Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 21/12: Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024; Hơn 1,3 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì trời rét

Thứ năm, 07:29 21/12/2023 | Thời sự

GĐXH - Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định; Trong các ngày 21-22/12, nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống thấp nhất 8 độ C, nếu vậy, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ học.

Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024

Sáng 20/12, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024.

Sau khi thảo luận với nhiều ý kiến và phương án khác nhau, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% để trình Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1/7/2024 (cùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước).

Tin sáng 21/12: Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Với mức tăng trên, mức lương tối thiểu theo tháng có thể được áp dụng từ ngày 1/7/2024, cụ thể: Vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Với lương tối thiểu vùng theo giờ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng thống nhất phương án tăng thêm 6%. Cụ thể, Vùng 1 tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; Vùng 2 tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.200 đồng/giờ; Vùng 3 tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; Vùng 4 tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, lần lượt các mức tăng là 7,3% và gần 6,5%.

Phương án 1: Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 1/7/2024, với mức tăng từ 250.000 - 320.000 đồng, bình quân tăng 7,3%.

Phương án 2: Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 1/7/2024, với mức tăng từ 220.000 - 290.000 đồng, bình quân tăng 6,48%.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - nêu rõ, hai mức đề xuất được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, cân nhắc nhiều mặt, gồm cả trách nhiệm chia sẻ với người sử dụng lao động.

" Trong bối cảnh lương của khu vực công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1/7 năm sau, việc điều chỉnh lương của người lao động cùng thời điểm đó là phù hợp ", ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Lý giải mức tăng đề xuất lần này cao hơn so với phiên họp lần trước, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện tình hình kinh tế xã hội có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, mục tiêu tăng lương tối thiểu từ 1/1/2024 không thực hiện được vì thủ tục pháp lý.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, lùi thời điểm tăng lương một khoảng thời gian (6 tháng) thì cần phải nâng mức tăng để bù đắp cho người lao động.

" Chúng tôi đồng tình với việc tăng lương tối thiểu vùng cùng với thời điểm tăng lương ở khu vực công để đảm bảo tính đồng bộ, thể hiện trách nhiệm chung ở cả 2 khu vực ", ông Ngọ Duy Hiểu thông tin.

Hơn 1,3 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì trời rét

Trong các ngày 21-22/12, nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống thấp nhất 8 độ C, nếu vậy, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ học.

Theo bản tin lúc 15h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống 9-12 độ vào ngày 21/12 và 8-11 độ ngày 22/12.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trẻ mầm non, học sinh tiểu học sẽ được nghỉ nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS dưới 7 độ. Theo nhiệt độ được dự báo, 1,3 triệu trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Hà Nội có thể được nghỉ học.

Tin sáng 21/12: Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024; Hơn 1,3 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì trời rét - Ảnh 2.

Sở yêu cầu các trường theo dõi bản tin dự báo thời tiết, được phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, và kênh H1, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, vào 6h sáng hàng ngày để đưa ra thông báo kịp thời. Nếu không cho học sinh nghỉ, trường học phải lùi giờ vào lớp, đảm bảo các em không phải tới trường quá sớm.

"Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, trường cần giải quyết linh hoạt để học sinh được vào học", Sở cho biết.

Ngoài ra, trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt các em mặc đồng phục, chú trọng giữ ấm cho học sinh. Riêng các trường, nhóm lớp mầm non phải đủ nước ấm để chăm sóc trẻ em.

Từ ngày 16/12, không khí lạnh tràn về miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm 10-15 độ C. Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày 21/12 thấp nhất 10 độ, cao nhất 20. Đêm Giáng sinh Thủ đô rét 9 độ, ban ngày 14 độ C.

Trong một tháng tới, cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, nhưng không kéo dài

Áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ mới từ 1/2/2024 

Nghị định 90/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện cụ thể như sau:

Áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ mới từ 1/2/2024 - Ảnh 1.

Nghị định nêu rõ, mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.


Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo gần 90 triệu đồng qua facebook

Nhận được tin nhắn chuyển tiền từ facebook mạo danh con trai, người phụ nữ ra tiệm vàng nhờ chuyển khoản, nhưng được chủ tiệm vàng và công an kịp thời ngăn chặn. 

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo gần 90 triệu đồng qua facebook - Ảnh 1.

Bà H. được lực lượng công an giải thích các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên mạng.

Theo đó, sáng 19/12, bà Đ.T.H. (SN 1971, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin nhắn facebook của con trai đang làm việc nước ngoài với nội dung: "Bạn con quê ở Bình Định đang làm việc việc cùng, hiện có mẹ ở Bình Định đang nhập viện cần tiền để phẫu thuật nên nhờ mẹ chuyển 88 triệu đồng vào tài khoản 10387273 ...".


Do tin tưởng đó là con trai mình nhờ chuyển tiền nên bà H. đã tới một cơ sở vàng bạc trên địa bàn (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) để làm thủ tục chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng giả danh yêu cầu.


Tại đây, chủ cơ sở vàng bạc nhận thấy bà H. có biểu hiện tâm lý bất an, lo lắng nên đã dò hỏi mục đích chuyển tiền của bà H. và thông báo cho Công an xã Kỳ Phong.


Sau khi được được lực lượng Công an xã Kỳ Phong và chủ cửa hàng vàng bạc giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, bà H. đã hiểu rõ và không tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển số tiền trên.

