Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19

GiadinhNet - Toàn bộ các trường hợp F1, F2 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi đã hết thời gian cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Trong đó, 4 bệnh nhân có 4 lần xét nghiệm âm tính, 2 bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính và 3 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện về nhà.

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Như tin đã đưa, đến 18h tối nay (5/9) là ngày thứ 3 liên tiếp trên địa bàn tỉnh Hải Dương không ghi nhận ca bệnh nào mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1045 chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt tại 2 ổ dịch: nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng).

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 15h chiều cùng ngày, tỉnh Hải Dương còn 247 người đang thực hiện cách ly, trong đó có 156 trường hợp cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà/nơi cư trú.

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Khu vực cách ly y tế tại thôn Khay, xã Thống Nhất - nơi gia đình bệnh nhân 1045 sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy


Đối với 32 trường hợp F1 và 135 trường hợp trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế liên quan đến bệnh nhân 1045 là ông N.H.Th (SN 1948, ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; có HKTT tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) đều có kết quả xét nghiêm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Riêng tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi, toàn bộ các trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly tập trung và không còn trường hợp cách ly tại nhà. Đặc biệt, qua lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, 1.624 F1 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó 4 bệnh nhân (907, 970, 971, 978) có 4 lần xét nghiệm âm tính, 2 bệnh nhân (977, 950) có 3 lần xét nghiệm âm tính và 3 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện về nhà.

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều ngày nay, tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng không ghi nhận thêm các ca bệnh mới. Ảnh: Đ.Tùy


Tại ổ dịch thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng), 883 trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân (1016, 1021, 1022) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và trong ngày 4/9, BN1016 có kết quả âm tính lần 2. Hiện tại, ổ dịch này còn 4 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và không còn người nào cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã nhận 336 mẫu huyết thanh của Trung tâm Y tế TP. Hải Dương; 1 mẫu lần 2 trường hợp F1 ổ dịch xã Liên Hồng; 60 mẫu tại cơ sở điều trị; 3 trường hợp sốt ho và 2 trường hợp khác để thực hiện xét nghiệm.

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Toàn bộ các trường hợp F1, F2 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi đã hết thời hạn cách ly. Ảnh: Đ.Tùy


Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hải Dương, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với công dân T.T.H (SN 1978), trú tại đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình) có hành vi trốn khỏi khu cách ly y tế ra ngoài, trong khi nơi sinh sống của công dân này chưa hết thời gian phong tỏa cách ly y tế.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 1/8 đến 2/9, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 21 bệnh nhân mắc COVID-19 và 2 ổ dịch. Trong đó, tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi có 13 trường hợp, 3 bệnh nhân ổ dịch xã Liên Hồng, 3 ca bệnh nhập cảnh, 1 trường hợp ngoại tỉnh và 1 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây (1045).

Đức Tùy

Tin vui về ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top