Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tĩnh Gia, Thanh Hóa: Dân bỏ ruộng vì… quê lên phố

Thứ tư, 15:33 06/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đến huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), PVBáo GĐ&XH ngạc nhiên bởi những cánh đồng rộng mênh mông bị bỏ hoang. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ người nông dân nơi đây là họ buộc phải bỏ ruộng vì bám vào ruộng là... đói. Cán bộ xã cũng chia sẻ, do đô thị hóa, nhiều thửa ruộng thành đất xen kẹt, nắng là gặp hạn, mưa là úng dẫn đến mất mùa.

Tĩnh Gia, Thanh Hóa: Dân bỏ ruộng vì… quê lên phố 1

Cả cánh đồng lớn bị bỏ hoang ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia. ảnh: M.H.

 
Không bỏ ruộng là… đói!?

Tìm hiểu tại nhiều hộ dân ở huyện Tĩnh Gia, chúng tôi được biết ruộng bị bỏ hoang vì việc trồng cấy thời gian qua không hiệu quả. Nhiều cánh đồng đã bị bỏ hoang, nguyên nhân chủ yếu do quá trình đô thị hóa, nhiều diện tích đất nông nghiệp trở thành đất xen kẹt, thủy lợi không còn thuận tiện, mưa là ngập úng, nắng là khô hạn, dẫn đến mất mùa. Trong khi đó, giá vật tư đầu vào cao, năng suất thấp, thu không đủ bù chi... khiến người nông dân phải bỏ ruộng.

Bà Nguyễn Thị Liên (xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) than thở: “Mất 3 vụ nhà tôi làm ruộng mà thu không đủ bù chi. Vụ đầu tiên, trồng cấy 3 sào mà thu được có 2 tạ thóc. Vụ sau tôi vẫn trồng lúa vì khi đó, không cấy lúa chẳng biết làm gì nhưng rồi vụ thứ hai còn tệ hơn, thu hoạch toàn thóc lép, mỗi sào còn không được nổi 60kg thóc. Đến vụ thứ ba thì gần như mất trắng luôn vì lụt úng hết. Nhà tôi họp gia đình, quyết định bỏ ruộng đi làm thuê, nếu không thì chỉ có nước chết đói”.

Theo bà Liên nhẩm tính, chi phí mà người nông dân ở đây phải bỏ ra cho một sào lúa (360m2) đã mất tới hơn 369.000 đồng như: Phân đạm 8kg (80.000 đồng), phân kali 5kg (50.000 đồng), phân lân 25kg (100.000 đồng), thuốc trừ sâu, trừ cỏ cộng công phun (100.000 đồng), nilon bao quanh ruộng chống chuột cắn phá lúa 1kg (25.000 đồng), lúa giống 3kg (24.000 đồng) và 3 tạ phân chuồng cùng công chăm bón, nhưng khi thu về 60kg thóc/sào với mức giá là 8.000 đồng/ kg thóc thì nông dân ăn gì? Chưa kể còn phải nộp nhiều khoản phí cho hợp tác xã.

Chị Nguyễn Thị Hằng (thôn Liên Sơn, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) cho biết: “Nông dân chỉ biết trông vào làm ruộng nhưng liên tục mất mùa buộc chúng tôi phải bỏ. Vợ chồng tôi phải đi làm thuê kiếm sống”. Theo chị Hằng thì đi làm thuê, công việc không đều nhưng còn hơn làm ruộng vì ở đây đang có nhiều công trình xây dựng, chồng chị làm thợ xây còn chị làm phụ hồ, mỗi ngày cũng kiếm được 120.000 - 150.000 đồng/ngày/người.

Cũng theo thông tin từ người nông dân thì nhiều nhà bỏ ruộng, may mắn được làm trong nhà máy nhiệt điện (tại địa phương) thì cuộc sống rất ổn định. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được công việc trên chính quê mình, nhiều người phải bỏ quê lên thành phố đi giúp việc gia đình, bán báo, đánh giày… gia đình phải chịu cảnh ly tán. Chị Hà Thị Minh, giáo viên THCS tại huyện Tĩnh Gia chia sẻ: “Những hộ bỏ ruộng tìm được việc làm thì may mắn rồi nhưng tiếc là có rất nhiều người ngoài tuổi 50 không thể xin được việc. Gần nhà tôi cũng có vài hộ như vậy, không có việc mà ruộng đành bỏ không vì làm là mất mùa, không có thu hoạch”.
 
Hàng nghìn hộ dân chấp nhận làm thuê

Thông tin từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện chưa có hiện tượng nông dân trả ruộng nhưng tình trạng ruộng bỏ hoang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn 14 xã, thuộc 3 huyện: Tĩnh Gia, Hậu Lộc và Quảng Xương. Tổng số hộ bỏ hoang ruộng là 1.037 hộ, với diện tích 67ha. Sở đang đề nghị các huyện rà soát lại diện tích bỏ hoang để có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mang lại lợi ích và việc làm cho người nông dân.

Ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) xác nhận: “Hiện tượng nông dân bỏ ruộng là có thật, những nhà còn làm là bất đắc dĩ do họ không tìm được việc gì để kiếm sống. Nguyên nhân chủ yếu là do địa bàn lên đô thị, có thêm nhiều nhà máy, đất nông nghiệp bị lấy nhiều khiến nhiều cánh đồng trở thành ruộng xen kẹt, thủy lợi không hoạt động được. Nông dân trồng cấy trên ruộng của mình là đối diện với nguy cơ mất trắng. Chất đất vốn xấu, mà mưa là ngập úng, hạn hán là cây chết héo”.
 
Tĩnh Gia, Thanh Hóa: Dân bỏ ruộng vì… quê lên phố 2

Ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.


Theo ông Lâm Anh Tuấn, cán bộ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, việc nông dân bỏ ruộng không còn mới lạ mà đã xảy ra từ lâu, nhưng gây bức xúc ở chỗ chúng ta biết mà không xử lý và không phải chỉ một cơ quan xử lý mà xong được. Bài toán cốt lõi của tình trạng này là vấn đề thu nhập. Chi phí nông dân bỏ ra nhiều, nhưng lợi nhuận thu về thì rất ít, chưa kể nhiều khoản phí họ phải đóng. Hơn nữa, thủy lợi cũng không thuận tiện cho việc sản xuất thì dân bỏ ruộng là có lý của họ. Dân không thể ôm ruộng chịu đói được. Vì vậy, nhà nước cần có quyết sách hỗ trợ họ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, người dân nhiều xã trong huyện Tĩnh Gia không có nghề phụ trong khi 90% là cư dân nông nghiệp. Nhiều người dân được nhà máy nhận vào làm, nhưng nhiều người vẫn phải long đong làm thuê với công việc không ổn định, ráo mồ hôi là hết tiền. Đất quê lên đô thị có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi đau, bởi chưa khi nào người nông dân Tĩnh Gia lại bĩ cực như hiện nay. 
“Trước đây, không mấy nhà làm nhiều như nhà tôi, ai bỏ ruộng là nhà tôi nhận làm tất nhưng suốt mấy vụ liền làm hơn một mẫu ruộng mà chưa được 1 tấn thóc, tính ra mỗi sào lỗ gần 100.000 đồng, chưa kể phải đóng các loại phí cho hợp tác xã. Bỏ ruộng đi làm thuê công việc cực nhọc hơn nhiều nhưng có việc làm đều thì cả bốn người nhà chúng tôi đi làm thuê một tuần có khi bằng tiền cả năm làm ruộng”.

Phạm Thị Lý, thôn 1, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia

Mai Hạnh

giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top