Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi

Thứ bảy, 08:04 19/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Theo Reuters, ngày 19/7, chính phủ Ukraine đã cáo buộc lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đang tìm cách tiêu hủy bằng chứng tại địa điểm máy bay Malaysia gặp nạn và di chuyển 38 thi thể khỏi hiện trường.

 
Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi 1
Sơ đồ máy bay MH17 bị bắn hạ.
Hiện, Cơ quan tình báo Mỹ và giới chức Ukraine đều thống nhất khả năng chiếc máy bay dân dụng Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn do trúng tên lửa phóng từ tổ hợp tên lửa phòng không Buk. Ảnh: Daily Mail/TPO

* Mời bạn đọc ẤN F5 để tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất
 
Tuyên bố của chính phủ Ukraine nói: "Chính phủ Ukraine chính thức tuyên bố rằng những kẻ khủng bố, với sự giúp đỡ của Nga, đang tìm cách tiêu hủy bằng chứng của những tội ác quốc tế. Theo thông tin của chính phủ, bọn khủng bố đã đưa 38 thi thể tới nhà xác tại Donetsk".
 
Tuyên bố cáo buộc các chuyên gia "có giọng Nga rõ ràng" đã đe dọa tự tiến hành khám nghiệm tử thi.
 
Tên lửa bắn hạ MH17 đã được đưa trở lại Nga?
 
Một nguồn tin tình báo Mỹ đã đưa ra thông tin đáng giật mình này.
 
Tên lửa dùng để bắn chiếc máy bay Boeing chuyến bay MH17 có thể đã quay trở lại Nga sau khi được đưa vào Ukraina vài tuần trước đây – tối 18/7 Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ cao cấp cho biết. Quan chức này là một người thạo các thông tin tình báo mới nhất. Cũng nguồn này nói rằng tên lửa đã được phóng đi từ Schnidze, một thị trấn phía đông Ukraina. Các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng các dữ liệu hồng ngoại, các tín hiệu điện tử cùng nhiều phương pháp khác để xác định nguồn gốc của đường đạn.
 
Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi 2
Phía Nga nói rằng không hề có tên lửa BUK SA11 hoặc các vũ khí khác từ Nga tuồn vào Ukraina.
 
Hiện giờ đã tìm thấy 181 nạn nhân trong tổng số 298 nạn nhân trên chuyến bay. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraina nói các thi thể sẽ được đưa tới Kharkov để nhận dạng.
 
Fox News cho biết, đến ngày 18.7 vẫn chưa rõ 2 hộp đen của máy bay ở đâu. Quân ly khai đưa ra các thông tin khác nhau, có người nói đã tìm thấy, có người nói chưa tìm thấy hộp đen.
 
Quốc tịch toàn bộ hành khách trên chuyến MH17 đã được xác định
 
Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) ngày 18/7 ra thông cáo cho biết quốc tịch của toàn bộ hành khách trên chuyến bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine đã được xác định. MAS cho biết hãng này đang phối hợp chặt chẽ với các Đại sứ quán của các nước có liên quan để thông báo tới thân nhân gia đình có người thân trên chuyến bay này.

Trên chuyến bay mang số hiệu MH17 của MAS từ Amsterdam tới Kuala Lumpur chở theo 298 hành khách cùng phi hành đoàn đã gặp nạn trên không phận Ukraine khu vực gần biên giới Ukraine-Nga ngày 17/7, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đã chết trong vụ tai nạn này. 

Trong số 298 hành khách gồm 192 người mang quốc tịch Hà Lan (trong số đó có 3 người gốc Việt Nam, 1 người mang cả hai quốc tịch Hà Lan và Mỹ), 44 người Malaysia (trong đó 2 trẻ nhỏ và 15 phi hành đoàn), Australia 27, Indonesia 12 (gồm 1 trẻ nhỏ), Anh 10 (gồm 1 người mang hai quốc tịch Anh và Nam Phi), Đức 4, Bỉ 4, Philippine 3, Canada 1, New Zealand 1. 

