Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 22/10: Thanh Hằng tiết lộ lý do đặc biệt lấy nhạc trưởng; Đề nghị tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết hôm nay

Chủ nhật, 06:31 22/10/2023 | Xã hội

GĐXH - Khả năng tìm thấy 13 ngư dân mất tích ngày càng ít, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề xuất việc tìm kiếm diễn ra đến hết ngày 22/10.

Thanh Hằng tiết lộ lý do đặc biệt lấy nhạc trưởng

Thanh Hằng làm lễ gia tiên sáng 21/10 tại biệt thự riêng trước khi về nhà chồng. Chỉ người thân và bạn bè thân thiết của cặp đôi góp mặt trong buổi lễ. Siêu mẫu 40 tuổi diện áo dài đỏ đính sequin được Adrian Anh Tuấn thiết kế riêng cho ngày trọng đại. Cô trang điểm tự nhiên, búi tóc cao.

Khi được hỏi lý do kết hôn cùng Trần Nhật Minh trước lễ cưới, Thanh Hằng nói: "Vì anh ấy cần một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thành bản giao hưởng hạnh phúc mà anh đã biên soạn nhiều năm, và tôi có nốt nhạc đắt giá đó".

Tin sáng 22/10: Thanh Hằng tiết lộ lý do đặc biệt lấy nhạc trưởng; Đề nghị tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết hôm nay - Ảnh 1.

Thanh Hằng trang điểm với tông màu rực rỡ, trông vô cùng cuốn hút

Sau lễ gia tiên, đôi tình nhân sẽ tổ chức tiệc cưới tối 22/10 tại một khách sạn trung tâm TP HCM, mời nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Hương Giang, Lan Khuê, Lương Mạnh Hải. Các khách mời được siêu mẫu yêu cầu mặc dress code theo ba gam màu chủ đạo là đen, trắng và pastel. Vì muốn đám cưới diễn ra riêng tư, thân mật, không có sự xuất hiện của truyền thông nên Thanh Hằng muốn khách mời đem thiệp theo để ra vào nơi tổ chức cưới.

Hy vọng mong manh, đề nghị tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết hôm nay (22/10) 

Sáng 21/10, tại sở chỉ huy tiền phương Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) diễn ra buổi họp giữa các lực lượng chức năng với chủ tàu, đại diện các gia đình của 13 ngư dân mất tích trên biển.

Báo cáo tại buổi họp báo cho thấy công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích vẫn đang rất quyết liệt. Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, coi người bị nạn như người thân của mình.

TIN SÁNGBáo VietnamNet - Ảnh 5.

Đại diện gia đình các nạn nhân tại buổi họp

Theo Thượng tá Long, tại hiện trường, tàu CSB 8002 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, ngoài ra còn thêm 4 tàu hải quân. Lực lượng chức năng tìm kiếm xuyên đêm với các khu vực đã chỉ định, nhưng đến thời điểm này chưa phát hiện được tung tích ngư dân.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân thông tin, đơn vị đã sử dụng các thiết bị tầm xa để tìm kiếm, chỉ cần có một dấu hiệu trên mặt biển là sẽ quan sát được ngay.

Theo đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đã trải qua hơn 100 giờ, với nhiều phương án, phương pháp để mở rộng nhưng đến nay vẫn không phát hiện được gì.

“Với tình hình như hiện nay, rất khó tìm thấy được tung tích các ngư dân. Sau ngày hôm nay, sẽ dừng tọa độ tìm kiếm. Thay vào đó, sẽ liên hệ những ngư dân đánh bắt và cả tàu nước ngoài để có thêm hy vọng”, đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói.

Kết luận buổi họp, Đại tá Trần Tiến Hiền nhận định, lực lượng chức năng đã cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu về việc tìm kiếm đến hết ngày 22/10. Nếu không tìm thấy các nạn nhân, công tác tìm kiếm kết thúc.

"Khi việc tìm kiếm kết thúc, lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi về tung tích các nạn nhân”, Đại tá Hiền nói. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị lên UBND tỉnh, đồng thời vận động những nhà hảo tâm hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân.

