Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm nhạc hội “Thế giới 7 tỉ người–Dựa vào nhau cùng chung sống”

GiadinhNet - Để đánh dấu sự kiện thế giới 7 tỉ người, Bộ Y tế và cơ quan LHQ tại VN đồng tổ chức đêm nhạc hội này tại Hà Nội tối 27/10.

Từ phải qua trái: Ông Bruce Campbell - Trưởng đại diện UNFPA, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo GĐ&XH

 
Thế giới sắp tròn 7 tỉ người, thời khắc mang tính lịch sử đó chỉ cách thời điểm hiện tại hơn 70 tiếng đồng hồ nữa. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Bộ Y tế và cơ quan LHQ tại Việt Nam đồng tổ chức đêm nhạc hội “Thế giới 7 tỉ người – Dựa vào nhau cùng chung sống” tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội tối 27/10.  
 
Hơn 500 khách mời là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ; các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội; cán bộ dân số, y tế, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng hòa mình trong không khí của đêm nhạc hội với sự ủng hộ nhiệt tình và sự góp mặt của các ca sĩ, những ngôi sao hàng đầu Việt Nam: Mỹ Linh, Anh Khoa, Kim, Hoàng Yến, Hoài Nam, Ngọc Khuê, ban nhạc Background.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại đêm nhạc hội.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, đêm nhạc hội là hoạt động để hưởng ứng sự kiện quan trọng này và hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống công tác DS-KHHGĐ (26/12/1961-26/12/2011). “Đêm nhạc hội cũng là lời cam kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế sẽ cùng hành động vì một hành tinh khỏe mạnh, con người khỏe mạnh” – Bộ trưởng nói.

Các phim ngắn “Thế giới 7 tỉ người”, “Mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Già hóa dân số”, “Đô thị hóa” đã khắc họa được những thách thức mà thế giới đã, đang, sẽ đối mặt và những cơ hội mà loài người có thể biến thành hành động cho một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.
 

Ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu.

Trong đêm nhạc hội, ông Bruce Campbell - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam xúc động nói: “Tôi xin được chân thành cảm ơn Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức sự kiện âm nhạc này để liên kết tất cả mọi người, phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái từ khắp mọi miền của Việt Nam thông qua âm nhạc. Âm nhạc có sức mạnh phá bỏ mọi rào cản giữa con người với con người. Âm nhạc vượt qua những khoảng cách về địa lý, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tư tưởng và liên kết mọi người ở khắp mọi nơi”.

 Xen kẽ các thông điệp mà Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đưa đến là phần trình diễn đầy cảm hứng của các ca sĩ, nghệ sĩ qua các ca khúc “UNITED” (Đoàn kết), “Ước mơ cho em”, “Trả lại cho em”, “Trăng trong phố”, “Ngôi sao ước mơ”, “Đời đẹp biết bao”, “Ôi quê tôi”… Khán giả trong đêm nhạc hội được giao lưu với các ca sĩ về bình đẳng giới, về hạnh phúc gia đình.
 

Ca sĩ Hoàng Yến, Anh Khoa, Kim, Hoài Nam với ca khúc "UNITED".

 
Ca sĩ Mỹ Linh - người phụ nữ thành công trong sự nghiệp ca hát và nổi tiếng với một gia đình rất hạnh phúc chia sẻ: “Con cái là tài sản vô giá của cha mẹ. Được chăm sóc con hàng ngày và nhìn con khôn lớn, trưởng thành mới chính là điều quan trọng nhất. Dù là con trai hay con gái đều là món quà tuyệt vời, là niềm hạnh phúc lớn nhất với người làm cha làm mẹ”.
 
Còn ca sĩ Anh Khoa tâm sự: “Khoa đã từng nghĩ là đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải có quyền nọ quyền kia. Nhưng thật ra, quyền quan trọng nhất lại chính là quyền được hạnh phúc. Mang lại hạnh phúc cho gia đình, đó là quyền và cũng là trách nhiệm của người đàn ông. Sức mạnh của người đàn ông không phải ở vũ lực mà ở tình yêu và lòng vị tha. Vũ lực sẽ không có tác dụng gì trong việc mang lại hạnh phúc gia đình mà thậm chí còn là kẻ phá hoại hạnh phúc”.
 

Ban nhạc Background với các ca khúc: "Ước mơ của em" và "Trả lại cho em".

“7 tỉ người – Dựa vào nhau cùng chung sống” - thông điệp từ bài hát “UNITED” của Liên Hợp Quốc được các ca sĩ thể hiện như thay lời của mọi người trên thế giới: Tất cả vì một hành tinh phát triển và tiến bộ, vì một thế giới tốt đẹp hơn. “Hòa nhịp con tim” vang lên thay lời kết cho một đêm nhạc hội thành công rực rỡ.

Phát biểu tại đêm nhạc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Kim Tiến cho biết, thực hiện cam kết quốc tế về dân số, phát triển và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, luật pháp, chính sách về công tác DS-KHHGĐ và đã đạt những kết quả, thành tựu quan trọng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. T
 
rong thời gian tới, để cùng các quốc gia trên thế giới từng bước giải quyết những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra trong bối cảnh dân số thế giới đã đạt 7 tỉ người, công tác DS-KHHGĐ ở Việt Nam tiếp tục phát triển với các mục tiêu: Nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; Đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ, duy trì mức sinh thấp hợp lý; Tận dụng giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”; Thích ứng với giai đoạn già hóa dân số; Cải thiện sức khỏe sinh sản kể cả sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cải thiện chất lượng giống nòi; Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người.

Nhân dịp này, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ các nước đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam đạt được những thành tựu tốt đẹp trong công tác DS-KHHGĐ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Bài: Hà Thư
Ảnh: Chí Cường
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top