Tuyên bố của MAS cũng cho biết: "MAS đang tập trung làm việc với các nhà trức chách và các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ tối đa đối với thân nhân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về những hành khách, phi hành đoàn và thân nhân gia đình của các hành khách trên chuyến bay này. MAS sẽ cập nhật thông tin thường xuyên về vụ việc".

Nhà chức trách Ukraine cho hay các thi thể thu được từ đống đổ nát sẽ được chuyển tới thành phố Kharkov để chờ xác định danh tính. Đội pháp y Đức cũng đã được cử tới hiện trường.

Tư lệnh lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Sri Mohd Zin Zulkefli, cho biết, tối 18/7, Nhóm Điều tra và Quản lý hậu thảm họa MH17 đã rời Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) đến Kiev. Trước đó, một đoàn y tế gồm 15 thành viên cũng đã được gửi đến khu vực máy bay bị rơi. 

Hiện cơ quan chức năng Ukraine đã thu được 181 thi thể chờ nhận dạng.

MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine

Hãng tin Itar-Tass dẫn thông cáo báo chí của hãng hàng không Malaysia cho biết, tổ lái chiếc máy bay MH17 gặp nạn đã được yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine.
Các nhân viên điều hành bay đã yêu cầu tổ lái hạ độ cao 500m khi vào không phận Ukraine, thông báo của hãng hàng không Malaysia cho biết.

"Theo kế hoạch, máy bay MH17 phải bay ở độ cao 10.668m trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, khi vừa đi vào không phận, tổ bay nhận được yêu cầu giảm độ cao xuống 10.058m," thông cáo báo chí cho biết.

Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về vụ MH17

Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối ngày 18/7, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi xuống miền Đông Ukraine, làm 15 thành viên phi hành đoàn và 283 hành khách thiệt mạng, trong đó có 3 hành khách Việt Nam. 

Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định, là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam luôn sát cánh với chính phủ và nhân dân Malaysia trên tinh thần đoàn kết trước vụ việc đau thương này. 



Điều tra viên quốc tế đã đến miền đông Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã dành 1 phút mặc niệm 298 nạn nhân trong vụ máy bay chở khách số hiệu MH17 của hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi, trước khi bắt đầu phiên họp khẩn cấp tối 18/7.

Theo ITAR-TASS, mở đầu cuộc họp, Đại sứ Cộng hòa Rwanda tại LHQ ông Eugene-Richard Gasana, người đang đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an LHQ trong tháng 7 đã thay mặt toàn thể Hội đồng nói lời chia buồn trước thảm kịch này.

Trước cuộc họp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua một tuyên bố kêu gọi phải mở “một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, triệt để và độc lập” về vụ máy bay MH17; đồng thời đồng thời hối thúc tất cả các bên cho phép các nhân viên điều tra tiếp cận hiện trường máy bay rơi.

ITAR-TASS dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Tatyana Bayeva cho biết, 30 chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay để hỗ trợ công tác điều tra. Nhiệm vụ của họ là thu thập bằng chứng và xem xét tình hình ở khu vực xảy ra tai nạn.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Samathan Power hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. 

“Tổng thống Putin đã nhiều lần cam kết về các cơ hội đàm phán hoà bình, nhưng cứ mỗi lần đó ông ta lại không giữ cam kết. Nga có thể kết thúc cuộc chiến này, và Nga cần phải làm như vậy”-ông Power cho biết. 

Đáp lại, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin tuyên bố, Mỹ đã đẩy xung đột ở Ukraine trở nên căng thẳng và sau đó “đổ vấy trách nhiệm lên Nga”. Ông Churkin đồng thời đặt câu hỏi về việc giới chức Ukraine đã không đóng cửa không phận sớm hơn.

Phe ly khai bị cáo buộc xóa dấu vết tên lửa

Những bức ảnh được cho là hệ thống tên lửa phòng không Buk chụp gần khu vực máy bay MH17 bị bắn hạ vừa được gỡ bỏ khỏi website của nhóm ly khai thân Nga ở Ukraine.
Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi 3
Hình ảnh được cho là chụp hệ thống tên lửa phòng không Buk ở Torez, Ukraine. Ảnh: Guardian.

