Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/9: "Thần đèn" di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; thông tin mới về 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay

Thứ bảy, 06:45 17/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Ngôi chánh điện Đại Hùng tại Quốc tự Diệu Đế được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư dời đi xa 18 mét; Trong vụ việc phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiến sỹ hóa học nhận định, chất này khả năng cao có chứa chất mang từ tính nhằm tránh bị phát hiện bởi máy hồng ngoại khi soi

Tin sáng 16/9: Thanh niên chạy như bay cứu cô gái bị ô tô cuốn vào gầm; diễn biến mới vụ người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay vợTin sáng 16/9: Thanh niên chạy như bay cứu cô gái bị ô tô cuốn vào gầm; diễn biến mới vụ người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay vợ

GiadinhNet - "Cô gái lái ô tô không biết người đi xe điện bị cuốn xuống dưới gầm nên khi nghe tôi đập cửa kêu cũng rất hoảng hốt", anh Thanh kể; khi vợ thừa nhận có quan hệ tình cảm với người khác, người đàn ông ở Đồng Nai đã vung dao chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ mình.

"Thần đèn"' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế

Tin sáng 17/9: "Thần đèn"' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; - Ảnh 2.

Ngôi chánh điện tại Quốc tự Diệu Đế (TP Huế) có khối lượng hơn 1.000 tấn đang được di dời đến vị trí mới dưới sự điều hành của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư. Đây là công trình đầu tiên tại Huế mà "thần đèn" Nguyễn Văn Cư trực tiếp di dời.

Công trình có bề ngang 25m và chiều sâu chừng 14m, được xây dựng cách đây 70 năm với kết cấu mái lợp ngói liệt.

Theo thông tin từ "thần đèn" Nguyễn Văn Cư, ngôi chánh điện sẽ được dịch chuyển về sau 18m so với vị trí ban đầu nhằm mục đích tạo cảnh quan ngôi chùa được thông thoáng hơn. Tất cả đều phải thực hiện đúng quy trình và kỹ thuật, đảm bảo không xảy ra hư hại, ảnh hưởng đến kết cấu của chánh điện.

Ngôi chánh điện đang được tiến hành dịch chuyển có 3 bệ thờ, ở giữa là bệ thờ Phật, hai bên thờ bài vị vua Thiệu Trị và các ngài. Điều đặc biệt ở ngôi chánh điện này là bức tranh "Long vân khế hội" vẽ 5 con rồng ẩn hiện trong mây trên trần cùng 4 con rồng trên 4 trụ giữa chánh điện. Bức tranh này được vẽ khi ngôi chùa được xây dựng lại sau năm 1953, tương tự với bức tranh ở lăng Khải Định.

Vụ phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay: Tiến sỹ Hóa học nhận định gì?

Tin sáng 17/9: "Thần đèn"' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; thông tin mới vụ; Tiến sỹ Hóa học nhận định gì về 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay? - Ảnh 3.

Hình ảnh số ngoại tệ nhuộm đen được phát hiện.

Trong vụ việc cơ quan chức năng phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiến sỹ hóa học nhận định, chất này khả năng cao có chứa chất mang từ tính nhằm tránh bị phát hiện bởi máy hồng ngoại khi soi và việc nhuộm đen có ý đồ tàng hình như vậy sẽ dễ dàng tẩy được.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc hy hữu "1 triệu USD bị nhuộm đen được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất", tiến sỹ Hóa học Nguyễn Tuấn Nam cho biết, chưa thể khẳng định hành khách đã sử dụng chất gì để 'nhuộm' tiền, bởi để xác định chính xác thì cần mang mẫu đến các phòng thí nghiệm có dụng cụ có khả năng phân tích mẫu (phòng hóa phân tích: dùng hóa chất khác để xác định hoặc chụp hình bằng tia X để phân tích thành phần).

Nhưng rõ ràng nhuộm đen hoặc phủ đen tiền là để tránh bị phát hiện bởi máy hồng ngoại khi soi. Từ đó có thể thấy chất này khả năng cao có chứa chất mang từ tính.

"Trong khoa học tàng hình có nhắc đến một số vật liệu có thể làm nhiễu tín hiệu hồng ngoại hoặc một số loại sóng khác. Một trong những loại hợp chất được biết đến có từ tính như thế là ôxit sắt từ dạng nano (Fe3O4) và đương nhiên, việc nhuộm đen có ý đồ tàng hình như vậy sẽ dễ dàng tẩy được, thậm chí chỉ dùng dung dịch giấm ăn loãng hoặc chất tẩy rửa thông thường, ví dụ: như quên tiền trong túi quần áo khi giặt, lúc bỏ tiền ra, tiền có mầu trắng hơn, còn những chi tiết in không bị mờ" – tiến sỹ Nguyễn Tuấn Nam nói.

Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục chưa phải quấy rối tình dục nơi công sở?

Sáng 16/9, đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, một số hành vi như cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục… trong Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc không mới, chưa cấu thành hành vi quấy rối nếu bên bị quấy rối không phản ứng lại, hoặc không phản đối.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang hoàn thiện Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống QRTD tại nơi làm việc (thay thế bộ quy tắc ban hành năm 2015). Dự kiến, trong cuối năm nay, dự thảo sẽ được trình Uỷ ban quan hệ lao động quốc gia để xem xét thông qua.

Chia sẻ về bộ quy tắc trên tại hội thảo diễn ra sáng 16/9, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, bộ quy tắc phòng, chống QRTD tại nơi làm việc không phải mới, bộ quy tắc đầu tiên ban hành năm 2015 hiện vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động năm 2019, Nghị định 145/2020 đã sửa đổi, bổ sung, quy định rõ hơn về nội dung này, nên cần ban hành bộ quy tắc mới cho phù hợp quy định đã thay đổi và thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Theo ông Bình, QRTD tại nơi làm việc rất đặc thù, nên các văn bản pháp luật chỉ đưa khái niệm, trách nhiệm các bên, không quy định cụ thể hành vi, vì phạm vi rộng; không đồng nhất về môi trường làm việc giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một hành vi có thể là QRTD tại nơi làm việc của doanh nghiệp này nhưng lại không đúng với doanh nghiệp khác, do môi trường làm việc và tiếp xúc khác nhau. Do đó, nếu quy định quá rõ dưới dạng văn bản pháp luật sẽ không khả thi, không thực hiện được; văn bản pháp luật chỉ quy định trách nhiệm các bên, trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết, thẩm quyền xử lý hành vi QRTD.

"Khi xây dựng bộ quy tắc, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng kiến nghị bộ ban hành dưới dạng văn bản luật để dễ áp dụng, nhưng vì các yếu tố trên; bộ phối hợp với tổ chức đại diện người lao động, doanh nghiệp để xây dựng quy tắc, nhằm hướng dẫn về kỹ thuật cho quá trình thực hiện", ông Bình Nói.

Dự thảo Bộ quy tắc phòng, chống QRTD tại nơi làm việc có một số cập nhật theo quy định mới, điều chỉnh phù hợp thực tế và tiêu chuẩn lao động quốc tế, các hiệp định quốc tế Việt Nam tham gia. Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc xây dựng và triển khai áp dụng bộ quy tắc này đặc biệt ý nghĩa với doanh nghiệp, khi Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia sâu vào các hiệp định thương mại quốc tế. Phòng chống QRTD tại nơi làm việc được xem là một trong các điều kiện để đối tác quốc tế mua hàng của doanh nghiệp Việt Nam, điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Bộ quy tắc này khi đưa ra lấy ý kiến đã thu hút quan tâm của dư luận vì đây là chủ đề nhạy cảm; đã có nhiều ý kiến về một số hành vi QRTD tại nơi làm việc được đưa vào quy tắc, như cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục… Tuy nhiên, những hành vi này đã có trong bộ quy tắc ban hành năm 2015, không mới. Đặc biệt, một hành vi như vậy cũng chưa thể cấu thành hành vi quấy rối, mà cần các yếu tố khác như bên tiếp bị quấy rối phản ứng lại là không đồng thuận", ông Bình nói.

Một trường đại học gần 40 điểm mới trúng tuyển

Ngày 16-9, tin từ Trường Đại học Hồng Đức (đóng tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin công bố, 3 ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất gồm: Đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao, đại học Sư phạm Lịch sử chất lượng cao cùng 39,92 điểm (trong khi thang điểm tối đa là 40 điểm), ngành đại học Sư phạm Toán học chất lượng cao 35,43 điểm (thang điểm 40).

Ngành đại học Sư phạm Lịch sử với 29,75 điểm (thang điểm 30) cũng là ngành có mức điểm trúng tuyển cao của Trường Đại học Hồng Đức.

Trường Đại học Hồng Đức cũng thông tin rõ về điểm trúng tuyển và đối tượng ưu tiên.

Cụ thể, đối với ngành đào tạo đại trà: Tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao: Tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (trong đó môn chủ chốt được nhân hệ số 2: Môn Toán đối với Sư phạm Toán, môn Ngữ văn đối với Sư phạm Ngữ văn và môn Lịch sử đối với Sư phạm Lịch sử; không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Tổ hợp xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu phải đảm bảo điểm năng thi năng khiếu đạt từ 5 trở lên và tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ 12,67; riêng đối với ngành Giáo dục Thể chất ≥ 12 điểm.

Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau (điểm xét tuyển là tổng điểm bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực), thứ tự ưu tiên sẽ là: Ưu tiên 1, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển (trừ 2 ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất là tổng điểm 2 môn thi văn hóa) không bao gồm điểm khu vực, đối tượng (nếu có) cao hơn. Đối với 3 ngành sư phạm chất lượng cao, thí sinh có điểm môn chủ chốt cao hơn.

Ưu tiên 2, thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển cao hơn, cụ thể: Toán (sư phạm Toán); Lý (sư phạm Lý)...; các ngành còn lại, môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ hợp khác). Đối với 3 ngành sư phạm chất lượng cao, thí sinh có tổng điểm cao hơn (không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).

Kiểm điểm giáo viên đánh học sinh tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin sáng 17/9: "Thần đèn"' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; thông tin mới vụ; Tiến sỹ Hóa học nhận định gì về 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay? - Ảnh 4.

Học sinh tiểu học bị xây xát nhiều nơi trên lưng và vai (ảnh: FB)

Chiều 16/9, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã nắm thông tin vụ giáo viên Trường tiểu học xã Bàu Lâm đánh một học sinh lớp 2. Vụ việc đang được ngành giáo dục xác minh làm rõ.

Trước đó, sáng 16/9, tài khoản Facebook Bao Gia đã đăng tải hình ảnh một bé gái là học sinh tiểu học, với nhiều vết trầy, đỏ da ở lưng và vai với dòng trạng thái: "Có ai giống con mình không? Mới vô học có nửa tháng mà cô đánh con bé như thế này…". Hình ảnh trên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cho biết, ngành giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc, trước mắt yêu cầu cô giáo xin lỗi gia đình phụ huynh học sinh và tiến hành kiểm điểm giáo viên trên.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc thông tin, học sinh tiểu học trường Bàu Lâm bị xây xát ngoài da, không chấn thương phần mềm. Huyện sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để làm rõ vụ việc và xử lý thỏa đáng.

Nhân viên sân bay trả lại hành khách 2,4 tỉ đồng để quên

Tin sáng 17/9: "Thần đèn"' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Mạnh Đông - người trả lại hành khách 2,4 tỉ đồng để quên trên tàu bay. Ảnh: VIAGS

Một nhân viên của VIAGS (Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines ) đã nhặt được và trả lại số tiền gần 2,4 tỉ đồng cho một hành khách bỏ quên trên tàu bay .

Theo đại diện VIAGS, ngày 15.9 vừa qua, trong quá trình phục vụ chuyến bay VN240 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Đông, nhân viên vệ sinh máy bay thuộc đội Dịch vụ trên tàu - Trung tâm Phục vụ sân đỗ của VIAGS Nội Bài đã phát hiện 1 vali tại hộc hành lý 16H.

Anh Đông đã báo cáo ngay cho tổ trưởng và thực hiện các bước về quản lý tài sản bỏ quên, kịp thời bàn giao cho bộ phận liên quan để trả lại hành khách. VIAGS sau đó đã phối hợp với khách, kiểm tra trong vali có tổng số tiền, tài sản trị giá 2,4 tỉ đồng.

Được biết anh Nguyễn Mạnh Đông làm việc tại VIAGS năm 2014 đến nay và đây là một trong nhiều lần anh Đông nhặt được tài sản có giá trị mà khách bỏ quên như điện thoại, máy tính bảng, laptop, tiền mặt…, đã báo cáo và bàn giao lại cho bộ phận chuyên môn trao trả hành khách. Tổng tài sản anh Đông nhặt được và trả lại khách từ năm 2018 đến nay ước tính là gần 3 tỉ đồng.

TP Hồ Chí Minh: Có quán karaoke ngắt tín hiệu báo cháy để chuông không kêu khi khách hàng hút thuốc

Tin sáng 17/9: TP Hồ Chí Minh: Có quán karaoke ngắt tín hiệu báo cháy để chuông không kêu khi khách hàng hút thuốc - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp định kỳ về phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày 15/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là điều được người dân đặc biệt lưu tâm sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong tại Bình Dương.

