Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ "Bé gái 15 tuổi và bộ ảnh được coi là "nhạy cảm": Vụ kiện đầu tiên

Thứ tư, 08:23 25/03/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - “Từ trước tới nay chưa có những vụ sử dụng lao động vị thành niên tương tự bị đưa ra toà án. Tuy nhiên, theo quy định thì đây là trường hợp vi phạm luật” - ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP HCM khẳng định khi trao đổi với PV qua điện thoại về vụ việc.

Công ty nhận lỗi

Ngày 23/3, ông Lưu Nhất Tuấn, Giám đốc Công ty  Zaa Accessories đã nhận lỗi và đến văn phòng Báo GĐ&XH để thông qua báo trả đĩa bộ ảnh gốc mà cháu A làm người mẫu. Trong thư xin lỗi gia đình L.N.A, ông Lưu Nhất Tuấn cho biết, sở dĩ có câu viết: “Sợi dây chuyền này do papa Chi Bảo tặng cho mình nè” chỉ với ý tưởng Zaa là của Chi Bảo...

Theo ông Tuấn: “Những tấm ảnh mà tôi thực hiện cùng em A hoàn toàn nghiêm túc, nhưng sai sót của tôi đã không chú ý tới việc A chỉ mới 15 tuổi nên việc chụp những bức ảnh theo phong cách đó có thể là không phù hợp và dễ gây hiểu lầm, mang lại sự khó chịu cho mẹ em A”.

Ông Tuấn khẳng định: “Giao dịch pháp nhân giữa Zaa với A không thể nói là có liên quan đến cổ đông công ty, vì tư cách cá nhân của cổ đông là độc lập, Chi Bảo không có giao dịch nào nhân danh công ty. Về phía công ty, tôi cũng đã hứa rút kinh nghiệm về việc này vì đã làm ảnh hưởng tới anh Chi Bảo. Bởi anh Bảo không có giao dịch với A cũng như không phải là người khai thác hình ảnh và tuyên bố A là con nuôi”.

Sáng 24/3, khi được hỏi về việc anh phản ứng thế nào về việc Zaa dùng danh nghĩa của Chi Bảo, anh chỉ trả lời: “Tôi đang bận họp, sẽ gọi lại trao đổi ngay khi họp xong”. Tuy nhiên, cho đến tối 24/3 vẫn không thấy hồi âm. Liên lạc lại thì Chi Bảo không nghe máy.

Theo luật sư Nguyễn Thế Thông, Đoàn Luật sư TP HCM: “Dù không có hợp đồng lao động, nhưng việc chụp hình đã xác định như một quan hệ lao động. Bà T hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện Công ty Zaa Accessories về việc sử dụng lao động chưa thành niên tại tòa án. Bên nguyên đơn có thể yêu cầu phía bị đơn thu hồi, dỡ bỏ hoặc bồi thường”. Về phía Chi Bảo, theo luật sư, nếu Chi Bảo chứng minh được mình không liên quan đến trách nhiệm như là đồng chủ nhân của Công ty Zaa mà chỉ bị lợi dụng thì có quyền yêu cầu Công ty Zaa giải quyết.
 
Thư xin lỗi và bộ đĩa gốc ông Lưu Nhất Tuấn gửi cho gia đình L.N.A

Tâm sự của một người mẹ

Sau khi Báo GĐ&XH thông tin về vụ việc, nhiều bạn đọc có ý kiến gửi đến toà soạn mong muốn hiểu thêm về hoàn cảnh của cháu L.N.A và đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình trong chuyện này.
 
Theo mẹ cháu, cháu là một học sinh khá và có cá tính mạnh. Là người quan tâm đến con cái, mẹ cháu luôn chăm sóc nhưng cũng tôn trọng những mong muốn cá nhân của con.

“Ở nhà cháu là một đứa con ngoan. Tuy nhiên, hiện trong xã hội, đặc biệt là mạng Internet có quá nhiều thông tin tác động đến các cháu mới lớn theo chiều hướng không tốt. Vì ba cháu ở xa còn bà thì đi công tác, nên có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát của gia đình. Tuy nhiên, hành động của những người lớn đã khiến một đứa trẻ, chưa đủ năng lực hành vi có những hành động sai”- bà T tâm sự.