Điều chỉnh lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe ô tô, xe máy từ hôm nay (22/10)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Theo đó, Thông tư điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể như sau: Xe ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống; rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời): Mức thu lệ phí 500.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe).

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up còn gọi là xe bán tải): 20 triệu đồng/lần/xe.

Xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: 200.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 100.000 - 200.000 đồng/lần/xe).

Bên cạnh đó, đối với xe mô tô: trị giá đến 15 triệu đồng: 1 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 500.000 nghìn đồng - 1 triệu đồng/lần/xe).

Xe mô tô trị giá trên 15 - 40 triệu đồng: 2 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 1 - 2 triệu đồng/lần/xe).

Xe mô tô trị giá trên 40 triệu đồng: 4 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 2 - 4 triệu đồng/lần/xe).

Ngày mai (22/10), người mua ô tô, xe máy sẽ chính thức phải thực hiện quy định mới này - Ảnh 2.

Mức thu lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe lần đầu từ ngày mai 22/10.

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã) là 1 triệu đồng/lần/xe.

Tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Đối với xe máy, theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực. Cụ thể, xe có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu đồng (khu vực I); Khu vực II là 800.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy có giá trị trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu đồng/lần/xe đối với khu vực I thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung từ 1-2 triệu đồng; Khu vực II giữ nguyên là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện nay là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực I là 1 triệu đồng/lần xe thay cho quy định hiện hành là thu trong khung từ 500.000 - 1.000.000 đồng/lần/xe; Khu vực II giữ nguyên là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Đấu giá lại biển số ô tô 51K-888.88, so kè 'nghẹt thở', chốt hơn 15 tỷ đồng

Sáng 21/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa biển số ô tô 51K-888.88 ra đấu giá lại. Ngay từ sáng sớm, biển số xe ô tô "siêu đẹp" này đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Trong phiên đấu giá ngày 15/9, biển được "chốt" giá 32,340 tỷ đồng.

Đấu giá lại biển số ô tô 51K-888.88, so kè 'nghẹt thở', chốt hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phiên đấu giá 51K- 888.88 nhận được nhiều sự quan tâm

Đúng 8h cùng ngày, biển số bắt đầu đưa "lên sàn" để các khách hàng trả giá. Trong 1 phút đầu tiên, giá của biển số này đã được đẩy lên mức 1,505 tỷ đồng, sau 29 lượt trả. Sau 10 phút có 40 người tham gia vào phòng đấu giá. Đáng chú ý, người chơi có mã VPA-FI49WY đã trả giá 27 lượt, nâng giá trị biển lên hơn 6,710 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá có mã VPA-TE4RX7 cũng trả giá sát nút với 24 lượt trả, lên tới 6,725 tỷ đồng.


Sau 20 phút trả giá, giá trị của biển số được nâng lên 10 tỷ đồng với lượt trả giá của người chơi có mã VPA-I92NJP.

Đấu giá lại biển số ô tô 51K-888.88, so kè 'nghẹt thở', chốt hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 2.

Phiên đấu giá biển số xe ô tô được Cục CSGT giám sát chặt chẽ

Chốt phiên đấu giá vào 9h cùng ngày, biển số xe ô tô "siêu đẹp" này được chốt với số tiền 15,265 tỷ đồng sau hơn 1000 lượt trả.


Trước đó, vào tối 11/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa 6 biển số ô tô "siêu đẹp" trở lại danh sách biển được đấu giá trong tháng 10. Việc đưa các biển số xe ô tô này "lên sàn" trở lại, đồng nghĩa với việc người trúng đấu giá đã bỏ cọc.


6 biển số ô tô "lên sàn" trở lại gồm: 51K-888.88 (TP.HCM, giá trúng trước đó 32,340 tỷ đồng); 30K-555.55 (Hà Nội, giá trúng trước đó 14,12 tỷ đồng); 30K-567.89 (Hà Nội, 13,075 tỷ đồng); 36A-999.99 (Thanh Hóa, 7,47 tỷ đồng), 98A-666.66 (Bắc Giang, 3,075 tỷ đồng), 47A-599.99 (Đắk Lắk, 1,37 tỷ đồng).


