Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2020 tại Việt Nam: Sẽ có khoảng 25.000 ca ung thư vú mới/năm

Thứ sáu, 10:54 06/12/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 5/12 tại TPHCM, Hội thảo Phòng chống ung thư lần thứ 16 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên.

Hội thảo do Hội ung thư TPHCM, Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hơn 1.000 đại biểu thuộc 118 đơn vị y tế trong cả nước và đại diện 32 công ty Dược-trang thiết bị y tế đã tham dự, chia sẻ, lắng nghe những thông tin khoa học đặc biệt liên quan đến căn bệnh này. 110 đề tài khoa học đậm tính chuyên môn đã được trình bày.

Theo báo cáo về sự gia tăng bệnh nhân ung thư trong giai đoạn 2007-2011 của BS Lê Hoàng Minh-Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng cộng sự, trong giai đoạn này, chỉ tính riêng dân số TPHCM đã có 33.126 trường hợp ung thư mới được phát hiện. Bệnh tăng nhanh sau tuổi 40 ở cả hai giới. Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Bùi Thị Diệu-Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cũng lên tiếng cảnh báo về tình hình mắc bệnh ung thư vú ở 6 địa phương gia tăng nhiều nhất gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế, Cần Thơ. Trong đó, tỷ lệ mắc ung thư cao nhất là ở Hà Nội, kế đến là TPHCM. PGS.TS Diệu cũng dự báo vào năm 2020 tại Việt Nam sẽ có khoảng 25.000 ca ung thư vú mới/năm...

Hội thảo phòng chống ung thư là sự kiện khoa học được tổ chức thường niên. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao những nỗ lực nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đặt kỳ vọng Hội thảo sẽ mang lại những kết quả thiết thực giúp công tác chăm sóc, điều trị ung thư có nhiều chuyển biến tích cực.

Thanh Giang

Ngày Quốc tế người tình nguyện (5/12): 6.412 đơn vị máu đã được đóng góp

Nhân Ngày Quốc tế người tình nguyện (5/12) và hướng đến mốc 1 triệu đơn vị máu tình nguyện trong năm 2013, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sẽ tổ chức Ngày hội Trái tim tình nguyện lần thứ 5 vào 7/12 tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội.

Qua 4 lần tổ chức, Ngày hội này thực sự đã trở thành ngày “Tết đoàn viên” của những người làm tình nguyện, trở thành cầu nối cộng đồng chung tay tình nguyện hiến máu, đã đóng góp được 6.412 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh cần máu. Dự kiến có trên 2.000 tình nguyện viên sẽ cùng hiến máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nhóm máu O và đóng góp lượng máu điều trị dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán – Giáp Ngọ 2014.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện hiến máu, nhiều hoạt động mang tính kết nối tinh thần tình nguyện cũng được tổ chức như: Hội trại Sắc màu tình nguyện, nhạc hội Kết nối trái tim tình nguyện, diễu hành thể hiện sức mạnh tình nguyện của các đơn vị, câu lạc bộ, đội tình nguyện và tôn vinh 14 thủ lĩnh tình nguyện xuất sắc trong hoạt động hiến máu.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày hội còn nhận được sự quan tâm, đồng hành tham dự của các ca sĩ, nghệ sỹ, người đẹp gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện.         
 
D. Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top