Về phía A cho biết, trước đây đã từng post những bức hình khá “nóng” lên blog của mình, vì theo A do học trong một môi trường quốc tế từ lâu nên em và bạn bè khá thoáng trong việc chụp ảnh rồi post lên ngay để chia sẻ với bạn bè. Tuy nhiên, A cũng tâm sự rằng: “Em đúng là không thể lường được nó lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Khi post lên, em chỉ chia sẻ hình ảnh một cách bình thường. Nhiều bạn bè em cũng thế. Một phần là do em không cẩn trọng, nhưng rõ ràng em đã bị biến thành nạn nhân của những kẻ ngồi lê đôi mách, đem hình ảnh người khác lên để câu lượng người truy cập hay bàn tán, soi mói ác ý”.
 
Cô giáo Bùi Thị Thu, giáo viên Trường THPT Quang Trung (TP HCM) cho biết: “Nhiều em học sinh mới lớn đang trong độ tuổi học sinh nhưng sớm tiếp xúc với băng đĩa, các phương tiện truyền thông... lại muốn đua đòi, học theo lối sống hiện đại nên dễ dẫn đến hành động không chín chắn. Theo tôi, trong trường hợp này, với công ty sử dụng lao động chưa thành niên dù cho là em đó tự nguyện đi chăng nữa đều đáng trách và cần phải nghiêm khắc xử lý để tránh tạo thành một tiền lệ”.
 
Cô Vũ Thị Bích Thúy, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân cho hay: “Theo tôi, công ty này đã vi phạm luật khi sử dụng lao động chưa đến tuổi trưởng thành, đang ngồi trên ghế nhà trường. Dù đây không phải là sự ép buộc nhưng người lớn phải biết đây là hành vi sai trái. Đối với bản thân em này, đây là hành động thiếu suy nghĩ”.

Xu hướng Tây hóa

“Việc phát triển tâm sinh lý của trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên tựa như việc chúng đi qua một chiếc cầu mà đang đi bên rìa cầu. Nhiều trẻ muốn thể hiện bản lĩnh, cá tính riêng của mình. Tuy nhiên nếu không có sự giúp đỡ, định hướng của cha mẹ, thầy cô giáo thì các em rất dễ trật rìa” - chuyên viên tư vấn tâm lý Lệ Hằng.
Theo Chuyên viên tư vấn tâm lý Lệ Hằng -  Nhà văn hóa sinh viên TP HCM, hiện các em trong lứa tuổi teen có xu hướng học theo nước ngoài và bị ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống cũng như trang phục bên ngoài. Hiện nay, một vài bạn nhỏ có quan hệ yêu đương từ rất sớm mà không hề ngần ngại thể hiện “tình yêu” đó trước đám đông... Tuy nhiên, cũng có những đứa trẻ vẫn giữ được lề lối và chọn phong cách kín đáo.

Theo bà Lệ Hằng, A thuộc nhóm hướng ngoại, sống trên dư luận nhưng vẫn yêu cầu người ta phải tôn trọng. A muốn khẳng định bản thân vì thế việc làm cho mình trở nên quan trọng hay nhiều người biết đến qua việc chụp hình rồi post lên là rất dễ hiểu. Nhưng A lại muốn nổi tiếng theo xu hướng nghệ thuật, chứ không phải theo ý nghĩa sexy hoặc so sánh với những bản sao khác. Điều này càng thể hiện việc em vẫn còn là một đứa trẻ, chưa định hướng và chịu trách nhiệm trước việc mình làm.

Theo Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, cha mẹ là người cần quan tâm và chăm sóc đời sống tinh thần của con cái. Chính vì vậy, mỗi gia đình phải có sự quan tâm đúng mức đến trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong mỗi gia đình là điều quan trọng. Những nhu cầu tự khẳng định hoặc tâm sự con muốn làm người nổi tiếng chính cha mẹ phải là người được trẻ chọn lọc và bộc bạch nếu trẻ cần, yêu  thương và định hướng cho trẻ đường đi đúng đắn nhất.  
 
Nhóm PV
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 35 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 8 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top