Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai 15 năm không há được miệng

Thứ năm, 14:05 22/03/2012 | Tin tức - Sự kiện

Nhập viện trong tình trạng đau nhức xương hàm, không thể nói hay nhai thức ăn gì, anh Tùng bất ngờ khi được bác sĩ cho biết mình bị cứng khớp thái dương hàm – hậu quả từ những lần bị bố đánh từ 15 năm trước.

Một ca mổ phối hợp với chuyên gia nước ngoài tại khoa
Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
 
Anh Tùng (Thái nguyên) là một trong số rất nhiều người bị cứng khớp thái dương hàm, tới khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt và cuộc sống.

Chàng trai 27 tuổi này cho biết, 15 năm trước, khi mẹ mới mất, bố anh sinh ra nghiện rượu, và hay đánh mắng các con. Nhiều lần anh bị bố đấm mạnh vào mặt vì những chuyện cỏn con. Khi đó, anh thấy rất đau vùng hàm tới thái dương, nhưng không dám nói với ai. Dần dần mồm anh cứ cứng lại không thể nào há to ra được, cuối cùng Tùng chỉ còn há miệng được khoảng 2-3 mm.

Suốt mười mấy năm liền anh chỉ ăn uống được các loại cháo, súp sau khi đã ninh nhừ và húp qua các kẽ răng. Sau này khi có điều kiện bà con họ hàng cũng đưa Tùng lên bệnh viện huyện khám nhưng các bác sỹ cũng chỉ biết lắc đầu. "Khi ấy, ước mơ của tôi chỉ giản dị là có thể há miệng lớn để ăn miếng cơm hay miếng thịt thật to", anh kể lại.

Cũng tìm tới Bệnh viện Việt Đức sau khi đã đi khám ở không ít bệnh viện và sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau mà chỉ há miệng được 5 mm, anh Quang (Bắc Ninh) được chẩn đoán cứng khớp thái dương hàm. Khi hỏi chuyện, các bác sĩ phát hiện, anh vốn bị động kinh và hồi nhỏ từng ngã đập đầu khi lên cơn. Sau đó, vì chấn thương không nặng nên anh không điều trị gì. Nhưng từ đó, thỉnh thoảng anh lại thấy bị đau cứng khớp hàm, và tình trạng ngày càng nặng hơn, tới khi không thể nói năng hay ăn uống gì được thì mới tìm tới bác sĩ.

Cả hai bệnh nhân Quang và Tùng đã được các bác sỹ khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán mắc bệnh cốt hóa khớp thái dương hàm. Hai người đã được phẫu thuật cắt bỏ lồi cầu và ghép mỡ tự thân cho kết quả tốt. Sau mổ bệnh nhân có thể há miệng đủ to để đút vừa 2-3 ngón tay, sức khỏe dần dần hồi phục, cũng như đã có thể nói, ăn uống được.

Bác sĩ Bùi Mai Anh cho biết, cứng khớp thái dương hàm hay còn gọi là cốt hóa khớp thái dương hàm là bệnh lý khá phức tạp nhưng ít người biết tới kể cả với các nhân viên y tế. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh, thường là sau chấn thương (do tai nạn giao thông, bị đánh, ngã đập hàm...), hoặc do tia xạ chiếu vào vùng đó. Một số trường hợp bị bệnh do viêm nhiễm gây dính và dần dần dẫn tới thoái hóa khớp hàm.

Đa số người bệnh thường không để ý trong thời gian đầu mắc, và thường nhập viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng, ảnh hưởng tới sinh hoạt và các chức năng nói, ăn uống.

Trong khi đó, theo bác sĩ Bùi Mai Anh, nếu đi khám sớm, bệnh nhân có thể chỉ cần được nắn lại khớp xương hàm cho về vị trí đúng rồi tập phục hồi chức năng là khỏi.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh khi thấy các triệu chứng như: đau nhức vùng xương hàm thái dương, nhất là khi ăn đồ cứng, khi há miệng thấy có tiếng kêu lục khục trong tai; dần dần hạn chế há miệng thì nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khám ngay.
 

Từ ngày 26/3, giáo sư Keller (Đại học Mayo Clinic, Mỹ) chuyên gia hàng đầu thế giới về khớp thái dương hàm và phẫu thuật nắn chỉnh xương hàm cho các bệnh nhân dị tật hàm mặt sẽ kết hợp cùng các bác sĩ khoa phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức, khám bệnh và phối hợp phẫu thuật.

Các bệnh nhân có thể tới khám từ thứ 2 tới thứ 6 trong tuần tại khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt Tầng 3 nhà B5 Bệnh viện Việt Đức (Số 14 phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc gọi theo số: 0438253531 (số máy lẻ 350) hay 043.9381820 để được tư vấn.

 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top