Theo quy định tại Nghị định 39 của Chính phủ, những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá.

 Thiếu niên 14 tuổi đi lạc hơn 70km từ Nghệ An vào Hà Tĩnh 

Sáng 21/10, Công an xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cùng người dân địa phương hỗ trợ tìm người thân và bàn giao thiếu niên đi lạc cho gia đình.

Theo công an sở tại, khoảng 22h ngày 20/10, người dân thôn Lai Trung (xã Cẩm Thịnh) phát hiện một thiếu niên đi xe đạp, có biểu hiện bất thường, nghi đi lạc nên trình báo.

Thiếu niên 14 tuổi đi lạc hơn 70km từ Nghệ An vào Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Công an địa phương bàn giao thiếu niên đi lạc cho gia đình

Qua trao đổi, công an xác định cháu bé tên Phan Xuân Đ. (SN 2009, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) nên liên hệ gia đình.

Người thân cho biết, Đ. từ nhỏ chậm phát triển nhận thức, trí tuệ. Sáng cùng ngày, Đ. đạp xe đi thăm người thân song bị lạc. Gia đình đã trình báo công an và đăng các thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến tối, Công an xã Cẩm Thịnh đã liên hệ để gia đình nhận lại cháu.

Cảnh sát lao xuống hồ sâu cứu 2 học sinh đuối nước

Ngày 21/10, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, 2 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự công an huyện đã cứu kịp thời 2 học sinh đuối nước trên địa bàn.

Theo đó, lúc 21h ngày 20/10, trong khi làm nhiệm vụ tại trụ sở Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Đại úy Đặng Quang Cảnh và Trung úy Nguyễn Thanh Tâm (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự) nghe hô hoán, kêu cứu của người dân tại khu vực hồ nước của nghĩa trang liệt sĩ gần đó.

Cảnh sát lao xuống hồ sâu cứu 2 học sinh đuối nước - Ảnh 1.

Học sinh bị đuối nước được Đại úy Cảnh và Trung úy Tâm cứu sống. Ảnh: G.X

Xác định tình huống nguy cấp, Đại úy Cảnh và Trung úy Tâm lập tức đến hiện trường. Đến nơi, phát hiện có 2 học sinh bị đuối nước, đang vùng vẫy và chìm dần dưới hồ sâu. Không quản hiểm nguy, Đại úy Cảnh cùng Trung úy Tâm lao xuống hồ, nhanh chóng tiếp cận và đưa được 2 học sinh (1 nam và 1 nữ) lên bờ.


Cả hai thực hiện sơ cứu, sau đó cùng người dân chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến cấp cứu. Hiện sức khỏe 2 học sinh đã ổn định./.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 54 giây trước

Xác minh theo tin báo của người dân, cơ quan công an phát hiện bà V.T.N. đang bán vàng, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo.

Danh sách hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2024

Danh sách hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2024

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 mới nhất.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/5/2024

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Pháp luật - 1 giờ trước

Người được cho là đánh đập dã man bé gái 8 tuổi là giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, do tủy ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó nhưng cuộc phẫu thuật lần 2 nhằm giúp nữ bác sĩ sau này có thể ngồi và đi xe lăn.

Cảnh say sóng 'dở khóc dở cười' của du khách: Không bước đi nổi, phải ngồi lên xe để người khác... kéo

Cảnh say sóng 'dở khóc dở cười' của du khách: Không bước đi nổi, phải ngồi lên xe để người khác... kéo

Đời sống - 1 giờ trước

Có những chuyến đi du lịch "nhớ đời" bởi những tình huống "dở khóc dở cười", và chuyện say sóng của các du khách dưới đây chính là một điển hình.

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Cặp vợ chồng người nước ngoài vừa rời khỏi xe taxi nhưng để quên hộ chiếu trên xe, tài xế quay lại đưa cho khách và đòi thêm 500 nghìn đồng.


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 3 giờ trước

Truy cập trái phép vào tài khoản của khách rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người, nam nhân viên ngân hàng bị bắt giữ

Top