Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xã Ea Knuếc (Đăk Lăk): Thực hiện tốt dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống

Thứ sáu, 18:51 10/02/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Công tác tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở Ea Knuếc được thực hiện thường xuyên và liên tục.

Họp nhóm tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở xã Ea Knuếc.

Xã Ea Knuếc (Krông Pắc) có diện tích tự nhiên hơn 2.770 ha, với 12.900 nhân khẩu, sinh sống ở 16 thôn, buôn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,6%. Hàng năm, chương trình dân số được triển khai rộng rãi đến các ban ngành, đoàn thể.

Vì vậy, công tác tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ được thực hiện thường xuyên và liên tục. Không chỉ đa dạng về hình thức như: Tuyên truyền qua loa truyền thanh, phát tờ rơi, treo panô, khẩu hiệu, tư vấn tại nhà…mà còn phong phú về nội dung như: tư vấn các biện pháp tránh thai, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, phòng tránh tảo hôn, kết hôn cận huyết thống…từ đó, ý thức về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng và đối tượng vị thành niên-thanh niên đã chuyển biến tích cực.

Góp phần vào thành công chung trong công tác dân số là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể ở xã Ea Knuếc, trong đó, Hội phụ nữ có vai trò rất quan trọng.
 
Chị H’Blắc Ayun – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ea Knuếc - cho biết: Hàng tháng, Hội đã phối hợp với cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tổ chức các buổi sinh hoạt, lồng ghép tuyên truyền, tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại và phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền thực hiện mỗi gia đình chỉ sinh 1 hoặc 2 con, kết hợp với việc vận động hội viên đóng góp quỹ tương trợ để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
 
Gia đình anh Y’Her Kbua và chị H’Sinh Niê ở buôn Briêng B (xã Ea Knuếc) là điển hình về thực hiện kế hoạch hóa gia đình và làm kinh tế. Cách đây 25 năm, việc sinh đông con đã làm cho cuộc sống của nhiều gia đình ở buôn Briêng B rất khổ cực, chuyện thiếu ăn, thất học là điều dễ nhận thấy. Trước tình cảnh đó, anh Y’Her và chị H’Sinh đã quyết định chỉ sinh 2 con.
 
Cộng tác viên dân số xã Ea Knuếc tư vấn KHHGĐ
cho anh Y’Her và chị H’Sinh.
Kể từ đó, anh chị chăm chỉ lao động, tích góp tiền mua được 2 héc ta cà phê, đến nay mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, đời sống kinh tế ngày một khá giả. Hiện tại, ngôi nhà họ đang ở có trị giá hơn 300 triệu đồng mới xây dựng năm 2011. Hàng năm, vợ chồng Y’Her có điều kiện để đi du lịch nhiều nơi.
 
Nhìn vào gia đình anh Y’Her mới thấy được việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là quyết định đúng đắn của vợ chồng anh bởi: các con của anh chị được chăm lo ăn học đến nơi, đến chốn. Cháu thứ nhất sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp đã đi làm, còn cháu thứ 2 học nghề y.
 
Còn gia đình anh Nguyễn Trọng Sáu và chị Phạm Thị Đoàn ở thôn Tân Bình trước đây là một gia đình nghèo. Nhờ thực hiện chỉ sinh 2 con, lại được sự giúp đỡ vốn từ Hội phụ nữ, nên có điều kiện làm kinh tế. Từ nguồn vốn được vay, anh Sáu và chị Đoàn đã mạnh dạn đầu tư chăm sóc 2 sào cà phê, đồng thời nuôi thêm 3 con heo nái và hàng chục con heo thịt. Ngoài ra, anh chị còn trồng rau để bán...
 
Vì thế, thu nhập của gia đình luôn ổn định và họ đã thoát được cảnh nghèo đói, con cái yên tâm học tập. Cháu thứ nhất năm nay 13 tuổi, học lớp 7, còn cháu thứ 2 năm nay 9 tuổi, học lớp 3. Niềm hạnh phúc nhất đối với anh Sáu và chị Đoàn là các cháu đều chăm ngoan và học giỏi.
 
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số nhằm giảm tình trạng sinh con thứ 3, ổn định quy mô dân số, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống... là một quyết tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền xã Ea Knuếc. Để thực hiện tốt, cần chủ động trong việc tuyên truyền để người dân hiểu và chỉ sinh 1 hoặc 2 con. Có như vậy, công tác dân số ở mới đạt được những kết quả vững chắc, tạo cơ sở đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Thực tế cho thấy, mặc dù là địa phương có nhiều gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng xã Ea Knuếc nhiều năm liền thực hiện tốt các chỉ tiêu về dân số. Đến nay, toàn xã có 2.386 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng thì có gần 70% áp dụng biện pháp tránh thai.
Riêng năm 2011, xã có 12 ca đình sản, 100 ca đặt vòng...; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1%, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ ba trở lên chỉ còn 11,1%, là đơn vị xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ ở Krông Pắc.
                      Võ Thảo
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đăk Lăk)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top