Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con

Thứ tư, 10:41 27/11/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Ngày 24/11 vừa qua, nhãn hàng Bio-acimin Gold đã tổ chức tọa đàm “Làm mẹ thông thái” với nội dung Giai đoạn vàng và tầm quan trọng của hệ tiêu hoá trong những năm tháng đầu đời tại rạp Đại Nam – 89 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự tọa đàm có TS.BS Cao Thị Hậu – Nguyên giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục Dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia, ca sĩ Lưu Hương Giang và hơn 500 bà mẹ.
 
Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con 1
Hình ảnh mẹ và bé tại khu vui chơi

Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con 2
Các bé tham gia biểu diễn văn nghệ
Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con 3
Hình ảnh chuyên gia và khách mời tham dự tọa đàm
 
Tại tọa đàm, các mẹ được TS.BS Cao Thị Hậu tư vấn và nói về tầm quan trọng của giai đoạn đầu đời của trẻ. TS Hậu cho biết 3 năm đầu các cơ quan trong cơ thế phát triển rất nhanh về mặt cấu trúc và chức năng. Bộ não trẻ trong giai đoạn này về số lượng tế bào não cũng như trọng lượng đã đạt 80% so với người trưởng thành. Chính vì vậy 3 năm đầu đời được coi là giai đoạn quan trọng nhất của trẻ và được các tổ chức y tế thế giới gọi là Giai đoạn vàng trong sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cơ quan chức năng lại chưa hoàn thiện nên trẻ rất dễ mắc bệnh. Những bệnh trẻ hay mắc thường liên quan đến hệ tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Hoặc bệnh về đường hô hấp viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. TS Hậu cũng cho rằng do giai đoạn này, sức đề kháng của trẻ yếu nên cũng dễ mắc bệnh hơn.
 
Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con 4
Ca sĩ Lưu Hương Giang trong tọa đàm Làm mẹ thông thái

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ “Chương trình thực sự rất ý nghĩa đối với bản thân Hương Giang và các mẹ nói chung. Qua sự tư vấn của các chuyên gia, Hương Giang học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc con của mình

Tọa đàm "làm mẹ thông thái" - Mẹ có thêm kiến thức để chăm con 5
Gần 500 mẹ đã tham dự tọa đàm
 
Cũng trong chương trình, TS.BS Cao Thị Hậu còn cung cấp thêm những thông tin cần thiết, giúp các bà mẹ bổ sung kiến thức về cách chăm con trong giai đoạn vàng như: chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc cho bé trong những năm đầu đời, cũng như những lưu ý để giúp bé phát triển toàn diện nhất.

Năm 2012, nhãn hàng Bio-acimin Gold đã đồng hành cùng chương trình “Tiêu hóa khỏe – trẻ ăn ngon” do Hội nhi khoa Việt Nam tổ chức, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bậc phụ huynh trên cả nước. Tiếp nối thành công ấy và đáp ứng niềm mong đợi của đông đảo các bà mẹ, từ tháng 11/2013 và trong năm 2014 nhãn hàng Cốm vi sinh Bio-acimin Gold tổ chức chuỗi tọa đàm Làm mẹ thông thái tại các tỉnh thành trong cả nước.

Tháng 12 tọa đàm sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết xem tại:          

Website: http://www.bioacimin.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/bioacimin

Hot line: 04 39 878787

Thanh Hải

baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 15 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 18 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top