Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin trưa 11/11: Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội; Bắc Giang yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá

Thứ năm, 13:50 11/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, với tình hình dịch hiện tại, số F0 vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh quán triệt cán bộ, người dân không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch COVID-19.

Tin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi Việt Nam sau đại dịch khiến ai cũng xót xaTin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi Việt Nam sau đại dịch khiến ai cũng xót xa

GiadinhNet - Ổ dịch tại phường Phú Đô là điểm nóng mới nhất trên địa bàn Thủ đô, theo cơ quan chức năng, dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại đây.

CDC Hà Nội: F0 sẽ còn gia tăng, nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đó

Tin trưa 11/11: Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội; yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá - Ảnh 2.

Theo CDC Hà Nội, với tình hình dịch hiện tại, số F0 tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tớ

"Với tình hình dịch hiện tại, số F0 tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới vì hiện nay còn nhiều chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện, cũng như các ca tại cộng đồng", nhận định của ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trong cuộc trao đổi với Dân trí sáng 11/11.

Ông Tuấn phân tích, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang có 12 ổ dịch/chùm ca bệnh phức tạp và vẫn tiếp tục ghi nhận F0. Số F0 thấp nhất là ổ dịch Phú Vinh, An Khánh với 14 ca và cao nhất là ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng với gần 200 F0.

Theo ông, sự phức tạp của các ổ dịch, ngoài số ca bệnh được ghi nhận, còn liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch. Tuy nhiên, đã là ổ dịch thì đều cần phải được chú trọng khoanh vùng, xử lý.

"Diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn phức tạp, khó lường nên trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng cường, giám sát", ông Tuấn cho hay.

Về biện pháp chống dịch, theo ông Tuấn, Hà Nội sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của Chính phủ. Xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu, khoanh đến đấy. Chuyên gia này cũng khẳng định rằng, Hà Nội sẽ không giãn cách, phong tỏa diện rộng như trước đây.

Về tổng thể, các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, với từng khu vực, thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch.

Theo đánh giá cấp độ dịch được UBND TP Hà Nội công bố ngày 6/11, hiện toàn thành phố đang ở cấp độ 2. Trong đó:

- 30/30 quận huyện: cấp độ 2.

- 312 xã, phường: cấp độ một.

- 264 xã, phường: cấp độ 2.

- 3 xã, phường: cấp độ 3.

Về ý kiến của nhiều chuyên gia dịch tễ cho rằng, Hà Nội nên tính phương án cách ly và điều trị F0 không triệu chứng và F1 tại nhà, theo ông Tuấn hiện thành phố chưa có chủ trương này.

"Hiện tại, Hà Nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung F1 và F0. Chỉ khi nào số lượng F0, F1 tăng vượt quá khả năng thì chúng ta mới tính đến phương án cách ly F1 và F0 không triệu chứng tại nhà", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tham gia tranh luận tại phiên họp Quốc hội sáng 10/11, đại biểu Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

"Trên cơ sở diễn biến dịch Covid-19, Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, cũng như các biện pháp cách ly, để đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương", TS Hà cho hay.

Hà Nội thêm 140 ca COVID-19 mới, 11 người phát hiện qua sàng lọc ho, sốtHà Nội thêm 140 ca COVID-19 mới, 11 người phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

GiadinhNet - Chỉ từ dấu hiệu ho, sốt, 11 người ở 6 quận đã phát hiện mắc COVID-19. Hà Nội hôm nay thêm 140 ca mới.

Bắc Giang yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá

Tin trưa 11/11: Yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá; tâm thư xúc động của cô Hiệu trưởng khi dịch vào trường học - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh; quán triệt cán bộ, người dân không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, vào 19h các ngày 11/11 và 16/11, trên sân vận động Mỹ Đình (TP Hà Nội), đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại thứ 3 Giải vô địch bóng đá thế giới với đội tuyển bóng đá Nhật Bản và Ả rập Xê Út. Đây là những trận bóng đá hấp dẫn, được rất nhiều người quan tâm theo dõi, cổ vũ.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, tránh lây nhiễm chéo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhà nào ở yên nhà đó, tuyệt đối không tụ tập đông người tổ chức xem bóng đá, ăn uống.

