiến dư luận về việc này.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh TT-Huế cho biết, những ý kiến, quan điểm trái chiều của dư luận những ngày qua được lãnh đạo đơn vị tiếp thu và có những điều chỉnh để phù hợp hơn trong thời gian tới.

Ông Hải chia sẻ, việc mặc áo dài truyền thống nhằm góp phần gìn giữ nét văn hóa riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch, tạo công việc cho những người làm nghề may mặc.

Tranh cãi chuyện đàn ông mặc áo dài truyền thống đến công sở - Ảnh 2.

Là nhà thiết kế áo dài, Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết hoàn toàn ủng hộ Sở VH-TT của Huế trong dự án này. Bởi vì Huế là một địa danh nổi tiếng về du lịch nên hình dung buổi sáng mọi người đi làm trong những tà áo dài, dù nam hay nữ đều tạo nên hình ảnh rất đẹp và lạ, thu hút khách du lịch.

"Mọi người nói vướng víu, bất tiện, tất cả chỉ là lý do. Đến đội mũ bảo hiểm bảo vệ cho tính mạng của mình, nhiều người còn đặt ra lý do thì chuyện vì không muốn mặc áo dài mà đưa ra hàng tá lý do cũng dễ hiểu. Nhưng nếu họ nhìn ở góc độ người quản lý thì sẽ khác.

Có thể đúng là ban đầu một số người thấy khó chịu khi mặc, nhưng nếu xét về kinh tế, mọi người có muốn thương hiệu Huế đi lên hay không? Đây là điều chúng ta phải đóng góp cho quốc gia, đất nước chứ đừng chỉ tìm cách viện cớ, lý do nọ kia. Tôi tin nếu Huế làm được dự án này thì sẽ tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp, những bức ảnh để đời có thể không chỉ xuất hiện trên báo chí Việt Nam mà cả quốc tế", NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam bày tỏ quan điểm.

Tranh cãi chuyện đàn ông mặc áo dài truyền thống đến công sở - Ảnh 3.

NTK áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam

Anh cũng đồng thời chỉ rõ, ở Ấn Độ, nam giới vẫn mặc áo dài suốt mà thậm chí loại áo đó mặc còn khó chịu hơn. Hơn nữa, Huế là cái nôi về văn hóa, đang bảo vệ văn hóa và đây là việc cực kỳ quan trọng. Với những ý kiến dư luận, chắc chắn Sở VH-TT Thừa Thiên - Huế sẽ có cải tiến áo dài cho phù hợp với không gian hiện đại ngày nay.

"Bản thân tôi là NTK áo dài, tôi sẵn sàng cho ra những thiết kế lấy ý tưởng từ áo dài ngũ thân nhưng hiện đại hơn để tặng TP Huế, để họ có thể có thực hiện dự án này và có những bộ áo dài văn minh, tiện dụng và hiện đại, để mọi người không phải lý do gì nữa", NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 5 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top