Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV

Chủ nhật, 06:37 09/07/2023 | Xã hội

GĐXH - Vụ cháy ở ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) đã làm 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong khiến gia đình, dư luận vô cùng xót xa; Mới đây mạng xã hội xôn xao tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV, cơ quan điều tra vào cuộc.

Tin 8/7: Bị hoãn gần nửa tiếng, 159 khách vẫn vui vẻ khi biết máy bay chờ chở trái tim; đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm ở miền Bắc khi nào chấm dứt?Tin 8/7: Bị hoãn gần nửa tiếng, 159 khách vẫn vui vẻ khi biết máy bay chờ chở trái tim; đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm ở miền Bắc khi nào chấm dứt?

GĐXH - Chuyến bay từ Hà Nội vào Huế tối 6/7 bị hoãn 23 phút, nhưng toàn bộ hành khách vẫn vui vẻ khi biết máy bay chờ "khách hàng" đặc biệt. Đó là một trái tim, sắp được ghép cho người đang đếm từng giây phút chờ sự sống; nắng nóng hầm hập ở miền Bắc và Trung Bộ diễn ra ròng rã nhiều ngày nay, gây oi bức, khó chịu. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng này còn kéo dài đến khoảng giữa tháng 7.

Vụ cháy nhà khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Đau xót lời kể của người thân

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h22 sáng nay (8/7) tại một ngôi nhà ống nằm trong ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa.

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội. (Ảnh: VietNamNet)

Tới hơn 7h cùng ngày đám cháy đã được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có 3 người bị mắc kẹt trong nhà. Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, 3 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn đã tử vong. Được biết danh tính nạn nhân có: D.T.N. 19 tuổi, 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.

Hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ cháy ở ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo thủ tục tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số.

11h20 phút ngày 8/7, ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.N. (19 tuổi)) từ Lạng Sơn về đến nhà tang lễ. Vừa bước xuống xe, ông ngã khụy ngay trước cổng, gào khóc gọi tên con khiến bầu không khí càng thêm đau thương, xót xa.

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 3.

Ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.N. (19 tuổi) nghẹn ngào khóc con. (Ảnh Dân trí)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hiệp nghẹn ngào nói, 8h sáng nay, khi đang làm việc tại Lạng Sơn, ông nhận tin con gái gặp nạn tại nhà cô chú ở ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa. Ngay lập tức, ông bắt xe về Hà Nội.

Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U) từ miền Trung về đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự cho các con. Cách đây 3 ngày, vợ chồng anh Kế bắt đầu chuyến đi lễ các địa phương dọc miền Trung.

Hơn 5h sáng nay, anh bất ngờ nhận tin dữ nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 con và cháu gái bị mắc kẹt. Trước chuyến đi, vợ chồng anh yên tâm vì có cháu gái D.T.N. chăm cho 2 con.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, bổ sung luật cho phép tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung của Luật Lao động (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi). Với điều kiện, giáo viên mầm non có ít nhất 15 năm công tác và đóng BHXH theo đúng vị trí việc làm.

Lý giải cho đề xuất trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn quy định hiện hành cho thấy, giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 - 6 tuổi. Chăm sóc trẻ ở độ tuổi này đòi hỏi giáo viên mầm non phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ. Do vậy, trong công việc, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho phép giáo viên mầm có tuổi nghỉ hưu thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung. Ảnh minh họa

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy, quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định chung là phù hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non để xem xét, bổ sung vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm cơ sở để giáo viên mầm non được phép nghỉ hưu trước tuổi so với quy định chung.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan soạn thảo luật) nêu quan điểm, không tiếp thu bổ sung về tuổi nghỉ hưu thấp hơn cho giáo viên mầm non theo đề xuất trên, do đề xuất trên không phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về tuổi nghỉ hưu và không phù hợp với nguyên lý của chế độ hưu trí.

Nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 1 đến Bình Dương, Đồng Nai

Tại hội nghị Trao đổi, hợp tác giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ ngày 7/7, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đi qua 2 địa phương này.

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 5.

Ga Tân Cảng, một trong 11 ga trên cao tuyến metro số 1. (Ảnh: Zingnews)

Việc kéo dài tuyến đường sắt trên được các tỉnh, thành đánh giá là cần thiết để tăng kết nối vùng, kích cầu du lịch, kinh tế - xã hội các đô thị trong tương lai.

