Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các chiến sỹ trên "mặt trận" dân số

Thứ năm, 08:27 02/09/2010 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ, lãnh đạo Bộ Công an, Ban DS - KHHGĐ Bộ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ điều kiện tối đa trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về DS - KHHGĐ.

Mô hình hay, cần nhân rộng

Từ năm 2008 đến nay, mô hình điểm Lực lượng công an xã tham gia công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ đã được duy trì tại 6 xã của tỉnh Thanh Hóa, 8 xã của tỉnh Quảng Trị và Lào Cai. Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm DS-KHHGĐ (Bộ Công an) đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các đơn vị địa phương tham gia tuyên truyền kết hợp lồng ghép cung cấp dịch vụ, tư vấn nói chuyện chuyên đề về DS/SKSS; Cung cấp tài liệu truyền thông về dân số cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các địa phương thuộc các tỉnh có mức sinh cao.
 
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về dân số và môi trường
do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: PV
 
Cũng trong năm 2010, Trung tâm DS-KHHGĐ (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các đơn vị địa phương tham gia tuyên truyền kết hợp lồng ghép cung cấp dịch vụ, tài liệu truyền thông về dân số cho cán bộ, chiến sĩ. Tại các buổi làm việc, những chuyến công tác dưới địa bàn, bên cạnh hoạt động chuyên môn, mỗi chiến sỹ sẽ lồng ghép thêm các nội dung về Pháp lệnh Dân số tại cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Khắc Thủy - Phó Cục trưởng Cục Y tế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an) chia sẻ: "Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã trở thành những tình nguyện viên dân số tại cơ sở, tạo nên lực lượng quan trọng trong việc truyền thông dân số. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa phương triển khai mô hình. Qua đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình này. Dự kiến cuối năm 2010, chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết đánh giá mô hình, nếu có thể, sẽ duy trì và nhân rộng trong những năm sau".

Đẩy mạnh truyền thông giáo dục cho lực lượng thanh niên trẻ

Thông qua công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, lực lượng công an xã đã phối hợp với Ban Y tế, Thanh niên, Phụ nữ và Dân số xã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo nhóm đối tượng là thanh niên, đối tượng đã có gia đình, đối tượng sinh con một bề, đối tượng sinh con thứ 3 trở lên...
 
Nội dung sinh hoạt tập trung vào các biện pháp tránh thai, làm mẹ an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS...
Song song với việc triển khai các nội dung tuyên truyền dân số mô hình trên, Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ còn đẩy mạnh truyền thông DS/SKSS/KHHGĐ thông qua các cuộc thi, giao lưu giữa các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, tổ chức quần chúng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
 
Cụ thể, trong năm 2010, Ngành Công an đã tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về dân số cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bệnh viện 30/4, Cục Quản trị, Công ty Thanh Xuân, Công ty in Ba Đình, Cục Kho vận...); phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Y tế tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ về chăm sóc SKSS/KHHGĐ và công tác phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Cục...
 
Các hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá với 2 phần thi là phần thi trả lời kiến thức về dân số và tiểu phẩm. Tại các phần thi, các thí sinh đã thể hiện nắm chắc những kiến thức cơ bản, những nhiệm vụ, vai trò của một tuyên truyền viên về công tác DS- KHHGĐ.
 
Trung tá Nguyễn Thị Minh Diệu, Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ (Bộ Công an), cho biết: Đây là những hoạt động thường niên được các cán bộ chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Ngoài ra, Ban Dân số cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công an địa phương tổ chức các cuộc giao lưu, tập huấn các nội dung làm mẹ an toàn, phòng tránh HIV/AIDS, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chăm sóc SKSS/ KHHGĐ,...
 
Từ nay đến cuối năm 2010, Ban sẽ phối hợp tổ chức cho cán bộ chiến sỹ, công nhân viên công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ, Tây Ninh, Ban công tác phụ nữ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; và tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ y tế tuyến huyện cơ sở... "Điều quan trọng là thông qua các nội dung này, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên toàn ngành đã thực sự thay đổi tích cực" - Trung tá Nguyễn Thị Minh Diệu nhấn mạnh.
 
Thu Nguyên
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top