Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Buôn Ma Thuột: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số

GiadinhNet - Sáng 10/7, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số (2003-2013).

TP Buôn Ma Thuột: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số 1

Quang cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị-xã hội, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ dân số nên công tác Dân số-KHHGĐ ở thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Tỷ suất sinh thô đã giảm từ 19,44%o năm 2002 xuống còn 14,14%o năm 2012; số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,8 con xuống còn 2,13 con; tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên từ 14,46% giảm còn 8,26%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1,45% giảm còn 1,005%; tỷ lệ phụ nữ có chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại từ 58,3% năm 2002 tăng lên 67,65% năm 2012.

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Pháp lệnh dân số, thành phố Buôn Ma Thuột đã hoàn thành mục tiêu của Chiến lược Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2001-2010; đã đạt mức giảm sinh và hạ tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên; làm thay đổi cơ cấu dân số, chuyển từ giai đoạn “dân số trẻ” sang giai đoạn “dân số vàng”…góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo và đẩy nhanh sự pháp triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số, thành phố Buôn Ma Thuột còn gặp không ít khó khăn và thách thức cần giải quyết như: Cơ cấu tổ chức công tác Dân số-KHHGĐ có nhiều thay đổi; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể còn mang nặng tính hình thức nên hiệu quả trong công tác truyền thông dân số còn thấp, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền về sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên-thanh niên, nam giới còn thiếu trách nhiệm trong việc chia sẻ với phụ nữ về kế hoạch hóa gia đình. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân cố tình hiểu sai điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003 để sinh thêm con.
 
Trong 10 năm qua đã có 56 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, tuy nhiên cơ chế xử lý kỷ luật còn nới lỏng; một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở còn buông lỏng quản lý về công tác Dân số-KHHGĐ; tình trạng nạo hút thai lựa chọn giới tính thai nhi ở một số cơ sở y tế tư nhân chưa được kiểm soát…
 
Nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh dân số và chương trình Dân số-KHHGĐ trên địa bàn thành phố, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân số; lồng ghép các chỉ tiêu về dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư vào công tác dân số; động viên, khen thưởng khuyến khích những cá nhân, tập thể thực hiện tốt chính sách dân số; xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách Dân số-KHHGĐ.
 
TP Buôn Ma Thuột: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số 2

Ông Nay Phi La – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số.

Tại Hội nghị, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số./.

Võ Thảo

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top