Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế trao quà cho các cháu bé nhiễm HIV

Thứ sáu, 20:50 30/05/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhân dịp 1/6, Bộ Y tế đã trao gần 100 suất quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tới dự và đại diện trao quà.

Phát biểu tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết ông đánh giá cao sự nỗ lực của các cháu thiếu nhi tại trung tâm cũng như những bảo mẫu chăm sóc cho các cháu tại đây.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, Bộ Y tế luôn cố gắng hết sức hỗ trợ những gì tốt nhất cho những người “có H”. Hiện các cháu thiếu nhi tại Trung tâm GDLĐ số II đang được điều trị bằng những loại thuốc tốt nhất mà ngành y tế đang có.Với những sự nỗ lực của ngành y nên tình trạng trẻ nhiễm HIV những năm gần đây đã giảm rất lớn.
Bộ Y tế trao quà cho các cháu bé nhiễm HIV 1
Bộ Y tế trao quà cho Trung tâm

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng tỏ ra lo ngại khi sự kỳ thị của xã hội đối với người nhiễm HIV còn nặng nề. Điều đó gây ra những khó khăn lớn trong quá trình đào tạo cho họ mà đặc biệt là đối tượng là trẻ em. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ mong muốn các ban ngành, địa phương cần chung tay hỗ trợ hơn nữa để các em thiếu nhi tại Trung tâm được học hành đầy đủ.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã đại diện Bộ Y tế trao 77 suất quà trực tiếp tới tay các em nhỏ đang sống tại Trung tâm. Ngoài ra, Bộ cũng trao nhiều hiện vật có giá trị khác góp phần nâng cao chất lượng sống cho cán bộ và học viên tại Trung tâm.
Bộ Y tế trao quà cho các cháu bé nhiễm HIV 2
Các cháu thiếu nhi tại Trung tâm biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn Bộ Y tế

Ông Phạm Đình Giang – Giám đốc Trung tâm GDLĐ số II đã thay mặt các cháu cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của Bộ Y tế đối với Trung tâm.

Ông Giang cho biết, 100% số trẻ khi vào Trung tâm đều được kiểm tra sức khỏe, được làm đầy đủ các xét nghiệm đầu vào và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, được thường xuyên uống thuốc dự phòng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Những trẻ khi chuyển đến Trung tâm không những bị nhiễm HIV/AIDS mà các cháu còn bị sự kì thị của cộng đồng nên tâm thần vận động của các cháu cũng bị ảnh hưởng. Do vậy khi vào trung tâm các cháu đều đã được tư vấn tâm lí, tham gia các lớp tâm vận động, âm ngữ trị liệu, vật lý trị liệu…nên đa số các cháu sau thời gian điều trị sức khỏe và tinh thần đã được phục hồi
Bộ Y tế trao quà cho các cháu bé nhiễm HIV 3
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm khu sơ sinh và trẻ nhỏ

Ngoài ra các cháu còn được làm các xét nghiệm định kì theo quy định của Bộ Y tế. Một số trường hợp ngoại lệ cần xét nghiệm đột xuất cũng được làm kịp thời xét nghiệm theo tình trạng bệnh.

Công tác tiêm chủng, phòng ngừa các bệnh trong chương trình tiêm chủng quốc gia được thực hiện theo đúng độ tuổi. Bên cạnh đó một số loại vaccin nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng được các tổ chức hỗ trợ để các cháu tiêm như các vaccin ngừa sởi, quai bị, Rubela, thủy đậu, viêm gan B, ung thư cổ tử cung, cúm...

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho các cháu chủ yếu do các y bác sỹ Trung tâm thực hiện với sự hỗ trợ về thuốc và chuyên môn kỹ thuật của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Viện Nhi TW, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, tổ chức Cô nhi thế giới (WWO)..

Tuy nhiên, điều trăn trở nhất của Trung Tâm vẫn là vấn đề giáo dục của các cháu. Hiện Trung tâm có 60 trẻ được học văn hóa theo chương trình của Bộ GD&ĐT, trong đó: 13 trẻ học THCS và 47 trẻ học tiểu học. Trong năm vừa qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của 2 trường Trung học cơ sở Yên Bài B và trường Tiểu học Yên Bài B và sự cỗ vũ, động viên của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước công tác giáo dục trẻ của Trung tâm đã có những cải thiện tích cực, rõ nét. Học sinh của Trung tâm đã từng bước tiếp cận với giáo dục hòa nhập. Hiện nay, học sinh Trung học cơ sở đã được nhà trường đón nhận và tổ chức học tại trường 6 buổi/tuần, các cháu không phải học tại trung tâm như những năm trước nữa. Học sinh Tiểu học cũng có những cải thiện tích cực ở việc trường Tiểu học tổ chức cho 100% hoc sinh của Trung tâm ra chào cờ cùng các bạn vào sáng thứ hai hàng tuần, tổ chức cho lớp 5 học tại trường vào sáng thứ hai tại lớp học riêng.
Bộ Y tế trao quà cho các cháu bé nhiễm HIV 4
Các mẹ và các bé tại Trung tâm

Tuy nhiên, công tác giáo dục hòa nhập còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là học sinh THCS mới được học hòa nhập chung sân trường với trẻ em cộng đồng nhưng chưa được chung lớp học. Các lớp học chỉ có 6, 8 trẻ em của Trung tâm nên không khí học tập, cách thức tổ chức lớp học cũng không đảm bảo ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức và kết quả học tập của trẻ. Trẻ em Tiểu học vẫn phải học ở Trung tâm và đặc biệt là trẻ em mầm non chưa được tiếp cận một chương trình giáo dục nào do các cháu không được học hòa nhập mà mỗi lứa tuổi chỉ có 1 vài cháu, Trung tâm không thể tổ chức lớp học mầm non đáp ứng được mọi lứa tuổi và mọi đối tượng. Đây là những thiệt thòi ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhận thức, tâm lý của trẻ.

Tâm lý kỳ thị của cộng đồng đối với trẻ nhiễm HIV trên khu vực dân cư còn nặng nề, ảnh hưởng nhiều đến việc trẻ hoá nhập cộng đồng.  Hiện việc học hòa nhập đối với trẻ chỉ ở các cháu cấp II, số học sinh cấp cấp I vẫn phải học tại các lớp học ở Trung tâm. Số trẻ mẫu giáo chưa được quan tâm được vào học trường mầm non của địa phương.

HP 

phuonghoang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top