Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Đồng: Ghi nhận từ Liên hoan Tuyên truyền viên dân số

Thứ ba, 16:13 09/10/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hơn 2 tháng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho các diễn viên không chuyên trên địa bàn Lâm Đồng đua tài.

Tham gia Liên hoan có 12 đơn vị với 60 diễn viên không chuyên đại diện cho 148 cán bộ chuyên trách (CBCT) và hơn 2.300 cộng tác viên (CTV) dân số đến từ các xã, phường, thị trấn và các  thôn, buôn trên bàn toàn tỉnh.

Liên hoan tạo cơ hội cho những người “vác tù và hàng tổng” có dịp cùng nhau giao lưu. Đây cũng là dịp để chị em CBCT, CTV trút bỏ những lo toan thường nhật, tạm gác lại chuyện ruộng đồng cùng nhau luyện tập, hóa thân vào những vai diễn để bộc bạch chính cuộc sống nơi những bản, làng xa xôi. 

Đồng thời, đây là dịp để tôn vinh và ghi nhận công lao đóng góp của đội ngũ CBCT, CTV dân số cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ CTV hội tụ, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp ở tuyến cơ sở,

Đến với Liên hoan, các đội phải tham gia đầy đủ 3 nội dung: Phần thứ nhất các đội trình bày tham luận tại Hội thảo, mỗi đơn vị trình bày đầy đủ hai báo cáo tham luận mà ban tổ chức đã đưa ra. Thông qua Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả của các mô hình truyền thông trực tiếp tại cơ sở như: Thăm và tư vấn tại hộ gia đinh về nội dung KHHGĐ; truyền thông nhóm nhỏ về mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ; tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống.

Phần thứ hai là phần chào hỏi với tên gọi “Chúng tôi là cộng tác viên dân số”. Trong khoảng 5 phút, các đội đã giới thiệu về đặc trưng văn hóa và nét đẹp của địa phương mình, nhiệm vụ của từng thành viên trong đội tuyển; những thành tựu công tác Dân số- KHHGĐ; kết quả công tác Dân số - KHHGĐ nói chung, truyền thông trực tiếp nói riêng trong thời gian qua…

Phần thi thứ ba là phần tài năng. Trong 10-12 phút, thông qua các tác phẩm, tiểu phẩm tự biên do chính đội ngũ cán bộ dân số sáng tác, các đội đã tuyên truyền những vấn đề về dân số cần tập trung giải quyết tại địa phương hiện nay như: Mất cân bằng giới tính khi sinh; quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và những khó khăn tồn tại trong công tác DSKHH gia đình. các đội phát huy tối đa các làn điệu dân ca, trang phục, đạo cụ mang đậm bản sắc dân tộc.
 

Tiết mục tham gia Liên hoan tuyên truyền viên Dân số tỉnh Lâm Đồng.

Là những ca sỹ, nghệ sỹ không chuyên nhưng đến với Liên hoan, các đội đã thể hiện rõ tài năng của mình, phát huy tối đa các làn điệu dân ca, trang phục, đạo cụ mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi tiết mục lời ca đều được các anh, chị chuyển thể thành hành động, lời nói phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động.

Phần thi chào hỏi nhiều đội đã có sự sáng tạo và chuẩn bị công phu như màn chào hỏi của huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đà Lạt và Đạ Tẻh… đã tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng, đưa khán giả đến với các miền quê của xứ sở nổi tiếng hoa và trà; phần tiểu phẩm các diễn viên đã đem đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với sự thể hiện dí dỏm, nhuần nhuyễn, các bài hùng biện đem đến những thông điệp sâu sắc, súc tích.

Liên hoan tuyên truyền viên dân số được xem như một hoạt động chính trị sâu rộng không chỉ dành riêng cho những người làm công tác dân số, mà ở đó còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. 

Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của mọi người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân số, tạo điều kiện để đội ngũ CTV học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, sự hiểu biết về kỹ năng truyền thông vận động để họ áp dụng vào công việc thường ngày của mình.

Vượt quãng đường hơn 200 km về tham gia Liên hoan, anh Đỗ Ngọc Anh - CTV thị trấn Đồng Nai (Cát Tiên) - chia sẻ: “Là đơn vị xa nhất trong tỉnh, điều kiện của người dân còn nhiều khó khăn, lại vào mùa thu hoạch họ còn phải lo chuyện đồng áng, con cái nên khi tập trung đội tuyển cũng gặp nhiều khó khăn. 

Theo tôi tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên dân số là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tạo điều kiện cho những người làm dân số giao lưu học hỏi,  mà còn động viên tinh thần, tạo động lực cho chúng tôi khi trở về địa phương an tâm công tác”.

Liên hoan cũng là dịp để những người làm dân số cùng nhau thể hiện tài năng ca hát của mình, họ cũng chính là những ca sỹ trong những lúc tuyên truyền vận động: “Tham gia Liên hoan là dịp để đua tài cả về kiến thức lẫn ca hát. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn Bảo Lộc nói riêng và toàn tỉnh nói chung để góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ từng năm.  Theo tôi, Trung ương cần duy trì hoạt động này 2 năm một lần và tăng thêm kinh phí tổ chức” - Đó là tâm sự của chị Nghiêm Xuân Hương, cán bộ chuyên trách phường 2 (Bảo Lộc).

Liên hoan Tuyên truyền viên dân số tỉnh Lâm Đồng năm 2012 đã tạo cho khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhiều tiểu phẩm đã làm cho khán giả rơi nước mắt như tiểu phẩm “Bố chồng nàng dâu” - câu chuyện xảy ra trong một gia đình 3 thế hệ, mỗi thế hệ chỉ có 1 con trai - khi con dâu mang thai là gái lập tức bố chồng bắt con dâu đi phá thai để sinh cho ông “một thằng cu”. Kết thúc câu chuyện, gia đình không những mất đi một đứa cháu mà gia đình rơi vào tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
 
Thông qua các vai diễn đã toát lên hàm ý, nội dung tuyên truyền, giáo dục mọi người hãy ý thức hơn trong việc sinh đẻ có kế hoạch; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu về “trọng nam, kinh nữ”; hôn nhân cận huyết thông và tảo hôn; mất cân bằng giới tính khi sinh…
 
Với tiểu phẩm “Thắt, cột, chặt” - câu chuyện của đội Lạc Dương - nói lên cảnh gia đình đông con “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc” của cặp vợ chồng người đồng bào dân tộc thiểu số, cuối cùng người chồng cũng đồng ý với vợ là thắt ống dẫn tinh. 

Các thí sinh dự thi đã thể hiện là những tuyên truyền viên tài năng trong thuyết trình, khéo léo, uyển chuyển trong cách vận dụng để chuyển tải đến khán giả những thông tin bổ ích thông qua các tiểu phẩm “Thông điệp từ một bức thư” của đơn vị Lâm Hà, “Gia đình anh cố” của huyện Đạ Tẻh, “Chuyện nhà anh K Rêu” của huyện Đam Rông...
 
Kết thúc Liên hoan, giải Nhất thuộc về huyện Đam Rông; Giải Nhì cho hai huyện là Lạc Dương và TP Đà Lạt và 3 Giải ba cho huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngoài ra, ban tổ chức liên hoan còn trao 06 giải khuyến khích, 01 giải có màn chào hỏi hay nhất và 01 giải có đạo cụ sáng tạo nhất. 
 
Công Nam
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top