Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng nói từ cơ sở

Thứ tư, 21:51 27/07/2011 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhờ công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhận thức của bà con về công tác DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt.

Cà Mau: Nếu “cắt”, sẽ vô cùng khó khăn
 
Nhờ công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhận thức của bà con về công tác DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt. Cà Mau đã đạt mức sinh thay thế và đang phấn đấu giữ vững mức sinh thay thế. Tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 liên tục giảm. Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang phát huy tác dụng và được đông đảo nhân dân ủng hộ.

Trong 6 tháng đầu năm, có 5.400 trường hợp phụ nữ mang thai được sàng lọc; qua đó phát hiện có 10 trường hợp trẻ sinh ra bị di tật bẩm sinh và một số trường hợp nghi ngờ dị tật bẩm sinh chuyển tuyến trên xác định. Đề án 52 triển khai tại 47 xã đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; người dân được hưởng lợi từ mô hình cung cấp dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ...

Nếu "cắt" Chương trình MTQG DS-KHHGĐ, những khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài mà ngành dân số tỉnh Cà Mau phải đối mặt là: Không đủ kinh phí duy trì các hoạt động nói chung mà đặc biệt đó là tiền thù lao cho 1.866 cộng tác viên cơ sở. Quy mô dân số có thể tăng trở lại, xóa bỏ thành quả rất nhiều năm qua đã cố gắng. Truyền thông là công tác hàng đầu trong sự nghiệp DS-KHHGĐ, nếu bỏ Chương trình MTQG, không những không xóa bỏ được tâm lý lạc hậu của bà con, mà còn gây ra những khó khăn, thách thức đối với việc triển khai công tác dân số ở Cà Mau.
 
Ông Nguyễn Cao Hùng 
(Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Cà Mau)
 
Khó có thể ổn định bộ máy nếu không có Chương trình MTQG
 
Năm 1992, Ninh Bình được tách từ tỉnh Hà Nam Ninh, tỷ lệ sinh thô là 25,47%o, đến nay đã giảm, đạt 13,67%o. Số sinh khi tách tỉnh là 824.000 người, đến năm 2009, có 898.000 người.

Số di cư của Ninh Bình không lớn lắm, do đó, đạt được thành tựu trên là nỗ lực của công tác dân số. Cũng trong thời điểm tách tỉnh, nguồn thu ngân sách một năm của Ninh Bình chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, nguồn thu đã đạt hơn 2.900 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân đầu người của người dân Ninh Bình vì thế cũng tăng lên.

Đối với một tỉnh nghèo như Ninh Bình, dù hiện nay đã có thể "tự túc" kinh phí một phần cho công tác DS-KHHGĐ, tuy nhiên, vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào Chương trình MTQG. Nếu không có Chương trình MTQG, sẽ khó kiện toàn, ổn định bộ máy cơ sở, đời sống cán bộ làm dân số khó khăn.
 
Ông Lưu Danh Cung 
(Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Ninh Bình)
 
Không có Chương trình MTQG, việc nâng cao chất lượng giống nòi đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng
 
Hiện nay, Bắc Kạn đang triển khai mô hình Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2011 - 2015 tại 6 xã của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm.

Mô hình được triển khai sẽ góp phần quan trọng làm giảm nhanh tỷ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống của người dân, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em bị dị dạng, dị tật, giảm tỷ lệ nạo phá thai, nâng cao sức khoẻ cho phụ nữ, giảm chi phí và thời gian nghỉ lao động với lý do thai sản, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách Dân số của Đảng và Nhà nước...

Do đó, nếu “cắt” Chương trình MTQG DS/KHHGĐ, sẽ không có kinh phí để triển khai các hoạt động, đặc biệt đối với những tỉnh lâu nay chủ yếu nhờ vào kinh phí từ Chương trình MTQG. Hơn thế, có thể khiến lãnh đạo cơ sở và nhân dân sẽ buông xuôi, hiểu sai về chủ trương, đường lối của Đảng, coi công tác DS/KHHGĐ không còn là mục tiêu của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương nữa! Không có kinh phí hoạt động sẽ rất khó khăn cho việc nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt như với những tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Bắc Kạn.
 
Ông Nông Văn Kiếm
(Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn)

Nhờ Chương trình MTQG, tránh sinh được hơn 2.000 trường hợp trong 6 năm
 
Hà Tĩnh là một địa phương vừa đông dân, vừa có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Tĩnh so với mặt bằng chung trong cả nước còn thấp. Với điều kiện đó, nếu bổ sung thêm ngân sách của tỉnh để thực hiện công tác DS/KHHGĐ còn khó khăn, chưa nói đến vấn đề tự túc kinh phí.

Trong 20 năm qua, nhờ Chương trình MTQG, công tác truyền thông được tăng cường, duy trì đều đặn, liên tục. Càng ngày càng đông người dân chấp nhận mô hình gia đình nhỏ, từ 1-2 con.

Đặc biệt, những năm gần đây, người dân đã ý thức được viêc trau dồi kiến thức chăm sóc SKSS, sàng lọc trước sinh – sơ sinh... Bên cạnh đó, nhờ Chương trình MTQG, người dân vùng biển, ven biển đã được truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại chính nơi mình sinh sống và làm việc.

Nhờ việc áp dụng các BPTT ngày càng tăng, từ năm 2005 đến cuối năm 2010, Hà Tĩnh đã tránh sinh được 2.077 trường hợp. Tính theo mức đầu tư về dân số cho 1người dân/một năm là 0,6 USD (theo chiến lược Quốc gia về DS/KHHGĐ 2001-2010), Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 1.246,2 USD.

Theo tôi trong thời gian tới, Chương trình MTQG không những nên duy trì mà còn cần phải đầu tư một cách có chiều sâu hơn nữa.
 
Ông Lê Lành
(Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh)
 
Nếu không có Chương trình MTQG, rất khó để đạt mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức hợp lý
 
Với Hưng Yên, thách thức lớn nhất hiện tại và trong tương lai là sự mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động. 6 tháng đầu năm 2011, tỷ số này là 121 bé trai/100 bé gái. Tình trạng này xảy ra ở 100% huyện, thành phố của tỉnh.

Năm 2010 và 2011, ngân sách tỉnh  có hỗ trợ một phần kinh phí để nghiên cứu, đánh giá về tình hình này, tuy nhiên, các hoạt động, dự án khác vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào kinh phí từ Chương trình MTQG.

Hưng Yên là tỉnh nghèo, dù có sự đầu tư nhất định vào công tác DS/KHHGĐ, nhưng vẫn phải thông qua các Chương trình mục tiêu. Nếu không có nguồn kinh phí đó thì cực kỳ khó khăn cho cơ sở!

Là người lâu năm làm công tác DS, tôi không dám chắc có thể duy trì tốt công tác DS/KHHGĐ như những năm qua hay không nếu Chương trình MTQG. Kết quả công tác DS sẽ bị tác động lớn. Nguy cơ tăng sinh, tăng tỷ số giới tính khi sinh rất có thể quay trở lại bất kỳ khi nào. Những mục tiêu dài hạn như nâng cao chất lượng dân số, tiến tới một cơ cấu dân số hợp lý hay một hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian và tiền của- Đó là giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ rất khó thực hiện được.
 
Ông Vũ Văn Nhạ
(Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hưng Yên)
 
Võ Thu (ghi)
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top