Metro số 1 là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM đang được xây dựng, dài 19,7 km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, hiện đạt 95% khối lượng và dự kiến vận hành thử nghiệm vào tháng 9 năm nay.

Rộ thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV

Theo Công an huyện Tứ Kỳ, trong ngày 7/7, trên một số diễn đàn của mạng xã hội Facebook đã xuất hiện những thông tin như: "huyện Tứ Kỳ 46 nhà tan nát vì ngủ với 1 em HIV", " toang rồi 46 anh Tứ Kỳ ơi"... "có hát thì đứng thẳng mà hát cho nó đúng tone, các ông cứ vịn làm gì rồi lại ngã 1 lượt"... Thông tin này đã khiến mạng xã hội xôn xao chia sẻ.

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 6.

Cơ quan công an làm việc với người tung tin đồn. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 8/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ (Công an tỉnh Hải Dương) khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 46 người đàn ông ở huyện Tứ Kỳ quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV là sai sự thật.

Vị lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho biết thêm, đơn vị đã xác minh được người tung thông tin trên và triệu tập 4 người đều ở tỉnh Hải Dương (1 người ở TP Hải Dương, 3 người ở huyện Tứ Kỳ) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận sai phạm và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin sai sự thật trên. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo và Công an huyện Tứ Kỳ khuyến cáo người dân nên cân nhắc, lựa chọn thông tin; không nên chia sẻ, lan truyền những thông tin giả, thông tin sai sự thật sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý.

Xác minh thông tin vụ CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đậu xe máy bên đường

Ngày 8/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với anh Lê Văn Khởi (36 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thới, huyện Bình Tân) về các lỗi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe.

Đồng thời, Phòng CSGT cũng gửi văn bản cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, xử lý đối với chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip: "Xe không chạy mà cũng bị bắt, đúng pháp luật không anh em".

Tin 9/7: Vụ cháy khiến 1 người lớn, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội, nỗi đau người ở lại; Sự thật thông tin 46 người đàn ông ở Hải Dương quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV - Ảnh 7.

hòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, tối 4/7, Đội CSGT đường bộ số 2 làm việc với người phát tán clip: "Xe không chạy mà cũng bị bắt, đúng pháp luật không anh em". (Ảnh: VietNamNet)

Theo nội dung trong clip, lực lượng CSGT yêu cầu người đàn ông có dấu hiệu say xỉn tiến hành đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành và cho rằng bản thân không điều khiển xe máy.

Trong clip, người đàn ông cho rằng, việc kiểm tra của lực lượng CSGT chưa đúng quy định pháp luật. Cán bộ CSGT trong đoạn clip yêu cầu người đàn ông chấp hành việc đo nồng độ cồn. Đồng thời, cán bộ CSGT cũng nói sẽ chứng minh cho người đàn ông thấy việc có điều khiển xe máy lưu thông trên đường.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, tối 4/7, Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Trần Ngọc Sang làm Tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 54 đoạn qua phường Thành Phước (thị xã Bình Minh).

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe máy biển kiểm soát 84E1-324.56 do anh Lê Văn Khởi lưu thông có dấu hiệu say xỉn nên dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này, anh Khởi lái xe máy quay đầu, chuyển hướng và ghé vào tiệm tạp hóa gần đó.

Tổ tuần tra tiến lại, yêu cầu anh Khởi chấp hành việc đo nồng độ cồn trong hơi thở và xuất trình các loại giấy tờ. Anh Khởi không chấp hành và cho rằng bản thân không lưu thông trên đường mà đứng ở tiệm tạp hóa mua đồ. Trong quá trình làm việc với Tổ tuần tra, anh Khởi đã quay clip.

Toàn cảnh vụ cháy nhà khiến 1 người, 2 trẻ em tử vong ở Hà Nội ngày 8/7.

Tin 7/7: Điều kiện để đăng ký thường trú ở Hà Nội; nguyên nhân bất ngờ vụ thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã manTin 7/7: Điều kiện để đăng ký thường trú ở Hà Nội; nguyên nhân bất ngờ vụ thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã man

GĐXH - Người dân thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà tại nội thành Hà Nội phải đảm bảo diện tích tối thiểu 15m2 mới đủ điều kiện đăng ký thường trú; Thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã man đang điều trị tại bệnh viện, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Đỗ Quyên (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 phút trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 1 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 1 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 11 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Top