Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Nhiều chương trình ý nghĩa trong ngày khai giảng

Thứ năm, 11:10 05/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 4/9, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đến dự khai giảng năm học mới 2013-2014 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất tại Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP HCM.

Với bề dày thành tích chăm lo đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển năng khiếu, trau dồi phẩm chất học sinh, Trường THCS Nguyễn Du không ngừng khẳng định thương hiệu trường trọng điểm, địa chỉ giáo dục tin cậy của phụ huynh, học sinh. Nhiều năm liền, trường luôn đạt được nhiều thành tích nổi bật…
TP HCM: Nhiều chương trình ý nghĩa trong ngày khai giảng 1

Tưng bừng lễ khai giảng tại trường Nguyễn Du (quận 1)


Trước yêu cầu xây dựng và phát triển TP HCM văn minh, hiện đại hơn, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải mong muốn ngành GD-ĐT TP nói chung và Trường THCS Nguyễn Du nói riêng cần quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xem đây là yêu cầu khách quan, cấp bách của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, để tạo ra một lớp trẻ của TP năng động, sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bí thư Thành ủy TP lưu ý ngành GD-ĐT TP cần chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho việc học nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho học sinh học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; chú trọng bồi dưỡng, định hướng phát triển năng khiếu cho học sinh trên các lĩnh vực khoa học, ngoại ngữ, tin học, thể dục-thể thao, âm nhạc, hội họa…

Sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm-Chủ tịch HĐND TP cũng đã đến dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nhân dịp này, trường chuyên Lê Hồng Phong cũng đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng vừa tốt nghiệp THPH trong năm học vừa qua, đã đạt thành tích: các học sinh thi đậu kỳ thi ĐH vừa qua có điểm số cao từ 26,5 điểm trở lên; được tuyển thẳng váo các trường ĐH; thủ khoa-á khoa các ngành (đối với các trường có điểm tuyển theo ngành; thủ khoa-á khoa các trường ĐH công lập. Trong năm học 2013-2014, trường chuyên Lê Hồng Phong vẫn phấn đấu duy trì thành tích đào tạo chuyên các môn: Toán, Sinh, Sử và Anh Văn.

Sáng nay, lãnh đạo TP, Sở GD-ĐT cũng đã xuống các trường để chung vui với thầy trò nhân dịp năm học mới 2013-2014 khai giảng chính thức. Ông Hứa Ngọc Thuận-phó Chủ tịch UBND TP cũng đã đến chia vui và đánh trống khai trường tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Trường Trần Đại Nghĩa, là một trường trung học công lập, (dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12), hoạt động theo hình thức bán trú. Hiện nay trường là một trong năm trường phổ thông chuyên (hoặc có lớp chuyên), trọng điểm của TP. Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa được lập từ cơ sở này năm 2000.

Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất từ những thiết bị học cần thiết cho lớp học cho đến những phòng chuyên dụng như phòng thí nghiệm khoa học, phòng nghe nhìn, phòng lab, phòng vi tính. Thư viện trường có lượng sách khá phong phú. Nhà trường còn tổ chức xe đưa rước và bán trú cho học sinh. Đặc biệt, trường có áp dụng chương trình tăng cường tiếng Anh đối với tất cả các khối lớp học.

Các phó Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thị Hồng, Lê Mạnh Hà, cũng đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2013-2014, tại các trường: Trần Khai Nguyên (quận 5), Trưng Vương (quận 1) và Tạ Quang Bửu (quận 8).

Cũng trong sáng nay, CTy TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (HVL) đã phối hợp với 4 trường tiểu học tại TP HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm giai đoạn 1 chương trình “Phân loại rác tại nguồn”.
TP HCM: Nhiều chương trình ý nghĩa trong ngày khai giảng 2

Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang)

Chương trình nhằm giáo dục nhận thức cho các em học sinh về rác thải, tầm quan trọng và cách phân loại rác, từ đó giúp các em có những hành động đúng trong việc phân loại rác thải tại trường và tại nhà.


Chương trình nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Chung tay vì Môi trường” của Holcim và dự kiến sẽ kéo dài tới năm 2017. Lễ phát động chương trình diễn ra trong lễ khai giảng đầu năm nhằm mang lại cho các em thêm một hoạt động ngoại khóa sôi nổi, vui vẻ và bổ ích nữa trong năm học này.

Chương trình sẽ kéo dài trong xuyên suốt năm học. Trong khuôn khổ của dự án này, HVL sẽ cung cấp thêm thùng rác, tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giáo viên, học sinh về các loại rác thải, cách phân loại và lý do phải thực hiện phân loại.

Bốn trường tiểu học kết nghĩa tham gia vào chương trình gồm trường tiểu học Mỹ Thủy, P.Cát Lái, Q.2, TP HCM, trường tiểu học Trang Tấn Khương, H.Nhà Bè, TP HCM, trường tiểu học Quang Trung, thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu và trường tiểu học Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, HVL cũng sẽ thành lập đội tình nguyện viên để tới từng trường hỗ trợ giáo viên trong các giờ sinh hoạt tập thể với các em học sinh. Trong năm đầu tiên triển khai thí điểm, mục tiêu của chương trình là ít nhất có 50% các em học sinh thực hiện đúng việc phân loại rác.
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top