Theo các chuyên gia tình báo và quốc phòng phương Tây, nhóm nổi dậy ở miền Đông Ukraine đang che giấu tất cả những bằng chứng liên quan tới bệ phóng tên lửa Buk. Tên lửa đất đối không này bị nghi được nhóm ly khai thân Nga dùng để bắn hạ máy bay chở khách của Malaysia hôm 17/7.

Trong khi Mỹ, Ukraine và chính phủ của các quốc gia khác đang tìm xem ai là người nhấn nút tên lửa thì bức ảnh đăng trên website của nhóm nổi dậy khoe khoang bắn hạ cái họ gọi là máy bay quân sự Ukraine đã bị gỡ xuống.

Thân nhân mỗi hành khách được bồi thường 5000 USD

Theo hãng tin RT (Nga), thân nhân của mỗi hành khách trên chuyến bay MH17 sẽ được bồi thường 5.000 USD để trang trải chi phí ban đầu. Thông tin này này được Huib Gorter-Phó chủ tịch của hãng hàng không Malaysia ở châu Âu, công bố.

Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi 4
Một người thân của hành khách trên máy bay bật khóc ở sân bay Amsterdam.

Đã xác minh được gần hết số hành khách trên chuyến bay

Hãng hàng không của Malaysia cho biết, họ đã xác minh được gần hết số hành khách trên chuyến bay MH17 bị rơi ở Ukraine, ngoại trừ 4 người chưa xác định được quốc tịch. 

Chuyến bay này có 189 người Hà Lan, 29 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 1 người New Zealand.

 Nga từ chối nhận hộp đen máy bay bị bắn hạ

"Mặc dù Kiev vẫn đang lặp đi lặp lại nhưng chúng tôi không có kế hoạch nhận những chiếc hộp đen này. Chúng tôi không có ý định xâm phạm những quy tắc quốc tế đang tồn tại cho những tình huống như thế này", ông Lavrov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Quốc gia Nga.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, nước này muốn các chuyên gia quốc tế đến hiện trường nơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ càng sớm càng tốt để mang những chiếc hộp đen này đi ngay.

Trước đó, khi một chiếc hộp đen ghi lại cuộc hành trình của máy bay MH17 này được tìm thấy, nhiều nguồn tin cho rằng hộp đen ấy có thể sẽ được phe ly khai đưa đến Moscow để điều tra.

Mặc dù nhóm ly khai cho biết họ sẽ đảm bảo cho các nhà điều tra quốc tế và nhân viên cứu trợ tiếp cận hiện trường nhưng việc mất một trong hai hộp đen của chiếc máy bay sẽ làm gia tăng căng thẳng quốc tế.

80 trẻ em chết trong chuyến bay MH17

"Thật đau đớn khi phải chấp nhận sự thực và còn khó khăn hơn để hiểu cái chết của hàng trăm người vô tội trong đó có 80 trẻ em" trên chuyến bay MH17 bị tên lửa bắn hạ chiều qua ở Ukraine, giới chức Ukraine nói.

Tình tiết mới nhất: Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng vụ máy bay rơi 5
Lửa khói bốc lên từ đống đổ nát của chiếc Boeing 777 Malaysia Airlines tối qua tại đông Ukraine. Ảnh: AP

Giới chức Ukraine vừa ra thông báo đau buồn cho biết trong số 298 người thiệt mạng vì thảm họa hàng không MH17, có tới 80 trẻ em.

Chiếc máy bay MH17 biến mất khỏi màn hình radar trong không phận Ukraine vào khoảng 14h15 GMT sau khi cất cánh từ Hà Lan đến Malaysia. 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên khoang được cho là đã thiệt mạng sau khi máy bay bị một tên lửa bắn hạ ở vùng chiến sự gần biên giới Ukraine - Nga.