Người đàn ông thoát bẫy lừa ‘nộp 1,6 tỷ đồng để không bị bắt tạm giam’

Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cùng nhân viên Chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông đã phối hợp cảnh báo, ngăn chặn người đàn ông làm thủ tục chuyển 1,6 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo.


Sáng 20/12, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vào sáng 19/12, ông Nguyễn Doãn N. (SN 1968, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ của người đàn ông, giới thiệu là cán bộ Công an thuộc Cục C04 – Bộ Công an.

Tin sáng 21/12: Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024; Hơn 1,3 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì trời rét - Ảnh 4.

Ông N. cám ơn Công an phường Mộ Lao và nhân viên ngân hàng. Ảnh CTV.

Khi đó, người ở đầu dây nói ông N. liên quan đến vụ án rửa tiền của tội phạm ma túy và yêu cầu phải hợp tác điều tra. Người tự xưng yêu cầu ông N. kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong ngân hàng.


Chưa dừng lại, người tự xưng cán bộ Công an dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam ông N. để điều tra nếu không hợp tác. Cuối cùng, đối tượng yêu cầu ông N. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do gã cung cấp nhằm chứng minh việc không liên quan đến tội phạm và dặn ông N. không được nói với người khác biết để đảm bảo bí mật của quá trình điều tra.


Do lo sợ, ông N. làm theo lời của kẻ tự xưng và cho biết gia đình đang có khoản tiền gửi tiết kiệm 1,6 tỷ đồng tại Chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông.


Nghe ông N. tiết lộ, đối tượng lừa đảo yêu cầu ông đến chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông để thực hiện giao dịch tất toán sổ tiết kiệm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản do đối tượng yêu cầu.


Tại ngân hàng, nhân viên nhận thấy ông N. có biểu hiện lo lắng, lại yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm trước thời hạn nên nghi ngờ ông đang bị các đối tượng lừa đảo, lập tức liên hệ với Công an phường Mộ Lao để phối hợp giải quyết. Vừa nghe có tiếng người thứ ba xen vào cuộc điện thoại, đối tượng giả danh Công an giăng bẫy ông N. đã tự cắt liên lạc.


Lực lượng Công an phường Mộ Lao đã giải thích cho ông N. hiểu về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và thời gian qua, đã không có nhiều người được may mắn như ông, nếu không có sự phát hiện, tuyên truyền, cảnh báo của lực lượng chức năng và nhân viên ngân hàng. 

Thanh niên trả lại 260 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) hôm nay cho hay, một thanh niên ở địa phương vừa chuyển lại 260 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.


Anh Võ Văn Thinh (33 tuổi, trú thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) sáng qua đến trụ sở công an xã trình báo, tìm người đã chuyển nhầm 260 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh.

Tin sáng 21/12: Thống nhất trình mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024; Hơn 1,3 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì trời rét - Ảnh 4.

Anh Thinh chuyển trả lại 260 triệu đồng tiền người khác chuyển nhầm. Ảnh: CACC.

Nhận tin báo, Công an xã Hành Thuận xác minh, liên hệ với ngân hàng, anh Thinh đã chuyển trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.


Bà Trần Thị Viên (49 tuổi, trú thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã nhận lại số tiền 260 triệu đồng. Bà Viên đã bày tỏ sự biết ơn đối với anh Thinh và công an xã Hành Thuận.

Công an huyện Nghĩa Hành khuyến cáo, trước khi giao dịch chuyển tiền, người dân cần phải kiểm tra chính xác thông tin người nhận tiền để tránh nhầm lẫn. Khi giao dịch chuyển nhầm, cần ngay lập tức đến ngân hàng, làm lệnh tra soát tài khoản để được hỗ trợ kịp thời. Người nhận tiền chuyển nhầm cần đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Thời sự - 2 giờ trước

Thấy người mẹ nghèo ngồi khóc thút thít, hành động bất ngờ sau đó của một phụ nữ trên xe khách gây xúc động.

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Đó là khẳng định của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp dược lọt vào danh sách được công nhận doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, tại Hà Nội.

Xe tải tông trực diện, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ

Xe tải tông trực diện, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ

Thời sự - 5 giờ trước

2 tài xế bị mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ sau khi hai chiếc xe tải tông nhau trực diện.

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sự - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 công nhân thi công tại gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc công trình xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông bị lật ghe đuối nước trên sông Ba vào tối 15/5.

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ ít mưa, trời có nắng. Dự báo đến đêm ngày 18/5, không khí lạnh được bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ.

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo; Vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Thời sự - 17 giờ trước

Bộ GTVT vừa phê duyệt đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn với quy mô 6 làn xe có tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Giáo hội Phật giáo khẳng định 'sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo

Giáo hội Phật giáo khẳng định 'sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo

Thời sự - 1 ngày trước

Ngày 16/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là "sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo.

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công nhân mỏ khoáng sản Pù Sáp (xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) hằng ngày phải làm việc 6 tiếng trong hầm lò với sự nguy hiểm luôn rình rập.

Xe của Sở Tư pháp Khánh Hòa gặp nạn, Giám đốc Sở và 3 người khác bị thương

Xe của Sở Tư pháp Khánh Hòa gặp nạn, Giám đốc Sở và 3 người khác bị thương

Thời sự - 1 ngày trước

Xe ô tô biển xanh của Sở Tư pháp Khánh Hòa va chạm với xe bồn tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khiến Giám đốc Sở và 3 người khác trên xe bị thương.

Top