Thực tế, từ tháng 6 năm nay, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, quán karaoke. Từ ngày 17/8 - 15/9, các đơn vị tập trung rà soát những nội dung có khả năng còn sót lọt trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 415 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó, 22 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do không thể khắc phục ngay những thiếu sót, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thành phố đã xử lý hành chính 136 quán karaoke với tổng số tiền vi phạm hơn 737 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chính liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, các lỗi thường gặp trong công tác phòng cháy chữa cháy ở quán karaoke trên địa bàn là không duy trì hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt trước đó. Đặc biệt, có cơ sở ngắt tín hiệu báo cháy do sợ báo động khi khách hàng hút thuốc trong phòng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số cơ sở không đảm bảo lối thoát nạn khi tận dụng khu vực này làm nơi bố trí bàn ghế phục vụ khách, chứa đồ, vật dụng gây cản trở. Nhiều cơ sở sử dụng hệ thống đường điện câu nối để phù hợp việc lắp đặt trang thiết bị, để ổ điện, thiết bị điện gần vật dụng dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ chập, quá tải gây cháy nổ.

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh nêu thực trạng, các quán karaoke thường thuê công ty bảo vệ bên ngoài. Do đó, lực lượng bảo vệ và nhân viên quán không có sự phối hợp nhịp nhàng trong khâu phòng cháy chữa cháy ban đầu nếu xảy ra sự cố. "Các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rất nghiêm ngặt. Do đó, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke lách luật bằng cách đăng ký hoạt động nhà hàng hoặc các dịch vụ khác để không thực hiện đúng quy định", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm, hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn 06 của Bộ Xây dựng về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà, công trình và thông tư 147 của Bộ Công an quy định các biện pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho dịch vụ karaoke, vũ trường.

Đã có 5 người chết trong vụ sập tường ở Bình Định

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, gần 2.700 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô

Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, gần 2.700 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô

Thời sự - 12 phút trước

Đến tối 21/5, vụ sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vẫn diễn biến phức tạp, chưa thể khắc phục xong. Hàng ngàn hành khách đi bằng tàu hỏa qua khu vực này buộc phải trung chuyển bằng ô tô.

Đang xác minh nhóm người đi xe đạp vào làn ô tô ở Bình Dương

Đang xác minh nhóm người đi xe đạp vào làn ô tô ở Bình Dương

Thời sự - 16 giờ trước

Ngày 21/5, lãnh đạo đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh để xử lý nhóm người điều khiển xe đạp chạy vào làn ô tô thuộc địa bàn phụ trách.

Sạt lở hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên

Sạt lở hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên

Thời sự - 16 giờ trước

Trong lúc đang thi công sữa chữa hầm Chí Thạnh (tỉnh Phú Yên), khối đất đá từ trần sạt lở tràn xuống đoạn đường sắt qua hầm.

Bình Thuận: Lũ cát, bùn đỏ gây tê liệt tuyến đường ven biển Mũi Né

Bình Thuận: Lũ cát, bùn đỏ gây tê liệt tuyến đường ven biển Mũi Né

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Cơn mưa lớn xuất hiện tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) khiến lũ cát, bùn đỏ tại hướng đồi trên cao tràn xuống đường khiến tuyến đường ven biển Mũi Né bị tê liệt.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và cả nước: Người dân tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết bất lợi kéo dài

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và cả nước: Người dân tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết bất lợi kéo dài

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và các khu vực trên cả nước, Thủ đô và Bắc Bộ mưa nắng đan xen. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối.

Thông tin mới nhất vụ nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House

Thông tin mới nhất vụ nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đại diện truyền thông cho The Coffee House cho biết, công ty và gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đồng thuận về phương án đền bù.

Hà Nội: Dự án tái định cư trì trệ, hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Dự án tái định cư trì trệ, hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang nhiều năm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa bối cảnh giá chung cư ngày càng đắt đỏ, nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân, đặc biệt tại Hà Nội, ngày càng "xa vời", hình ảnh 3 tòa nhà tái định cư cao tầng bên hồ Đền Lừ với cả ngàn căn hộ bị bỏ hoang, xuống cấp... khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Làng quê nháo nhác trước tin người phụ nữ huy động hàng chục tỷ đồng rồi 'biến mất'

Làng quê nháo nhác trước tin người phụ nữ huy động hàng chục tỷ đồng rồi 'biến mất'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày qua, vùng quê Nam sông Gianh (Quảng Bình) nháo nhác vì thông tin một người phụ nữ huy động hàng chục tỷ đồng của người dân rồi rời khỏi địa phương, không liên lạc được.

Yêu cầu trung tâm đăng kiểm tạo mã QR để người dân không phải thanh toán tiền mặt

Yêu cầu trung tâm đăng kiểm tạo mã QR để người dân không phải thanh toán tiền mặt

Thời sự - 1 ngày trước

Ngành đăng kiểm đang dần thay đổi hình thức thanh toán dịch vụ, trong đó các loại lệ phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ sẽ hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

Top