Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ thiếu hụt 150 triệu USD

Thứ ba, 08:00 06/09/2011 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong suốt chặng đường hai mươi năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS, Việt Nam luôn cho thấy cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng tham gia ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS.

Với sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, cùng sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế, nước ta đã khống chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, số nhiễm HIV được phát hiện giảm liên tiếp trong ba năm gần đây và số trường hợp tử vong do HIV/AIDS cũng giảm xuống một cách rõ rệt.
 

Kinh phí dành cho điều trị HIV/AIDS hiện đang thiếu hụt. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành một nước có thu nhập bình quân trên đầu người ở mức trung bình thì các nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS chắc chắn sẽ giảm, một số các nhà tài trợ lớn đang chuẩn bị kết thúc. Chính điều này đặt ra nhiều khó khăn trong cuộc chiến phòng chống đại dịch nhất là nguồn lực tài chính. Vì vậy, để duy trì và phát huy những thành quả đạt được đòi hỏi các ngành, các cấp tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời phải có sự đầu tư thích đáng của Chính phủ bằng việc tăng ngân sách hàng năm, tiếp tục duy trì chương trình phòng, chống HIV/AIDS trở thành một chương trình mục tiêu quốc gia độc lập. 

Sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

Việc đầu tư kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 được hình thành từ các nguồn như ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế  và nguồn đóng góp của các cá nhân và tổ chức xã hội. Với tính chất của hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là hoạt động cấp bách, có tính chất liên ngành, trong toàn quốc cho nên trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Dự án phòng, chống HIV/AIDS hoạt động theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện các mục tiêu đã được đề ra.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tăng liên tục trong những năm qua. Năm 2006 là 424.536 triệu đồng, trong đó từ nguồn viện trợ quốc tế là 329.600 triệu đồng. Cho đến năm 2010, tổng kinh phí lên đến 694.000 triệu đồng, trong đó 534.000 triệu đồng là nguồn viện trợ quốc tế. Qua số liệu trên cho thấy, ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tăng dần qua các năm, một số địa phương cũng đã có sự quan tâm đầu tư vốn đối ứng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh. Tuy nhiên qua báo cáo của các địa phương, kinh phí hầu hết các địa phương đầu tư cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS là không đáng kể.  

Mức đầu tư chỉ đạt khoảng 50 - 60% so với nhu cầu 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhu cầu kinh phí cần thiết cho phòng, chống HIV/AIDS  giai đoạn 2006 - 2010 còn thiếu hụt. Dẫn chứng năm 2006 với nhu cầu là 706.192 triệu đồng, đáp ứng của ngân sách là 424.536 triệu đồng. Đến năm 2010, nhu cầu là 1.219.000 triệu đồng, đáp ứng ngân sách là 694.000 triệu đồng, so sánh nhu cầu và đáp ứng ngân sách là 56,93%. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận, gần 70% kinh phí dành cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS hiện nay do các tổ chức quốc tế tài trợ. Điều đó cũng sẽ là một thách thức lớn cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia trong bối cảnh nguồn hỗ trợ này đang có xu hướng giảm đi rõ rệt, nhất là khi nước ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Còn theo báo cáo phân tích tài khoản y tế quốc gia và tính bền vững của chương trình HIV/AIDS (NHA/HAPSAT) tại Việt Nam, ước tính nguồn lực tài chính 2011- 2015 theo bối cảnh chính sách trung bình khoảng hơn 220 triệu USD. Nếu tính đến năm 2015, Việt Nam sẽ thiếu hụt gần 150 triệu USD cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS thời gian tới sẽ đương đầu với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức làm thế nào để duy trì tính bền vững của chương trình, duy trì những thành quả mà chúng ta đạt được; tiếp tục mở rộng các dịch vụ về dự phòng và điều trị trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.  Một trong những giải pháp đầu tiên là Nhà nước phải bảo đảm đầu tư cho chương trình, đã thể hiện bằng việc Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2331/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống HIV/AIDS thành Chương trình mục tiêu quốc gia độc lập.

Có thể khẳng định, việc tách Chương trình phòng, chống HIV/AIDS thành chương trình mục tiêu quốc gia độc lập trong năm 2011 hay Ban Bí thư đã thông qua Thông báo kết luận số 27-TB/TW trong đó chỉ đạo việc đưa chương trình phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục trở thành chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới là thể hiện sự cam kết cao của Đảng và Nhà nước. Do vậy, việc tiếp tục duy trì chương trình phòng, chống HIV/AIDS thành chương trình mục tiêu quốc gia độc lập cho toàn bộ giai đoạn 2011 - 2015 cũng như việc tăng đầu tư ngân sách trong nước trong giai đoạn tới là một nhu cầu cấp thiết và rất cần được ưu tiên.
 
BS Mai Xuân Phương
Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top