Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn

Thứ năm, 07:08 30/11/2023 | Xã hội

GĐXH - Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ; trong lúc bay luyện tập, một nam phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống khu vực rừng già, bị thương nặng.

Tin sáng 28/11: Số phận 2 cá thể lạc đà xuất hiện ở Cao Bằng; miền Bắc sắp rét buốtTin sáng 28/11: Số phận 2 cá thể lạc đà xuất hiện ở Cao Bằng; miền Bắc sắp rét buốt

GĐXH - Hai cá thể lạc đà có thể sẽ được đem ra đấu giá để tránh lãng phí; Khoảng chiều 30/11, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc di chuyển xuống nước ta khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời, Bằng Kiều tưởng nhớ bằng hình ảnh hiếm hoi

Nhạc sĩ Xuân Phương, tác giả bài hát nổi tiếng gắn với tuổi học trò "Mong ước kỷ niệm xưa" ngày 29/11 đã qua đời ở tuổi 50 vì bệnh ung thư.

Nhiều nghệ sĩ đã viết những lời tưởng nhớ tới nhạc sĩ Xuân Phương trên trang cá nhân. Ca sĩ Bằng Kiều và Xuân Phương từng là thành viên của ban nhạc "Chìa khóa vàng" nên rất bàng hoàng khi hay tin người bạn ra đi.

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 2.

Ảnh hiếm hoi của nhạc sĩ Xuân Phương (thứ 2 từ trái sang hàng trên cùng). Ảnh: Facebook ca sĩ Bằng Kiều.

"Bàng hoàng. Thương mày quá Xuân Phương ơi - thành viên ban nhạc Chìa khóa vàng của tôi, nhạc sĩ của: Mong ước kỷ niệm xưa, Lời ru cho con… và hàng chục ca khúc nhạc phim truyền hình. Thay mặt ban nhạc Chìa khóa vàng, xin thành kính chia buồn cùng gia đình Xuân Phương", Bằng Kiều viết.

Cũng nằm trong ban nhạc "Chìa khóa vàng", nhạc sĩ Hoài Phương bày tỏ: "Quá bất ngờ và bàng hoàng nghe tin bạn đã ra đi. Hai thằng cùng tên, cùng ban nhạc Chìa khóa vàng và The Time thời đó... Rất buồn hai đứa không có dịp gặp nhau trước khi bạn ra đi".

Phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn Hoàng Liên

Ngày 29/11, tin từ VTCNews đại diện lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cùng chính quyền địa phương đã tới Trung tâm y tế huyện Tân Uyên thăm hỏi động viên anh Ngô Văn Đ., phi công dù lượn, gặp nạn khi thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 28/11, Công an huyện Tân Uyên nhận được thông tin từ hội dù lượn TP Hà Nội về việc phi công dù lượn Ngô Văn Đ. thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập, xuất phát lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tại bản Sì Thâu Chải theo lịch bay từ Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên.

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 3.

Hình ảnh phi công được cứu sống tại rừng đầu nguồn Hoàng Liên. Ảnh: báo Người lao động.

Đến khoảng 16 giờ, khi anh Đ. bay qua thị trấn Tân Uyên để trở về Tam Đường thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật sụp cánh dù, cả người và dù bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên. Do địa hình rừng già rộng, các thành viên hội dù lượn khó xác định vị trí chính xác.

Công an huyện Tân Uyên nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng và xác định khu vực phi công bị nạn có độ cao khoảng 1.500-1.600 m. Đây là vùng nương thảo quả ở bản Hua Pầu, cách thị trấn Tân Uyên 7 km. Công an huyện Tân Uyên sau đó đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Công bố thi tốt nghiệp THPT 4 môn từ năm 2025

Theo quyết định số 4068 của Bộ GD-ĐT, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán cùng 2 môn lựa chọn trong số các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm, nội dung thi đề bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo hình thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỉ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương, chủ động có phương án về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết tổ chức kỳ thi.

Địa phương cũng chủ động tổ chức thanh tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo lịch thi chung và hướng dẫn của Bộ.

Kết quả thi là một cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học, cung cấp dữ liệu tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Về lộ trình, từ năm 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy.

Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt giữa 2 bức tường

Ngày 29/11, phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TP.HCM) thông tin, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt tại khe hở giữa 2 bức tường tại hẻm trên đường Xóm Chiếu (thuộc phường 13, quận 4).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 28/11, Phòng PC07 nhận tin báo về việc có người rơi vào khe hở giữa 2 bức tường nhà dân trên đường Xóm Chiếu.

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 5.

Hình ảnh tại hiện trường vụ giải cứu. Ảnh: VTCnews

Phòng PC07 điều động 22 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 và Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường triển khai cứu người.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thả dây từ trên cao xuống kéo thanh niên lên nhưng bất thành. Đến hơn 2h sáng, cảnh sát buộc phải đập bức tường một căn nhà, lộ ra khoảng trống mới tiếp cận được và đưa nạn nhân ra ngoài.

Dự thảo luật mới không bắt buộc xe máy lắp giám sát hành trình

Chiều 29/11, trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định, tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không bắt buộc xe mô tô, xe gắn máy và ô tô cá nhân lắp thiết bị giám sát hành trình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, tại Điều 33 của dự thảo Luật nêu: "Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập hình ảnh, dữ liệu người lái xe; dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định".

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 6.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh. Ảnh: VietNamNet

Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT cũng cho biết, dự thảo Luật khuyến khích lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô cá nhân. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia giao thông đường bộ và tăng cường sự quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

"Lắp thiết bị này nhằm hỗ trợ cho việc lái xe an toàn cũng như tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, ghi lại hình ảnh, sự cố xảy ra trên đường.

Thêm vào đó, người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại phương tiện của mình hoặc của người khác. Đồng thời, cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của lái xe và người khác", Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 1/12/2023, Quyết định 11/2023/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tin sáng 30/11: Ảnh hiếm hoi thời trẻ của nhạc sĩ Xuân Phương; phi công dù lượn gặp nạn rơi xuống rừng đầu nguồn - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Theo đó, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 300 triệu đồng.

Đỗ Quyên (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top