Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên - Huế tổng kết công tác DS-KHHGĐ 2012

Thứ hai, 20:34 24/12/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, với sự chủ trì của ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

 
Thừa Thiên - Huế tổng kết công tác DS-KHHGĐ 2012 1
Ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị.

Các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ và hoạt động cung cấp dịch vụ thường xuyên được tổ chức hiệu quả nên tổng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 101,5%. 
Các huyện, thị xã đạt kết quả cao về dụng cụ tử cung như huyện Nam Đông (141,3%), Thị xã Hương Thủy (105,3%), thị xã Hương Trà (103,9%), huyện Quảng Điền (102,6%); biện pháp triệt sảnđạt cao như huyện Nam Đông (120%), Phú Lộc (104%).
Năm 2012 là năm Nhâm Thìn, tâm lý của người dân cho rằng là năm tốt nên đã lựa chọn để sinh con nên số trẻ sinh trong năm tại Thừa Thiên - Huế có xu hướng tăng. 

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự chủ động tích cực triển khai các hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở nên tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở Thừa Thiên - Huế giảm 0,5% so với năm 2011. 

Tỷ suất sinh ở mức 15,91%0, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 1,12% và tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai là 71%.

Nhiều đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm so với năm 2011 như 2 huyện miền núi A Lưới (giảm 2,6%), huyện Nam Đông (giảm 0,2%), huyện Phú Lộc (giảm 2%), thành phố Huế (giảm 0,1%). Đặc biệt, một số xã không có người sinh con thứ ba trở lên như xã Hương Giang (Nam Đông), xã Nhâm và xã Hương Phong (A Lưới). 

Việc thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch các BPTT đề ra cùng với việc tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên" tiếp tục là giải pháp quan trọng, góp phần giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên một cách đáng kể.

Một số hoạt động nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như Mô hình khám sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân, đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đề án can thiệp, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Đề án Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi tại cộng đồng…

Với những kết quả trên, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho huyện miền núi A Lưới trong công tác DS-KHHGĐ năm 2012 và khen thưởng cho 8 cụm dân cư đạt 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 giai đoạn 2007-2012 kèm theo kinh phí khen thưởng là 50 triệu đồng cho mỗi cụm dân cư; tặng Bằng khen cho 11 cụm dân cư đạt 3 năm liền không có người sinh con thứ ba giai đoạn 2009 - 2012. Ngoài ra, 5 tập thể và 5 cá nhân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2012.

Thừa Thiên - Huế tổng kết công tác DS-KHHGĐ 2012 2
Bà Hoàng Thị Tâm – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen của UBND cho các đơn vị 3 và 5 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên.
 
Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ đối diện với nhiều thách thức mới như vấn đề quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Tại Hội nghị, ông Ngô Hòa đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho công tác dân số Thừa Thiên Huế năm 2013:
 
Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ các cấp phải tham mưu tích cực cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; Có biện pháp mạnh để khống chế tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên; Chú trọng đến những vấn đề mới nảy sinh trong công tác dân số như mất cân bằng giới tính khi sinh; Thích ứng với vấn đề già hóa dân số đang diến ra quá nhanh và có những giải pháp quan trọng để tận dung lợi thế cơ cấu dân số vàng... 

Ông Ngô Hòa cũng nhấn mạnh: Các huyện, thị xã, thành phố phải tổng kết sớm, đánh giá đầy đủ những khó khăn thuận lợi, tìm các giải pháp để khắc phục những yếu kém trong công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.  
 
Đức Hy - Đăng Tâm
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top