Người đứng đầu bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly tập trung, các chốt trực cần tăng cường quản lý chặt chẽ, không để lực lượng làm nhiệm vụ, bệnh nhân đang điều trị COVID-19, những người đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung, người dân khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội tụ tập xem bóng đá, vi phạm quy định về cấm tập trung đông người.

Sẽ phân bổ đủ vaccine để tiêm 2 liều cho người từ 12 tuổi trở lên trong 2 tháng cuối năm

Tin trưa 11/11: Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội; yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá - Ảnh 5.

Tính tới hết ngày 9/11, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ hơn 112 triệu liều vaccine COVID-19 cho các địa phương, đơn vị.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật tới ngày 10/11, ít nhất 12 tỉnh, thành phố gồm: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn đã tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi. Gần 1,2 triệu liều vaccine Pfizer được tiêm cho trẻ em tại các địa phương này.

Tại Việt Nam, theo thống kê có 72 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên và 8,5 triệu trẻ từ 12-17 tuổi. Tính tới hết ngày 9/11, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ hơn 112 triệu liều vaccine cho các địa phương, đơn vị.

Đến sáng 11/11, đã có 95,6 triệu liều vaccine được tiêm trong đó hơn 31 triệu người đã tiêm 2 mũi. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Trong công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, Bộ Y tế cho biết dự kiến trong tháng 11 và 12 này, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được số lượng lớn vaccine và phân bố để tiêm chủng đủ 2 liều cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên.

Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong 2 tháng cuối năm nay, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Từ đó, nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch và độ bao phủ vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn, đồng thời thực hiện báo cáo hằng ngày kết quả tiêm chủng đối với nhóm tuổi này.

Sẽ phân bổ đủ vaccine để tiêm 2 liều cho người từ 12 tuổi trở lên trong 2 tháng cuối năm Sẽ phân bổ đủ vaccine để tiêm 2 liều cho người từ 12 tuổi trở lên trong 2 tháng cuối năm

GiadinhNet - Đến sáng 11/11, đã có 95,6 triệu liều vaccine được tiêm trong đó hơn 31 triệu người đã tiêm 2 mũi. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Xử phạt quán karaoke và tiệm cắt tóc mở cửa giữa lúc dịch bệnh COVID-19

Tin trưa 11/11: Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội; yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá - Ảnh 7.

Quán Karaoke Sen Hồ mở cửa giữa lúc dịch bệnh

Sáng 11/11, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Anh Linh (SN 1987, kinh doanh dịch vụ karaoke) 20 triệu đồng. Lý do, không thực hiện quyết định áp dụng tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

UBND TP Buôn Ma Thuột cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Tuyết Trinh (SN 1987, nghề nghiệp: cắt tóc, gội đầu) 20 triệu đồng với lý do tương tự.

Cả 2 cá nhân trên đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng là lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để vi phạm hành chính.

Kiểm soát người ra vào Quảng Ninh chỉ một phút bằng 'hành trình không chạm'

Với hệ thống máy tự động quét mã QR được đặt ngay dưới lòng đường, người dân có nhu cầu vào tỉnh Quảng Ninh chỉ cần ngồi trên xe quét mã là qua chốt, cả quá trình qua chốt chưa đầy 1 phút.

Kiểm soát người ra vào Quảng Ninh chỉ một phút bằng hành trình không chạm - Ảnh 1.

Quy trình trước đây đối với người làm thủ tục vào Quảng Ninh phải di chuyển tới điểm khai báo, xuống xe, vào trạm khai báo y tế, tiếp đó được đóng dấu xác nhận lên tay mới được qua chốt.

Kiểm soát người ra vào Quảng Ninh chỉ một phút bằng hành trình không chạm - Ảnh 2.

Nay, người dân chỉ việc ngồi trên ô tô, đi vào làn quét mã QR tự động, dừng xe rồi mở kính, đưa điện thoại trước máy quét để được xác nhận rồi di chuyển. Cả quá trình chỉ mất vài chục giây.

Kiểm soát người ra vào Quảng Ninh chỉ một phút bằng hành trình không chạm - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, bà Lê Ngọc Hân cho biết, điểm thuận lợi của hệ thống này là với nhiều người trên xe chỉ cần lái xe quét mã QR, hệ thống máy sẽ đọc đủ danh sách người trên xe.