PV tổng hợp

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vùng đất kỳ bí ở 'lục địa đen', nước hồ chứa đầy axit, được ví như 'địa ngục trần gian' vẫn hút khách du lịch

Vùng đất kỳ bí ở 'lục địa đen', nước hồ chứa đầy axit, được ví như 'địa ngục trần gian' vẫn hút khách du lịch

Bốn phương - 4 giờ trước

Dù mang vẻ đẹp kỳ lạ mà không nơi nào trên Trái đất có được, nhưng vùng đất này thực chất lại là một “địa ngục trần gian”.

Đồng hồ của người giàu nhất thế giới trên tàu Titanic đạt giá 1,5 triệu USD

Đồng hồ của người giàu nhất thế giới trên tàu Titanic đạt giá 1,5 triệu USD

Bốn phương - 14 giờ trước

Chiếc đồng hồ vàng của người giàu nhất thế giới có mặt trên tàu Titanic vừa được đem ra rao bán đấu giá và đạt mức giá 1,5 triệu USD (tương đương 38 tỷ đồng).

Tiệc chia tay đời độc thân của nàng dâu gia tộc giàu nhất châu Á

Tiệc chia tay đời độc thân của nàng dâu gia tộc giàu nhất châu Á

Bốn phương - 16 giờ trước

Radhika Merchant sẽ kết hôn với Anant Ambani - con trai của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani - trong tháng 7 năm nay. Mới đây, cô đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè.

Thân vương William và Vương phi Kate đối mặt với vấn đề nan giải mới

Thân vương William và Vương phi Kate đối mặt với vấn đề nan giải mới

Bốn phương - 17 giờ trước

Mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào ban công điện Buckingham vào ngày hè đó, để chứng kiến hình ảnh của một gia đình hoàng gia đang vượt qua thử thách.

Phi hành gia mắc kẹt trên vũ trụ, trở thành 'công dân Liên Xô cuối cùng'

Phi hành gia mắc kẹt trên vũ trụ, trở thành 'công dân Liên Xô cuối cùng'

Bốn phương - 18 giờ trước

Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, phi hành gia Sergei Krikalev đang ở trong không gian và đã "mắc kẹt" trong một khoảng thời gian trước khi được trở về Trái đất.

Bị tố giả làm luật sư trên TikTok để lừa đảo, cô gái nói với phóng viên: 'Thế sao tôi không bị bắt?'

Bị tố giả làm luật sư trên TikTok để lừa đảo, cô gái nói với phóng viên: 'Thế sao tôi không bị bắt?'

Bốn phương - 20 giờ trước

Một người phụ nữ đã giả mạo luật sư để lừa gạt nhiều người trên mạng xã hội.

Thảm cảnh tại các khu văn phòng Mỹ: Tòa nhà mất giá 98%, bị bỏ hoang hàng loạt, không dễ tìm được 1 hàng McDonald's

Thảm cảnh tại các khu văn phòng Mỹ: Tòa nhà mất giá 98%, bị bỏ hoang hàng loạt, không dễ tìm được 1 hàng McDonald's

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Thành phố phải 'trao thưởng' hơn 1 tỷ đồng cho những ai tới đây kinh doanh!

Chân dung tuyệt đẹp của Vương hậu Mary gợi nhớ đến Vương phi Kate, xứng danh 2 biểu tượng thời trang hoàng gia hiện đại

Chân dung tuyệt đẹp của Vương hậu Mary gợi nhớ đến Vương phi Kate, xứng danh 2 biểu tượng thời trang hoàng gia hiện đại

Bốn phương - 22 giờ trước

Vương hậu Mary của Đan Mạch và Vương phi Kate hiện là những thành viên hoàng gia có gu thẩm mỹ và thời trang ấn tượng nhất hiện nay.

Châu Á quay cuồng trong cái nóng như thiêu như đốt

Châu Á quay cuồng trong cái nóng như thiêu như đốt

Bốn phương - 1 ngày trước

Toàn khu vực Nam Á và Đông Nam Á đang hứng đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt. Các chính quyền phát cảnh báo về nguy cơ sức khỏe, còn người dân phải tìm đến công viên và trung tâm thương mại để chống chọi.

Top