Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ngãi: Kiểm tra, giám sát công tác dân số 2011 tại cấp xã

Thứ hai, 15:39 21/11/2011 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Minh Long vừa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác DS 2011 ở cấp xã.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác dân số tại xã Thanh An.

Nội dung giám sát bao gồm toàn bộ các hoạt động của ban DS-KHHGĐ xã. Kết quả kiểm tra của từng nội dung cụ thể cho thấy: Về thực hiện chỉ tiêu về giảm sinh con thứ ba, có 2 xã giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đó là: xã Long Hiệp và xã Thanh An. Riêng xã Thanh An năm thứ 2 liên tiếp không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên.
 
Về thực hiện các chỉ tiêu biện pháp tránh thai lâm sàng, có 5/5 xã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2011. Trong đó, xã Long Môn chỉ tiêu biện pháp đình sản đạt 300%, xã Long Mai dụng cụ tử cung đạt 139,58%, xã Thanh An thuốc cấy tránh thai đạt 600%.

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành phối hợp thực hiện: Các xã đã tham mưu UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cấp xã, có quy chế hoạt động của ban chỉ đạo; Lồng ghép đưa chỉ tiêu dân số vào trong các Nghị quyết, Chỉ thị, báo cáo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Ban dân số các xã đã có kế hoạch liên tịch với các ngành như: Ủy ban MTTQVN, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, đài truyền thanh, ban văn hóa, trạm y tế xã để tuyên truyền, tư vấn đối tượng thực hiện SKSS/KHHGĐ; Phân khai chỉ tiêu, kế hoạch năm cho từng cộng tác viên phụ trách tại địa bàn quản lý; Giao chỉ tiêu, kế hoạch cho cộng tác viên theo từng quý, theo từng đợt chiến dịch SKSS/KHHGĐ tổ chức tại xã.

Về nhiệm vụ ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy: Các xã đã tham mưu UBND xã kiện toàn, thay đổi lại 14 cộng tác viên năng lực yếu, không nhiệt tình trong công tác.

Trong công tác nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện: 92% cán bộ chuyên trách, cộng tác viên các xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tổ chức.

Về sổ sách ghi chép: Các xã đã tổ chức tốt việc ghi chép vào sổ sách như sổ giao ban hàng tháng, sổ công văn, sổ theo dõi phụ nữ 15-49 tuổi trên địa bàn; Sổ theo dõi đối tượng thực hiện từng biện pháp tránh thai; Sổ theo dõi số sinh, số chết; Sổ theo dõi cặp vợ chồng chưa sử dụng biện pháp tránh thai…

Về công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi: Các xã đã xây dựng kế hoạch truyền thông năm, kế hoạch truyền thông quý, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở xã để tuyên truyền, họp nhóm đối tượng tại địa bàn khu dân cư.

Về việc đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai: Các xã đã dự trù, nhận và cấp phát phương tiện tránh thai bao cao su, thuốc uống tránh thai đầy đủ, không để thất thoát, thừa hoặc thiếu phương tiện tránh thai.

Trong công tác triển khai thực hiện chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2011: Có 3/5 xã do tỉnh giao tổ chức đầy đủ 2 đợt chiến dịch trong năm đó là: Long Mai, Thanh An, Long Hiệp. 2/5 xã tổ chức 01 đợt chiến dịch do huyện mở rộng là xã Long Môn và Long Sơn. 3/5 xã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch giao trong năm. 2/5 xã do huyện mở rộng, do chỉ thực hiện một đợt chiến dịch nên chỉ tiêu thực hiện đạt xấp xỉ 50% kế hoạch chiến dịch giao trong năm.

Về chiến dịch đổi sổ ghi chép ban đầu DS-KHHGĐ năm 2011: Các xã đã tổ chức thực hiện tốt; Cộng tác viên, chuyên trách đã tham gia tập huấn đổi sổ tại huyện đạt 95%; Cộng tác viên và chuyên trách đã rà soát thông tin tại hộ gia đình tại tất cả địa bàn quản lý; Nghiệm thu, bàn giao phiếu thu tin lần 1 đủ số lượng, đúng tiến độ thời gian quy định .Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê theo biểu mẫu của ngành hàng tháng, quý.

Về triển khai và kết quả thực hiện các mô hình, đề án về DS-KHHGĐ: Có 3 xã là Long Hiệp, Long Sơn, Long Mai đang triển khai thực hiện Đề án chẩn đoán Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Thông qua tuyên truyền các xã đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền về nội dung Đề án tại khu dân cư có hơn 1.700 lượt người tham dự; Các xã đã tiến hành tổ chức điều tra phụ nữ đang mang thai ở địa bàn. Riêng xã Long Hiệp có thêm 01 Đề án Mô hình kiểm tra sức khỏe vị thành niên và thanh niên trẻ đã tổ chức hoạt động tốt, 4 câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn, số thành viên câu lạc bộ nâng lên thành 359 thành viên.

Kết quả giám sát chấm điểm có 3 xã đạt loại khá, tốt đó là: xã Long Mai, Long Hiệp, Thanh An; 02 xã đạt loại trung bình là xã Long Môn và Long Sơn. Xã Long Mai được chọn xét khen thưởng cộng đồng loại I, xã Thanh An được chọn xét cộng đồng loại II và xã Long Hiệp được xét chọn cộng đồng loại III

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác DS-KHHGĐ hàng năm tại xã có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, ngành dân số huyện thấy những việc đã làm được ở xã để phát huy, những việc chưa làm được để chấn chỉnh kịp thời. Cũng từ kết quả này để chấm điểm xếp loại cho từng xã, xét chọn những tập thể, cá nhân đề nghị cấp trên khen thưởng hàng năm.

                                                               Bùi  Đình Toàn
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Minh Long, Quảng Ngãi)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top