Quảng Ninh: Thí điểm 'hành trình không chạm' tại chốt kiểm soát dịch COVID-19Quảng Ninh: Thí điểm "hành trình không chạm" tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

GiadinhNet - Khi qua trạm thu phí vào Quảng Ninh, người trên xe chuyển hướng vào làn quét QR tự động, mở cửa kính và giơ bản khai y tế trong điện thoại để máy quét tự động. Việc khai báo y tế này giúp tránh tiếp xúc đông người và hướng tới 'hành trình không chạm" trong dịch COVID-19.

TP Quy Nhơn tiếp tục dời lịch học trực tiếp

Tin trưa 11/11: Yêu cầu người dân ai ở yên nhà đó, không tụ tập xem bóng đá; tâm thư xúc động của cô Hiệu trưởng khi dịch vào trường học - Ảnh 8.

Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại một cơ sở y tế ở Bình Định

Tối 10/11, UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra văn bản về việc tổ chức hoạt động dạy và học đối với các trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo đó, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Quy Nhơn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể, ghi nhận từ ngày 3 đến 10/11, số trường hợp mắc COVID-19 ở TP Quy Nhơn có chiều hướng gia tăng với 98 ca và 23 ổ dịch tại các xã, phường.

Trên cơ sở đó, UBND TP Quy Nhơn yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Các trường tiểu học, THCS đang tổ chức hoạt động dạy và học theo hình thức nào thì tiếp tục duy trì như hiện tại.

Xúc động clip bé gái khóc cạn nước mắt khi mẹ mất vì COVID-19


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điệp khúc thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm trong ngày hôm nay

Điệp khúc thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm trong ngày hôm nay

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa to ở nhiều nơi và có thể xảy ra bất chợt. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100m. Cần đề phòng hiện tượng ngập úng và sạt lở đất có thể xảy ra.

Sau tiếng nổ lớn, quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội

Sau tiếng nổ lớn, quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội

Thời sự - 6 giờ trước

Sau tiếng nổ lớn, một quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội, nhiều người hốt hoảng chạy thoát thân.

Điều ít biết về bản đúc trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được vinh danh

Điều ít biết về bản đúc trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được vinh danh

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.

Sụt lở hầm Bãi Gió gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng

Sụt lở hầm Bãi Gió gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng

Thời sự - 20 giờ trước

Tổng công ty Đường sắt VN báo cáo Bộ GTVT về thiệt hại do sự cố sụt lở hầm Bãi Gió.

Cận cảnh hiện trường cháy rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Cận cảnh hiện trường cháy rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Thời sự - 23 giờ trước

Rạng sáng nay 8/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, tại thành phố Hội An, Quảng Nam, khiến 40 xe điện chở khách du lịch bị thiêu rụi.

Tin vui cho những người làm hộ chiếu, loại passport mới mang cả loạt lợi ích khi đi máy bay

Tin vui cho những người làm hộ chiếu, loại passport mới mang cả loạt lợi ích khi đi máy bay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Loại hộ chiếu (passport) mới này mang nhiều tính năng nổi trội, người dân được hưởng cả tá quyền lợi nếu sở hữu chúng.

Cháy rụi 40 xe điện trong khuôn viên Trường CĐ Điện lực Miền Trung

Cháy rụi 40 xe điện trong khuôn viên Trường CĐ Điện lực Miền Trung

Thời sự - 1 ngày trước

40 xe điện du lịch bị thiêu rụi khi đang đỗ trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tin không khí lạnh mới nhất ở miền Bắc và xu thế thời tiết bất lợi trong ngày tới

Tin không khí lạnh mới nhất ở miền Bắc và xu thế thời tiết bất lợi trong ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh yếu tràn xuống ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Vụ sạt lở vùi lấp nhiều công nhân ở Hà Tĩnh: Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân

Vụ sạt lở vùi lấp nhiều công nhân ở Hà Tĩnh: Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo đại diện chủ đầu tư, vụ sạt lở xảy ra là do thiên tai, không phải do sự cố thi công.

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên có sự thay đổi theo quy định. Vậy bảng lương của giáo viên thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2024?

Top