Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Krông Pắk tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Thứ tư, 10:32 28/05/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) hiện có 71.200 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 32,7% dân số). Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 22.890 cháu; trẻ em trong gia đình nghèo có 4.512 cháu. Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho trẻ em, trong nhiều năm trở lại đây, công tác trẻ em luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đặc biệt quan tâm.

Huyện Krông Pắk tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1
Trường Mầm non Ngọc Lan xã Ea Kuang, huyện Krông Pắk
 chú trọng xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ em.
 
Hàng năm, huyện Krông Pắk đều triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của Trung ương và của tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em và Chương trình hành động Vì trẻ em Đắk Lắk giai đoạn 2012 – 2020, cũng như chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015... Đồng thời, UBND huyện Krông Pắk ban hành kế hoạch triển khai dự án Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em năm 2013 tại xã Hòa An và thị trấn Phước An.

Bên cạnh đó, một văn phòng tư vấn trẻ em cũng đã được thành lập nhằm giúp đỡ cho trẻ em nhìn nhận đúng những vấn đề đang gặp phải, biết phát huy nội lực và vượt qua khó khăn; tạo sự kết nối giữa gia đình, thầy cô, bạn bè và các hội đoàn thể… Từ đó giảm thiểu được các nguy cơ tiềm ẩn và các vấn đề có thể xảy ra như đánh nhau, bỏ học, tự kỷ.... Ngoài ra, ở các xã, thị trấn, mô hình gia đình, trường học phù hợp với trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đã và đang được xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Một trong những hoạt động thường xuyên là công tác truyền thông – giáo dục cũng luôn được chú trọng. Hàng năm, huyện đều tổ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, tổ chức vui chơi, văn nghệ và tặng quà cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán… Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện và các ban ngành, đoàn thể ở huyện Krông Pắk đã thực hiện nhiều hình thức truyền thông về Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; các chế độ chính sách đối với trẻ em; phòng chống bạo hành trẻ em và các hình thức xâm phạm trẻ em… 

Riêng trong năm 2013, huyện Krông Pắk đã tổ chức được 18 hội nghị phổ biến chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và các chế độ chính sách đối với trẻ em; tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tại 16 xã, thị trấn và Tết trung thu tại 284 điểm thu hút gần 100.000 lượt người tham gia; thực hiện được 336 chương trình Truyền thanh - Truyền hình về công tác trẻ em, xây dựng 42 pa nô, băng rôn, khẩu hiệu và 80 biển báo phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, 100.451 xuất quà có giá trị 706 triệu  đồng đã được trao cho trẻ em… Đến nay, đã có 22.598 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (Đạt tỷ lệ 98,7%)…

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các chế độ chính sách luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong năm 2013, huyện Krông Pắk đã trợ cấp thường xuyên cho: 98 trường hợp trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, 605 trẻ tàn tật, tâm thần, hơn 400 hộ gia đình đơn thân nuôi con nhỏ… Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở trong các trường học cũng được thực nghiêm túc và hiệu quả. Đặc biệt ở bậc Mầm non, mô hình trường học an toàn được xây dựng ở nhiều địa phương. Đảm bảo cho trẻ em được vui chơi, học tập an toàn, có điều kiện phát triển về tư duy và hình thành nhân cách tốt.

Thực tế cho thấy, hiện tại, vẫn còn những trẻ em ở Krông Pắk đang phải đối mặt với những bệnh tật, sự cô đơn, cuộc sống nhiều khó khăn trắc trở… Vì vậy, từ đầu năm 2014, huyện Krông Pắk tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của công công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cũng như thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ em.

Võ Thảo

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top