Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tọa đàm kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7

Thứ tư, 09:20 11/07/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 10/7, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức tọa đàm, đồng thời Sơ kết công tác Dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm, tổng kết chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm, tổng kết chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2012. 

Hương Khê là một huyện nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phát triển còn hạn chế trên nhiều lĩnh vực. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...
 
Nền kinh tế của Hương Khê trong những năm qua có những bước tiến nhanh nhưng chưa toàn diện và vững chắc, tỷ suất sinh chưa ổn định, tỷ lệ sinh con thứ ba ngày càng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như: năm 2008 là 22,9%; năm 2009 là 19,6%; năm 2010 là 24,05%; năm 2011 là 20,85%; 6 tháng đầu năm 2012 là 26,34%, thêm vào đó tư tưởng thích con trai cộng với sự phát triển của y học đã tạo ra sự mất cân bằng giới tính khi sinh của trẻ em trên địa bàn huyện trong những năm gần đây. Cụ thể năm 2005 là 151 bé trai/100 bé gái; Năm 2006 là 150 bé trai/100 bé gái; Năm 2007 là 139 bé trai/ 100 bé gái; Năm 2008 là 135 bé trai/ 100 bé gái; Năm 2009 là 119 bé trai/ 100 bé gái; năm 2010 là 116 bé trai/100 bé gái; năm 2011 là 117 bé trai/100 bé gái. 
 
Sáu tháng đầu năm 2012, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, vận động nhằm giảm mức sinh trên địa bàn huyện. Tính đến nay, số trẻ sinh ra là 429 cháu. Tỷ lệ sinh trên 2 con là 26,34% (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2011).
 
Ngay từ đầu năm, chiến dịch tăng cường triển khai dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa kết hợp triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn 13 xã, thị trấn. Công tác truyền thông, giáo dục vận động luôn được đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh. 

Hoạt động truyền thông đã được chú trọng ở những địa bàn trọng điểm chiến dịch, vùng có mức sinh và tỉ lệ sinh trên hai con cao; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như phát thanh trên hệ thống thông tin đại chúng: Đài truyền thanh huyện, xã; tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, tuyên truyền viên; cấp phát nhiều tờ rơi, các thông điệp; tổ chức nói chuyện chuyên đề và tư vấn đối thoại trực tiếp; cổ động; tuyên truyền lưu động, tọa đàm tạo được những chuyển biến đáng kể trong các tầng lớp nhân dân.
 
Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2012, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Hương Khê đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn  huyện Hương Khê, thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam 2011– 2020. 

Xây dựng kế hoạch và chủ động kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác Dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2012 tại 22 xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức mô hình sinh hoạt các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ không sinh con thứ ba, Câu lạc bộ gia đình trẻ, Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi; đưa chính sách Dân số vào trong nội dung hương ước, qui ước làng, xã văn hóa. Năm 2012 triển khai và nhân rộng thêm mô hình Câu lạc bộ Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.
 
Tuy nhiên, công tác Dân số-KHHGĐ huyện Hương Khê đang gặp phải những khó khăn và thách thức mới, đó là tỷ lệ sinh trên 2 con có nguy cơ tăng mạnh, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đang trên đà gia tăng. 

Đặc biệt, sau khi có thay đổi về chủ trương của Đảng trong lĩnh vực Dân số- KHHGĐ (Quyết định 09/QĐ-TW ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị), một số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu sai lệch, cho rằng Đảng, Nhà nước cho phép sinh con thứ ba. 

Mặt khác chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số chưa ổn định, nhất là cán bộ chuyên trách dân số xã, phường, thị trấn. Nếu không có các giải pháp tích cực, đồng bộ và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã hội thì rất khó đạt được mục tiêu công tác Dân số- KHHGĐ của năm 2012, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước nói chung và trên địa bàn huyện Hương Khê nói riêng.
 
Bên cạnh đó, việc xử phạt theo Quyết định18/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về vi phạm chính sách Dân số- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa được thực hiện triệt để; chế độ thù lao còn thấp, chưa khuyến khích được đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số yên tâm công tác; có nơi, công tác dân số chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của cấp ủy, chính quyền mà còn mang tính ỷ lại cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên... 

Cho nên cùng với việc đẩy mạnh truyền thông giáo dục về Dân số-KHHGĐ trong thời gian 6 tháng cuối năm, Hương Khê sẽ phải chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của ngành là tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số- KHHGĐ; đề nghị lên cấp trên sớm ổn định biên chế cho đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số cấp xã, thị trấn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; triển khai đợt 2 chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến “vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đồng bào theo đạo công giáo”. 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tháng hành động quốc gia về dân số và hạn chế tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh trên 02 con, tỷ suất sinh thô cả năm 11%o và nâng cao chất lượng dân số…tạo nên bước thành công trong việc thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ ở địa phương trong 6 tháng cuối năm 2012.
  
Trần Văn Định
Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Hương Khê
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top